Trường Đại học SPKT Hưng Yên đăng cai Hội thảo STAIS, quy tụ nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước

23/08/2025 15:46
ĐÀO HIỀN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sự kiện là diễn đàn học thuật thúc đẩy nghiên cứu, chia sẻ giải pháp ứng dụng công nghệ thông minh trong sản xuất, quản trị và giáo dục đại học.

Sáng nay (23/8), Hội thảo Khoa học Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ thông minh trong Công nghiệp 4.0, Thành phố thông minh và phát triển bền vững STAIS - 2025” được đồng tổ chức bởi 5 trường đại học, bao gồm: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (chủ trì), Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Gia Định.

Tham dự hội thảo có Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Trung Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên; 2 Phó Hiệu trưởng là Tiến sĩ Nguyễn Minh Quý và Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Thắng.

Về phía các cơ sở đồng tổ chức có Tiến sĩ Lê Văn Vang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Thái Hữu Nguyên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh; Tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một và thầy Phó Hiệu trưởng là Tiến sĩ Bùi Khanh Thiết; Tiến sĩ Nguyễn Vũ Lân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định.

Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của các diễn giả và hàng trăm giảng viên, nhà khoa học.

gdvn-ad-4nxfkoebkov93-k472ruqd-6ija82udeidd-5pvuloscxjjpsx8tpg0-vbznh7gsbx7o8gu-5h1obg9gvzwjfash6j8-uwdrw7ek3aj6hm-awjkbnlp6aa9rgyfwnh-z1tcwqeibkdw.jpg
Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước. Ảnh: Đào Hiền

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên nhấn mạnh: Hội thảo được tổ chức với mục tiêu tạo diễn đàn trao đổi học thuật có chất lượng cao giữa các nhà khoa học, các chuyên gia về lĩnh vực khoa học - công nghệ quan trọng, hiện đại trong các lĩnh vực bao gồm: Tự động hóa, Năng lượng mới , Công nghệ thông tin, Điện - Điện tử, Cơ điện tử, Hệ sinh thái IoT, Kinh tế - Tài chính trong phát triển bền vững, Hệ sinh thái và Truyền thông số ….Đặc biệt tìm ra các giải pháp, các ứng dụng phục vụ thành phố thông minh, sản xuất thông minh và đại học thông minh.

Đồng thời, hội thảo sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác về nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực đào tạo của nhóm 5 trường nòng cốt, với các trường đại học khác trong nước và quốc tế. Phát triển và mở rộng mạng lưới liên kết khoa học nhằm thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng các công nghệ thông minh và phát triển bền vững.

“Năm 2025 đánh dấu lần thứ tư Hội thảo STAIS được tổ chức và cũng là lần đầu tiên hội thảo diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Theo thống kê, Ban tổ chức đã nhận được 125 báo cáo khoa học gửi về tham dự. Sau quá trình phản biện độc lập nghiêm ngặt, 100 bài viết đã được chọn lọc và chấp nhận. Các báo cáo được thông qua sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo, xuất bản trên Thư viện số của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Đặc biệt, những bài có chất lượng cao sẽ được tuyển chọn để đăng trên các tạp chí khoa học uy tín có trong danh mục tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước,” thầy Thành cho biết.

gdvn-ad-4nxdtt1ccghoyrxgrhltdt9l6io8mfw9swhbr7eylzcw1wqz-pfzh07ow3zgl-idygsotdi1onpybcm0n22ylktuue1y9vpdtjavu0p1koel3ujm2d7viuerpyktup60pwo19-elj.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Trung Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên phát biểu khai mạc. Ảnh: Đào Hiền

Tại Hội thảo, diễn giả David (Duc) Tran - Giáo sư đến từ Đại học Massachusetts, Boston (Hoa Kỳ) đã có phần trình bày ấn tượng với chủ đề “Blockchain for Smart Cities: Revolutionizing Urban Living”.

Trong bài tham luận, Giáo sư David (Duc) Tran đã giới thiệu tổng quan về công nghệ Blockchain, đồng thời phân tích những ưu điểm nổi bật của công nghệ này trong việc lưu trữ dữ liệu và thực hiện giao dịch một cách toàn vẹn, minh bạch, đáng tin cậy và bảo mật cao. Ông cũng trình bày nhiều ứng dụng thực tiễn của Blockchain trong các lĩnh vực như: dịch vụ tài chính, sản xuất công nghiệp, năng lượng (điện - nước), y tế - chăm sóc sức khỏe, chính phủ điện tử (E-Government), bán lẻ - tiêu dùng, truyền thông và giải trí.

gdvn-ad-4nxc64hp-i3-1iaxu790238zsv86wquh5nr9xbuapideoumr8g1rbzjb1ctxkvkn2lu5t32p4tlnm8oym91qwihea91ecdkwhchul2jssatouhpkc6gjtuppdldh50etugfy8aohaoa.jpg
Diễn giả David (Duc) Tran - Giáo sư đến từ Đại học Massachusetts, Boston (Hoa Kỳ)

Đặc biệt, Giáo sư đã đưa ra sự so sánh thú vị giữa Blockchain và internet. Nếu như internet giúp con người vượt qua rào cản địa lý, thì Blockchain chính là công nghệ giúp giải quyết bài toán "rào cản niềm tin" trong xã hội số hiện đại.

Theo đó, vào năm 2000, điện toán để bàn (desktop computing) cho phép các ứng dụng chạy tại chỗ trên một thiết bị riêng biệt. Đến năm 2010, điện toán đám mây ra đời, cho phép các ứng dụng chạy trên máy chủ từ xa do các nhà cung cấp dịch vụ như Amazon hay Google điều hành.

Và đến năm 2020, điện toán Blockchain xuất hiện - một mô hình mới nơi các ứng dụng được vận hành trên một "siêu máy tính" được hình thành từ mạng lưới các máy tính phân tán toàn cầu, không phụ thuộc vào bất kỳ đám mây tập trung nào và bất kỳ ai cũng có thể tham gia đóng góp tài nguyên.

“Có thể nói, Blockchain chính là máy tính của tương lai, là một bước đột phá mang tính cách mạng kể từ khi Internet ra đời, cũng như là nền tảng cho một nền kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực tính toán,” Giáo sư David (Duc) Tran nhận định.

gdvn-ad-4nxcemsrr0ov-uoclwvz6twdby1e2boqqhkxeeprpf6c6tup5-m-fg7nlwlj1nllzwlg7gzz-507vq3jn2ajpttsuaitqzdytohlblrmxoyspohn6rahls1arvai65rqowuclnzue.jpg
PGS.TS Bùi Trung Thành trao giấy chứng nhận Keynote cho diễn giả David (Duc) Tran

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh - hiện là Phó Giám đốc phụ trách Trí tuệ nhân tạo (AI) tại Foxconn Việt Nam đã trình bày tham luận với chủ đề “PINN for Enhanced Quality Control in Pneumatic Electronic Component Mounting Machines”, tập trung vào việc nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng trong dây chuyền lắp ráp linh kiện điện tử sử dụng máy ép khí nén.

Cụ thể, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh đã nhấn mạnh ba vấn đề trọng tâm cần được giải quyết. Thứ nhất là xác định những điểm yếu, rủi ro và hạn chế còn tồn tại trong quy trình sản xuất hiện hành, chẳng hạn như lỗi sản phẩm do thao tác không chính xác, thời gian vận hành kéo dài hoặc sự lãng phí về nhân lực và vật tư.

Thứ hai, ông đề xuất áp dụng các giải pháp công nghệ cụ thể như mạng nơ-ron PINN, trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống cảm biến thông minh và các mô hình tự động hóa để tăng cường khả năng giám sát, phân tích dữ liệu và phát hiện sớm sai sót trong quá trình sản xuất.

Thứ ba, ông tiến hành phân tích hiệu quả kinh tế – kỹ thuật của các giải pháp được đề xuất, trong đó nhấn mạnh đến việc ước tính các lợi ích mang lại như giảm tỷ lệ lỗi sản phẩm, tiết kiệm chi phí nhân công, rút ngắn thời gian sản xuất và nâng cao năng suất tổng thể của dây chuyền.

gdvn-ad-4nxdwgcx83llxu-vnzxndgu3eepqlbm54bmge-em-sfmh8eygpxqtm1d7p8yuclcpowqbmutb-yjsymvt95abdakbkpcob8ftvdbgpa5upwog1cohpybof2xxi8lq-noddqpoxvzqg.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc phụ trách Trí tuệ nhân tạo (AI) tại Foxconn Việt Nam trình bày tham luận tại hội thảo

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh khẳng định rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, việc đo lường và lượng hóa các giá trị thực tiễn từ công nghệ là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp ra quyết định đầu tư một cách chính xác, từ đó xây dựng được lợi thế cạnh tranh lâu dài trên thị trường sản xuất thông minh.

gdvn-ad-4nxf-nvjsuz93qetmyeu9o7g1aa8ujmg2z2yoahu2muwhrwf6ntqeiuiamg7wc9nzwjpdny6gev7li7emlw4corvlsdga6mbeh8vxwoml45ysw1gveumcg7rux0ekhp12rbpmwjkofg.jpg
Các đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm

Chia sẻ bên lề hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Minh Quý - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên nhấn mạnh rằng trong những năm gần đây, nhà trường đặc biệt chú trọng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động giáo dục - đào tạo, coi đây là một trong những định hướng chiến lược quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, hiện đại hóa mô hình quản trị và bắt kịp xu hướng phát triển của giáo dục đại học trong thời đại số.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Quý, chuyển đổi số không chỉ là việc đưa công nghệ vào giảng dạy, mà là quá trình thay đổi toàn diện cách thức vận hành của một cơ sở giáo dục.

Trong thời gian qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã triển khai mạnh mẽ nhiều nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số. Trước tiên, nhà trường đã áp dụng hệ thống quản lý đào tạo và giảng dạy trên nền tảng số, xây dựng một hệ thống quản lý bài giảng đồng bộ, cho phép giảng viên dễ dàng cập nhật nội dung giảng dạy, chia sẻ tài nguyên học liệu và theo dõi tiến độ học tập của sinh viên một cách chính xác và hiệu quả.

Tiếp theo, trong công tác điều hành và quản trị nội bộ, nhà trường đã áp dụng chữ ký số cho toàn bộ đội ngũ cán bộ, giảng viên. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian xử lý công việc, mà còn nâng cao tính bảo mật, minh bạch và chuyên nghiệp trong mọi giao dịch hành chính giữa giảng viên với nhà trường cũng như với sinh viên.

Về mặt nội dung học tập, nhà trường đã đầu tư phát triển hệ thống bài giảng điện tử ở mức độ cao, cho phép sinh viên học tập từ xa, truy cập tài liệu mọi lúc, mọi nơi và tương tác trực tiếp với giảng viên thông qua nền tảng số. Việc học tập không còn bị giới hạn trong không gian lớp học truyền thống, mà được mở rộng trên môi trường số linh hoạt, hiện đại và thân thiện với người học.

gdvn-ad-4nxc7ivszuj56yvs3g5e1daszeixs2qxbtzarx914-zgt6xoeefdtgx4tb7rtgyyuv8dvxyuknb0xu-mdb-5pe-ncs0or1kcjxjnqt6-jagqv4q5l491pq3orj7qdacizd3b-b1g8qg.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Minh Quý - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Đặc biệt, trong xu thế phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tiên phong trong việc tích hợp AI vào chương trình đào tạo.

Cụ thể, nhà trường đã điều chỉnh nội dung giảng dạy, chuyển đổi môn học “Tin học cơ bản” thành môn “Công dân số”. Đây là môn học bắt buộc dành cho toàn bộ sinh viên trong trường, nhằm giúp các em được tiếp cận sớm với công nghệ AI, từ đó nâng cao nhận thức, tư duy số và khả năng ứng dụng công nghệ vào học tập và cuộc sống.

Việc trang bị kiến thức nền tảng về AI ngay từ đầu khóa học được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành thế hệ sinh viên không chỉ thành thạo chuyên môn, mà còn có khả năng thích nghi tốt với môi trường lao động số hóa trong tương lai.

“Với định hướng rõ ràng, sự đầu tư bài bản và cam kết từ đội ngũ lãnh đạo cũng như giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, đưa công nghệ số trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của nhà trường trong thời gian tới”, Tiến sĩ Nguyễn Minh Quý khẳng định.

ĐÀO HIỀN