Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội: Môi trường đa văn hoá trong không gian giáo dục quốc tế

26/06/2025 06:24
Lưu Diễm
Theo dõi trên Google News

GDVN- Với chiến lược hội nhập quốc tế sâu rộng, nhà trường trở thành trung tâm học thuật đa chiều, phát huy tư duy thiết kế toàn cầu và sáng tạo không giới hạn.

Trong bối cảnh giáo dục đại học toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng hội nhập, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nổi bật như một điểm sáng về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng.

Với chiến lược phát triển bền vững dựa trên sự gắn kết giữa tri thức toàn cầu và nhu cầu thực tiễn địa phương, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội không chỉ xây dựng những chương trình đào tạo chuẩn quốc tế mà còn kiến tạo một môi trường học thuật đa văn hóa, sáng tạo – nơi sinh viên Việt Nam có thể tiếp cận chất lượng giáo dục quốc tế ngay tại quê hương.

Xây dựng mạng lưới hợp tác với hơn 100 trường đại học và tổ chức quốc tế

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Lê Chiến Thắng - Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết: Là đơn vị tiên phong triển khai các chương trình đào tạo liên kết và mở rộng quan hệ học thuật quốc tế, đến nay, nhà trường đã xây dựng mạng lưới hợp tác với hơn 100 cơ sở giáo dục đại học và tổ chức quốc tế từ Pháp, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, Đức, Thái Lan,… Các mối quan hệ này bao trùm nhiều hoạt động: đào tạo, trao đổi sinh viên – giảng viên, hội thảo khoa học, nghiên cứu chung, thực tập quốc tế và các chương trình liên kết.

Một điểm nổi bật trong chiến lược hội nhập của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là việc tổ chức thường xuyên các hoạt động học thuật quốc tế đa dạng, như: Hội thảo khoa học song ngữ (Việt – Anh/Pháp) với sự tham gia của các học giả đến từ những đại học hàng đầu thế giới; Workshop thiết kế kiến trúc, quy hoạch, di sản, kiến trúc bền vững, có sự tham gia trực tiếp của giảng viên và sinh viên quốc tế; Trại sáng tác, triển lãm thiết kế sinh viên quốc tế tại Hà Nội và các địa phương, tập trung vào những chủ đề đương đại như đô thị hóa, môi trường, nhà ở xã hội;…

picture1.png
Sinh viên quốc tế học tập tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: NTCC.

Đặc biệt, nhà trường còn tích cực triển khai các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế thông qua workshop xuyên biên giới. Hằng năm, nhiều sinh viên của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và sinh viên quốc tế được lựa chọn tham gia các studio quốc tế, trại sáng tác, học kỳ trao đổi tại các trường đối tác như: ENSA Toulouse (Pháp); Đại học Curtin, Đại học Deakin, Đại học Swinburne (Úc); Đại học Liverpool, Đại học Nottingham, Đại học Huddersfield (Anh); Đại học Chulalongkorn (Thái Lan); Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc);…

Có thể nói, những chương trình này tạo nên một môi trường học thuật đa chiều, khuyến khích giao lưu văn hóa, sáng tạo không giới hạn và tư duy thiết kế toàn cầu. Việc triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế đã và đang tạo nên nhiều lợi thế cạnh tranh quan trọng trong các chiến lược giáo dục của nhà trường. Tiêu biểu trong số đó, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Lê Chiến Thắng chia sẻ các chương trình đào tạo liên kết quốc tế như sau.

Một là, chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc (KTT) là một trong những chương trình đào tạo trọng điểm của nhà trường. Chương trình KTT được thiết kế theo mô hình studio hiện đại, kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và sáng tạo cá nhân. Sinh viên được học hoàn toàn bằng tiếng Anh, với đội ngũ giảng viên gồm cả giảng viên Việt Nam và chuyên gia quốc tế đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Hà Lan, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc. Đặc biệt, chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc thường xuyên tổ chức các workshop quốc tế, trại sáng tác, và học kỳ liên kết với các đối tác quốc tế, giúp sinh viên có cơ hội học tập và giao lưu văn hóa.

Hai là, chương trình Kiến trúc Nội thất kết quả của sự hợp tác giữa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Curtin (Úc). Với chương trình song ngữ Việt – Anh, các em được học tập theo phương pháp tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, tập trung vào thiết kế không gian, chất liệu, ánh sáng, và công nghệ số. Sinh viên sẽ học 2 năm tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trước khi chuyển tiếp sang Đại học Curtin (Úc). Người học được tiếp cận các xu hướng thiết kế nội thất hiện đại mang tính toàn cầu, đồng thời được chuẩn bị đầy đủ năng lực để làm việc tại các công ty thiết kế quốc tế ngay sau khi tốt nghiệp.

495369882-666675539591219-8354750426722399640-n.jpg
Các sinh viên Pháp của chương trình cử nhân Kiến trúc DEEA, được đào tạo toàn thời gian tại Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội hoàn thành đồ án cuối cùng. Ảnh: NTCC.

Ba là, DEEA (Diplôme d'Études en Architecture) là một trong những chương trình hợp tác độc đáo giữa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và mạng lưới các Trường Kiến trúc Quốc gia Pháp (ENSA), với sự điều phối chính của ENSA Toulouse. Đây là chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Pháp, trong vòng 4 năm, với đội ngũ giảng viên đến từ Pháp và các giảng viên Việt Nam đạt chuẩn quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng trình độ Licence và Master 1 theo chuẩn Bologna, có giá trị học tiếp Master 2 hoặc hành nghề kiến trúc tại Pháp và các quốc gia châu Âu.

Bốn là, chương trình Thạc sĩ DPEA (Diplôme Propre aux Écoles d’Architecture), hợp tác giữa nhà trường và ENSA Toulouse, là bậc đào tạo sau đại học dành cho những sinh viên đã tốt nghiệp kiến trúc hệ DEEA hoặc tương đương. Chương trình kéo dài 2 năm, giảng dạy bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, tập trung vào các lĩnh vực như thiết kế đô thị, di sản, môi trường và kiến trúc bền vững. Học viên có cơ hội thực hiện luận văn đồng hướng dẫn giữa các thầy cô giảng viên Việt Nam và Pháp, được học tập tại ENSA Toulouse trong một hoặc hai kỳ, và có thể tiếp tục con đường học thuật lên bậc tiến sĩ. Đây là bước phát triển chuyên sâu trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đồng thời mở rộng khả năng nghiên cứu quốc tế cho cán bộ trẻ.

Liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu – giảng dạy – ứng dụng thực tiễn

Không chỉ dừng lại ở đào tạo, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội còn đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu quốc tế như một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển học thuật của cơ sở giáo dục. Các giảng viên, nghiên cứu viên của nhà trường đã và đang tham gia nhiều dự án nghiên cứu chung với các đối tác nước ngoài trong các lĩnh vực như: Quy hoạch đô thị bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, Bảo tồn di sản kiến trúc trong phát triển hiện đại, Thiết kế không gian công cộng lấy con người làm trung tâm, Ứng dụng công nghệ số trong kiến trúc (BIM, AI, dữ liệu lớn).

Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hướng dẫn sinh viên quốc tế thực hiện đồ án tốt nghiệp. Ảnh: NTCC.

Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hướng dẫn sinh viên quốc tế thực hiện đồ án tốt nghiệp. Ảnh: NTCC.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cũng đồng tổ chức các dự án nghiên cứu liên ngành với các viện nghiên cứu, trường đại học tại Úc, Pháp, Đức, Nhật Bản,… Các kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí học thuật quốc tế, đồng thời tích hợp vào nội dung đào tạo và hướng dẫn sinh viên làm đồ án, luận văn nhằm tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu – giảng dạy – ứng dụng thực tiễn.

"Thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế, trường không chỉ góp phần kết nối tri thức toàn cầu, mà còn từng bước trở thành một trung tâm nghiên cứu học thuật có uy tín trong khu vực. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hướng đến tạo dựng thương hiệu uy tín trong nước, cũng như từng bước khẳng định vị thế trong bản đồ giáo dục kiến trúc khu vực và thế giới", Tiến sĩ, Kiến trúc sư Lê Chiến Thắng nhấn mạnh.

Sinh viên chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc khóa 2020-2025 bảo vệ đồ án tốt nghiệp dưới sự đánh giá của các hội đồng gồm các giảng viên và kiến trúc sư đầy kinh nghiệm và tâm huyết. Ảnh: NTCC.

Sinh viên chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc khóa 2020-2025 bảo vệ đồ án tốt nghiệp dưới sự đánh giá của các hội đồng gồm các giảng viên và kiến trúc sư đầy kinh nghiệm và tâm huyết. Ảnh: NTCC.

Những chương trình hợp tác không chỉ giúp sinh viên tiếp cận hệ thống đào tạo tiên tiến, mà còn tạo ra nguồn nhân lực có tư duy toàn cầu, khả năng hội nhập cao và sáng tạo không giới hạn. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cũng thường xuyên nâng cao chuyên môn thông qua các chương trình tập huấn, nghiên cứu và giảng dạy quốc tế, góp phần lan tỏa chất lượng đào tạo và nghiên cứu trong toàn trường.

Với chiến lược hội nhập bài bản, mạng lưới đối tác rộng khắp, cùng các chương trình đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đang từng bước trở thành một trung tâm học thuật quốc tế – nơi đào tạo nên những công dân toàn cầu, sáng tạo và có trách nhiệm với sự phát triển bền vững của xã hội.

Lưu Diễm