Trường Đại học Công đoàn – 80 năm vun đắp uy tín, nâng tầm chất lượng đào tạo

23/10/2025 09:43
Trần Trang
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Trải qua gần tám thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Công đoàn khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục uy tín hàng đầu Việt Nam.

Từ lớp đào tạo cán bộ đến ngôi trường 80 năm truyền thống

Được thành lập ngày 15/5/1946, Trường Đại học Công đoàn là một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám. Gần 80 năm qua, ngôi trường mang trong mình sứ mệnh đặc biệt: đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tổ chức Công đoàn Việt Nam và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

unnamed-2.jpg
Khuôn viên Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: NTCC.

Trường Đại học Công đoàn là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường vừa thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, vừa góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Khởi đầu từ lớp đào tạo cán bộ công vận đầu tiên tại đình Khuyến Lương, xã Trần Phú, huyện Thanh Trì cũ, Trường Đại học Công đoàn đã trải qua hành trình phát triển gắn liền với lịch sử vẻ vang của phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Với sứ mệnh “Đào tạo đội ngũ cán bộ cho tổ chức Công đoàn và nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu khoa học về công nhân, công đoàn, quan hệ lao động, an toàn, vệ sinh lao động; tham gia xây dựng các chính sách về người lao động”, trường luôn giữ vững phương châm gắn đào tạo với thực tiễn và phục vụ cộng đồng.

Triết lý giáo dục của nhà trường “Học để biết, học để làm việc, học để chung sống, học để khẳng định mình, học để hội nhập, học để kiến tạo tương lai” đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu và rèn luyện sinh viên. Mục tiêu giáo dục mà Trường hướng tới là hình thành thế hệ người học năng động, sáng tạo, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa.

Song song với hoạt động đào tạo chính quy, trường còn đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp. Hằng năm, trường phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và các tổng công ty tổ chức nhiều khóa đào tạo ngắn hạn như lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn, kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động, nghiệp vụ kế toán công đoàn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật... Các khóa học này đã thu hút hàng vạn lượt học viên, góp phần nâng cao năng lực, phẩm chất và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn trên toàn quốc.

image.jpg
Quy mô đào tạo của trường hiện nay là khoảng 10.000 người học. Ảnh: NTCC.

Khẳng định vị thế bằng chất lượng và uy tín

Trường Đại học Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục quốc gia, là một trong số ít cơ sở giáo dục đào tạo kiểm định thành công 100% chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

Trong quá trình thực hiện chủ trương đổi mới, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo triển khai đồng bộ các bước hợp nhất, sáp nhập các đơn vị trực thuộc. Kết quả, số lượng đơn vị trong trường được sắp xếp từ 34 xuống còn 28, giảm 17,7%, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy tính tự chủ, tinh thần trách nhiệm và tính liên kết trong toàn hệ thống.

Trong hai năm 2024 và 2025, Trường Đại học Công đoàn đã có những bước tiến vượt bậc trong công tác đào tạo, mở thêm ba ngành đào tạo mới ở trình độ đại học, một ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và một ngành đào tạo trình độ tiến sĩ.

Hiện nay, nhà trường có 17 ngành và chương trình đào tạo đại học gồm: Bảo hộ lao động, Công tác xã hội, Công nghệ thông tin, Du lịch, Kinh tế, Khoa học dữ liệu, Kế toán, Luật, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Quan hệ lao động, Tài chính – Ngân hàng, Truyền thông đại chúng, Xã hội học, Việt Nam học và chương trình Quản trị kinh doanh định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế. Quy mô đào tạo của trường hiện nay là khoảng 10.000 người học, hơn 90% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp – con số phản ánh năng lực đào tạo gắn liền thực tiễn và nhu cầu xã hội.

Ngoài ra, trường thường xuyên tổ chức các lớp nghiệp vụ ngắn hạn với đông đảo học viên tham gia: Lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn, Văn hóa quần chúng cho cán bộ công đoàn, Nghiệp vụ kế toán công đoàn, Kiến thức pháp luật cho cán bộ công đoàn, Nghiệp vụ kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, Kế toán trưởng trong các doanh nghiệp, Kế toán trưởng trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Ở bậc sau đại học, trường có 6 ngành đào tạo thạc sĩ gồm: An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, Công tác xã hội, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực và Xã hội học; cùng 2 ngành đào tạo tiến sĩ là Quản trị nhân lực và Xã hội học.

Về công tác kiểm định và quản lý chất lượng, Trường Đại học Công đoàn đã hoàn thành kiểm định và được cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn cho 15 chương trình đào tạo ở cả ba bậc học, đồng thời hoàn tất kiểm định cơ sở giáo dục chu kỳ 2 giai đoạn 2023–2028.

Công tác đảm bảo chất lượng được triển khai thường xuyên, thông qua việc điều chỉnh chương trình, đổi mới phương pháp đánh giá, thi cử, và đặc biệt là cơ chế lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan nhằm không ngừng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển của người học và xã hội.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cũng ghi dấu nhiều kết quả nổi bật. Toàn trường đã công bố 1.172 bài báo, trong đó có 266 bài trên các tạp chí quốc tế; xuất bản 48 đầu sách, tổ chức 13 hội thảo khoa học và hoàn thành 811 đề tài nghiên cứu cấp trường – đạt 540% so với chỉ tiêu đề ra.

picture2.jpg
picture1.jpg
Các hội thảo khoa học quốc tế thường xuyên được tổ chức tại nhà trường. Ảnh: NTCC.

Nghiên cứu khoa học trong sinh viên phát triển mạnh mẽ với 692 đề tài, nhiều công trình đạt giải thưởng cấp bộ và địa phương. Trường cũng chủ động mở rộng hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo với 10 quốc gia, góp phần nâng cao vị thế học thuật trong khu vực.

Đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Công đoàn có trình độ chuyên môn cao, với 100% giảng viên có học vị thạc sĩ trở lên, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo định hướng phát triển của nhà trường. Đội ngũ cán bộ quản lý được trẻ hóa, có năng lực và được bồi dưỡng thường xuyên về trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý hiện đại.

Hoạt động hợp tác quốc tế trong những năm gần đây cũng có bước phát triển vượt bậc. Trường Đại học Công đoàn đã thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác song phương với nhiều tổ chức, cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới. Bên cạnh đó, trường đang mở rộng hợp tác với các đối tác mới tại Philippines, Hàn Quốc, Anh, Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Sĩ, Nhật Bản, Đức và Singapore, hướng đến xây dựng mạng lưới hợp tác đa dạng, hiệu quả và bền vững.

Nhà trường cũng không ngừng hoàn thiện công tác quản lý sinh viên thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu sinh viên tốt nghiệp, phổ biến thông tin học vụ minh bạch, tổ chức các hội nghị đối thoại định kỳ, tọa đàm chia sẻ kỹ năng, các khóa huấn luyện kỹ năng mềm và hỗ trợ sinh viên chuẩn bị hành trang vào thị trường lao động.

Trong năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nâng cấp Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Trường Đại học Công đoàn vào hệ thống các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh quốc gia giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trung tâm được giao quy mô đào tạo 25.000 người học mỗi năm.

picture3.jpg
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: NTCC.

Nhà trường định hướng phát triển thành trường đại học định hướng nghiên cứu vào năm 2045, với các mục tiêu cụ thể: đến năm 2030 có 500 giảng viên cơ hữu, trong đó 50% có trình độ tiến sĩ, 10–15 người có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư; mỗi năm mở ít nhất một ngành học mới, quy mô đào tạo đạt 13.000 sinh viên, 400 học viên cao học và 20 nghiên cứu sinh; tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt 90%, trong đó 40% làm việc đúng chuyên ngành.

Trường phấn đấu công bố 450 bài báo quốc tế, tổ chức hai hội thảo quốc tế mỗi năm, triển khai sáu đề tài hợp tác nước ngoài, tăng chi cho nghiên cứu khoa học lên 5% tổng ngân sách; 100% văn bản điều hành qua mạng, 50% bài giảng được số hóa dưới dạng E-learning, thu nhập cán bộ tăng bình quân 10–20% mỗi năm và mở rộng hợp tác quốc tế với ít nhất 30 thỏa thuận song phương.

Với những thành tựu nổi bật và toàn diện đã đạt được, Trường Đại học Công đoàn tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách uy tín của cả nước.

Gần tám thập kỷ qua, truyền thống, trí tuệ và khát vọng vươn lên luôn là nền tảng để nhà trường tiếp tục kiến tạo tương lai, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của giai cấp công nhân và nền giáo dục Việt Nam hiện đại.

Trần Trang