Năm 2025, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh công bố 1 ứng viên giáo sư và 14 ứng viên phó giáo sư đủ phiếu tín nhiệm để được đề nghị xét chức danh giáo sư, phó giáo sư. Cụ thể như sau:

image-4.jpg
Danh sách ứng viên đủ phiếu tín nhiệm khi xét giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025. Ảnh chụp màn hình.

Trong đó, có Tiến sĩ Nguyễn Minh Nhật là ứng viên phó giáo sư ngành Kinh tế. Thầy là Phó Trưởng khoa, Khoa Ngân hàng của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo bản đăng ký xét công nhận chức danh ký ngày 28/06/2025, Tiến sĩ Nguyễn Minh Nhật sinh ngày 21/07/1989, quê tại tỉnh Bình Định (cũ). Thầy tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2010 tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

anh13107120241025104517.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Minh Nhật - Phó Trưởng khoa, Khoa Ngân hàng của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Website nhà trường.

Thầy có bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính tại Trường Đại học Johnson & Wales (Hoa Kỳ) năm 2013 và bằng thạc sĩ chuyên ngành Tài chính tính toán định lượng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) năm 2019. Năm 2021, thầy được cấp bằng tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Nhật có 2 hướng nghiên cứu chủ yếu là: Nghiên cứu các phương pháp lựa chọn cổ phiếu và tối ưu hóa danh mục đầu tư và Ứng dụng kinh tế lượng và công nghệ tài chính trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Tính đến tháng 6/2025, thầy đã công bố 48 bài báo và báo cáo khoa học, trong đó có 13 bài trên các tạp chí uy tín thuộc nhóm Scopus. Đặc biệt, thầy là tác giả chính 12/13 bài kể trên.

Theo thống kê của phóng viên, ứng viên có 39 bài báo khoa học được công bố từ năm 2021 đến nay, sau khi thầy có bằng tiến sĩ. Trong đó, chỉ có 6 bài báo được đăng tải trong giai đoạn 2021-2022, không có bài báo nào trong năm 2023 và 33 bài báo khoa học trong 1,5 năm gần đây.

bai-bao-kh.jpg
Số lượng bài báo khoa học của Tiến sĩ Nguyễn Minh Nhật trong giai đoạn 2021-2025.

Năm 2025, thầy kê khai trong hồ sơ 13 bài báo khoa học, trong đó có 4 bài báo đăng trong tháng 6/2025 và 2 bài báo chưa có ngày xuất bản.

1.png
Một số bài báo khoa học của Tiến sĩ Nguyễn Minh Nhật. Ảnh chụp màn hình.

Theo hướng dẫn của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các bài báo khoa học phải được công bố hoàn chỉnh (full published) trước ngày hết hạn nộp hồ sơ theo quy định, tức là phải có đủ thông tin như số tập, số kỳ và ngày phát hành trước hạn nộp hồ sơ.[1]

Bên cạnh bài báo khoa học, thầy Nhật đã chủ nhiệm 3 đề tài nghiên cứu khoa học, gồm 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã nghiệm thu loại Giỏi và chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã nghiệm thu loại Đạt.

2.png
3 đề tài khoa học do Tiến sĩ Nguyễn Minh Nhật chủ nhiệm. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, thầy có tham gia biên soạn sách giáo trình Phân tích đầu tư chứng khoán, của Nhà xuất bản Lao động xuất bản năm 2023.

Trong 9 năm 10 tháng công tác tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, thầy đã hướng dẫn 4 học viên cao học bảo vệ luận văn thạc sĩ.

Theo hồ sơ ứng viên, Tiến sĩ Nguyễn Minh Nhật bắt đầu công tác tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 9/2014 với vai trò giảng viên Khoa Ngân hàng.

Từ tháng 5/2022 - 6/2024, thầy là Trưởng bộ môn Quản trị Ngân hàng thương mại, Khoa Ngân hàng. Thầy cũng đảm nhiệm vị trí Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của nhà trường. Từ tháng 7/2024, thầy được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa, Khoa Ngân hàng.

Trong quá trình công tác, thầy Nhật có nhiều thành tích. Thầy từng nhận Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ giai đoạn 2016 - 2021.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, các nhóm sinh viên thầy hướng dẫn đã đạt được một số giải thưởng nổi bật tại Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng; Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka.

Thầy nhận Giấy khen của Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học năm 2024, cùng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liên tiếp.

Xem chi tiết hồ sơ ứng viên TẠI ĐÂY.

Giáo sư, Phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư do cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm.

Về quyền lợi, theo Nghị định số 27/2020/NĐ-CP, Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định giáo sư, phó giáo sư được đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác.

Về thu nhập, với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, chức danh giáo sư, phó giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương đương chuyên gia cao cấp có mức lương dao động từ khoảng 14-24 triệu đồng/tháng.[2]

Theo quy chế của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, các giảng viên khi đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư nhận thưởng 12 tháng lương, phó giáo sư nhận thưởng 9 tháng lương.[3]

Tài liệu tham khảo:

[1] https://giaoduc.net.vn/nop-ho-so-xet-gs-pgs-nam-2025-bai-bao-de-tai-giao-trinh-tinh-diem-ra-sao-post251046.gd

[2] https://giaoduc.net.vn/tro-thanh-gs-pgs-thay-co-duoc-huong-quyen-loi-muc-luong-ra-sao-post249682.gd

[3] https://thoibaonganhang.vn/dai-hoc-ngan-hang-tpho-chi-minh-chu-tro-ng-phat-trien-nguo-n-nhan-lu-c-chat-luong-cao-150024.html

Trần Trang