Trước ngày thi, TPHCM thay nhiều điểm phó ở các điểm thi

28/06/2023 06:43
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trước khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức bắt đầu được một ngày, Thành phố Hồ Chí Minh đã thay một số điểm phó điểm thi.

Chiều ngày 27/6, ngay sau khi thí sinh của Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc giờ làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế thi, chỉnh sửa các thông tin cá nhân bị sai sót (nếu có) cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, một số điểm thi tại thành phố cung cấp cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, điểm phó (phụ trách chuyên môn) của những điểm thi này vừa bị Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thay bằng một điểm phó khác.

Được biết, những điểm phó bị thay là các cán bộ, lãnh đạo của các trường trung học cơ sở, còn những điểm phó mới sẽ là cán bộ, lãnh đạo của các trường trung học phổ thông.

Những điểm thi cần thay thế điểm phó nhận được thông báo từ Sở vào trưa ngày 27/6, và ngay trong chiều cùng ngày thực hiện các công tác thủ tục, tập huấn quy chế thi cho các điểm phó mới thay thế.

Thí sinh ở điểm thi Trường trung học cơ sở Tân Túc làm thủ tục dự thi trong ngày đầu tiên (ảnh: VD)

Thí sinh ở điểm thi Trường trung học cơ sở Tân Túc làm thủ tục dự thi trong ngày đầu tiên (ảnh: VD)

Việc này đã khiến một số thầy cô là lãnh đạo ở các điểm thi quan tâm, lo lắng là tại sao lại có sự thay thế đột ngột này, khi mà kỳ thi chỉ còn ít giờ nữa là chính thức bắt đầu?

Cũng trong ngày 27/6, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, chỉ có một số ít điểm thi trong tổng số 156 điểm thi của thành phố bị nhầm thành phần điểm phó điểm thi, nên phải thay thế.

Đó là thay vì sử dụng lãnh đạo, tổ trưởng chuyên môn của các trường trung học phổ thông, thì ban đầu, thành phố lại sử dụng điểm phó là lãnh đạo của các trường trung học cơ sở.

Còn một cán bộ lãnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết thêm, ngay trong chiều ngày 27/6, sau khi có lệnh triệu tập từ Sở thì toàn bộ các điểm phó mới vừa được chọn thay thế đã được tập huấn quy chế thi ngay lập tức (theo hình thức trực tuyến).

Theo vị cán bộ nói trên, sở dĩ có việc thay thế bất ngờ này là do yêu cầu của đoàn thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác tổ chức thi tại thành phố.

Trong ngày làm thủ tục dự thi vào buổi chiều ngày 27/6, đã có 757 thí sinh của Thành phố Hồ Chí Minh không đến làm thủ tục.

Sáng ngày 28/6, cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, gần 90.000 thí sinh của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức bước vào làm bài môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Thời gian phát đề cho thí sinh là lúc 7h30, tính giờ làm bài của các em là từ 7h35.

Việt Dũng