Trường Đại học Hải Dương trao bằng tốt nghiệp cho 13 thạc sĩ và 352 sinh viên

24/06/2023 07:48
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 23/6, Trường Đại học Hải Dương tổ chức trao bằng cho 13 thạc sĩ; 352 bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2023.

Trường Đại học Hải Dương đã trao bằng thạc sĩ cho 13 học viên ngành kế toán; khen thưởng 3 học viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác quản lý lớp, học tập và nghiên cứu khoa học.

Nhà trường trao bằng tốt nghiệp đại học cho 41 sinh viên thuộc ngành đào tạo khối kinh tế, kỹ thuật và trao bằng tốt nghiệp cao đẳng cho 311 sinh viên ngành giáo dục mầm non; khen thưởng 18 sinh viên xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Lãnh đạo Trường Đại học Hải Dương trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học (Ảnh: Thế Anh)

Lãnh đạo Trường Đại học Hải Dương trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học (Ảnh: Thế Anh)

Trong đợt 1, nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp đại học cho 9 sinh viên ngành quản trị văn phòng, quản trị kinh doanh.

Sau khi Trường Cao đẳng Hải Dương sáp nhập vào Trường Đại học Hải Dương, nhà trường đã đào tạo 14 ngành bậc đại học. Trong đó có 6 ngành sư phạm trình độ đại học mới mở năm 2023. Trường đang đào tạo 2 ngành cao học là kế toán và quản lý kinh tế.

Trước đó, ngày 9/6/2923, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã có quyết định công nhận, bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo quyết định này, bà Tạ Thị Thuý Ngân được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương kể từ ngày 9/6/2023 đến hết nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng trường Đại học Hải Dương.

LÃ TIẾN