Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 26-27/6, vì vậy, công tác ôn luyện "nước rút" của thầy và trò đang được triển khai tích cực. Đồng thời, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất và tổ chức thi của các trường vùng cao đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và công bằng cho tất cả thí sinh.

Tăng cường tổ chức ôn luyện cho học sinh cuối cấp

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Văn Hiển - Quyền Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông số 1 thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) chia sẻ: "Thực hiện đúng quy định của Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, nhà trường đã tổ chức dạy ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh khối 12 hoàn toàn miễn phí. Chương trình ôn tập diễn ra với tần suất 2 tiết/môn/tuần, kéo dài đến ngày 20/6/2025. Ngoài thời gian học chính khóa, nhà trường bố trí thêm các buổi tự học vào buổi chiều và buổi tối dưới sự quản lý, hỗ trợ của giáo viên.

Bên cạnh đó, nhà trường đã tổ chức 3 đợt thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông để đánh giá năng lực học sinh, từ đó lập danh sách những em có điểm số thấp và lên kế hoạch phụ đạo, kèm cặp thêm.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 có nhiều thay đổi quan trọng so với năm trước. Nhằm giúp học sinh kịp thời thích ứng, nhà trường đã chủ động phổ biến, hướng dẫn kỹ lưỡng những điểm mới trong cấu trúc và hình thức đề thi. Tuy nhiên, những điều chỉnh này có thể sẽ gây khó khăn với nhóm học sinh có học lực thấp".

thay-hien.jpg
Thầy Nguyễn Văn Hiển - Quyền Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông số 1 thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai). Ảnh: website nhà trường.

Cùng chia sẻ về vấn đề này, thầy Đỗ Thành Công – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) cho biết: “Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh và bắt đầu triển khai từ đầu tháng 10/2024. Đến hết tháng 5, học sinh được nghỉ 5 ngày để nhà trường tổ chức tuyển sinh vào lớp 10. Sau đó, từ ngày 4 đến 20/6, việc ôn luyện tiếp tục được duy trì. Kết thúc giai đoạn này, các em sẽ nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe và chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi diễn ra vào ngày 26 và 27/6.

Trong giai đoạn nước rút này, thầy cô tập trung ôn luyện cho các em theo hình thức luyện đề, chủ yếu sử dụng các đề thi minh họa do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Phương pháp này giúp học sinh hiểu cấu trúc đề thi, các dạng câu hỏi thường gặp cũng như cách vận dụng kiến thức hiệu quả trong quá trình làm bài.

Bên cạnh việc rèn luyện kỹ năng làm đề, đội ngũ giáo viên cũng dành thời gian giải đáp thắc mắc và hỗ trợ trực tiếp tại lớp những nội dung học sinh còn chưa nắm rõ, giúp các em củng cố lại kiến thức và tự tin hơn.

Đối với những học sinh còn yếu hoặc có nhu cầu ôn luyện thêm, nhà trường tổ chức thêm các buổi học bổ trợ vào buổi tối. Đây là lớp học tăng cường nhằm giúp các em củng cố những phần kiến thức chưa vững, đồng thời nâng cao kỹ năng làm bài, từ đó tăng thêm tự tin trước kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông.

Đây là năm đầu tiên, học sinh lớp 12 thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên nhiều em còn bỡ ngỡ, nhất là khi đề thi có sự điều chỉnh về cấu trúc. Điều này phần nào tạo ra những khó khăn nhất định trong quá trình ôn tập và làm quen với định dạng đề. Tuy nhiên, nhà trường đã chủ động tăng cường công tác luyện đề, đồng thời đẩy mạnh hướng dẫn thí sinh nắm chắc phương pháp làm bài. Đến nay, phần lớn học sinh đều thích nghi tốt và không gặp quá nhiều khó khăn trong giai đoạn ôn thi.

Năm nay, nhà trường có 157 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong số các môn thi tự chọn, Lịch sử và Địa lý là hai môn được lựa chọn nhiều nhất”.

thay-cong.jpg
Thầy Đỗ Thành Công – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái). Ảnh: NVCC.

Theo thầy Công, khó khăn lớn nhất nhà trường đang phải đối mặt là sự thiếu hụt giáo viên, đặc biệt là những thầy cô có kinh nghiệm trong giảng dạy và ôn luyện cho học sinh cuối cấp. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác ôn tập, gây ra nhiều thách thức trong việc tổ chức các lớp học bổ trợ cũng như đảm bảo tiến độ và hiệu quả ôn tập cho các em.

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả ôn thi và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho học sinh, đặc biệt các em ở trường vùng cao, việc tăng cường tuyển dụng, đào tạo và giữ chân đội ngũ giáo viên cần được các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa và có những giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Còn theo thầy Nguyễn Văn Lực – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mường Kim (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu), ngay từ đầu năm học, công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 đã được triển khai đều đặn. Ban đầu, nhiều em còn bỡ ngỡ với cấu trúc đề thi, nhưng đến thời điểm hiện tại, hầu hết đã làm quen và tự tin hơn trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.

Trong giai đoạn nước rút này, nhà trường đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên nhằm đảm bảo từng bộ môn đều có kế hoạch ôn tập phù hợp. Các thầy cô tổ chức thêm các buổi học bổ trợ, tăng cường miễn phí để giải đáp thắc mắc, củng cố kiến thức khó cho học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đẩy mạnh hình thức ôn tập trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho các em có thể học tập linh hoạt, nhất là những em ở vùng xa hoặc gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Năm nay, trường có 164 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, môn Địa lý và Giáo dục kinh tế và pháp luật là hai môn được học sinh đăng ký nhiều nhất.

Thầy Lực cho biết thêm, các trường trung học phổ thông trên địa bàn, đặc biệt những trường nằm ở khu vực xa trung tâm huyện thường gặp khó khăn trong việc đảm bảo điều kiện ăn ở và sinh hoạt cho học sinh trong những ngày thi.

Với địa hình đồi núi khó di chuyển, thường mưa lớn, dễ xảy ra lũ quét vào tháng 6 khiến việc đi lại của học sinh gặp nhiều trở ngại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, để tạo điều kiện cho các em được lưu trú tại trường trong thời gian thi, Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên đã hỗ trợ tiền ăn với mức 120.000 đồng/em/ngày thi. Nhờ đó, học sinh không phải về nhà sau mỗi buổi thi, có thể ổn định sinh hoạt và giữ vững tinh thần ôn luyện.

Trường vùng cao chủ động ứng phó với thời tiết, đảm bảo an toàn cho kỳ thi

Từ tình hình thực tế, thầy Nguyễn Văn Hiển cho biết, với các trường vùng cao, thách thức lớn nhất trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là điều kiện địa lý và thời tiết. Do địa bàn rộng, nhiều khu vực giao thông cách trở khiến việc đi lại của thí sinh trở nên khó khăn. Đặc biệt, kỳ thi thường diễn ra vào mùa mưa, gây ảnh hưởng không chỉ đến việc di chuyển mà còn làm khó khăn trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất của nhà trường.

Vì vậy, để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn, nghiêm túc và công bằng, nhà trường đã xây dựng các phương án cụ thể. Đối với học sinh ở xa, nhà trường tổ chức đăng ký ở lại nội trú, đồng thời hỗ trợ chỗ ở và ăn uống cho những em có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, nhà trường phân công giáo viên phối hợp cùng phụ huynh trực tại các thôn, bản nhằm hỗ trợ, giúp đỡ học sinh trong quá trình đi lại và tham gia kỳ thi, đảm bảo mọi em đều được tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành bài thi.

Ngoài ra, nhà trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, bao gồm hệ thống phòng thi, phòng chức năng và hệ thống camera giám sát theo đúng quy định.

Toàn bộ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu theo quy chế tuyển sinh đều được huy động tham gia làm thi. Nhà trường cũng đã phổ biến đầy đủ quy chế thi cho đội ngũ giáo viên nhà trường và giáo viên của các trường trung học cơ sở được Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sa Pa phân công hỗ trợ công tác tổ chức kỳ thi.

Ngoài phương án tổ chức thi tại điểm chính, ban chỉ đạo thi thị xã đã xây dựng phương án dự phòng tại Trường Trung học cơ sở Kim Đồng (trung tâm thị xã Sa Pa) nhằm đảm bảo an toàn và chủ động trong mọi tình huống.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh vùng cao, đặc biệt là những em ở xa và có hoàn cảnh khó khăn, thầy Hiển mong muốn Nhà nước có thêm chính sách hỗ trợ kinh phí nhằm giúp các em tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông một cách đầy đủ và công bằng. Hiện nay, nhà trường cũng đã chủ động vận động sự ủng hộ từ phía địa phương, các tổ chức và cá nhân để đảm bảo tất cả học sinh đều có đủ điều kiện dự thi.

hoc-sinh1.jpg
Học sinh Trường Trung học phổ thông Mường Kim (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) trong một buổi học. Ảnh: website nhà trường.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mường Kim, hiện nhà trường đã hoàn tất việc đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Công tác chuẩn bị được triển khai theo phương án chung của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu. Nhà trường bố trí đầy đủ các phòng thi, bao gồm điểm thi chính thức và điểm thi dự phòng nhằm ứng phó với các tình huống phát sinh. Ban Chỉ đạo thi huyện Than Uyên đã tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế và xác nhận tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất đều đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn.

Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi. Công tác chuẩn bị các phòng lưu trữ đề thi và hệ thống điện dự phòng được thực hiện với sự hỗ trợ từ Điện lực Than Uyên và Chi nhánh Viettel tại Than Uyên. Đồng thời, nhà trường phối hợp cùng lực lượng công an lắp đặt và kiểm tra hệ thống camera giám sát nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

Ngoài ra, nhà trường chuẩn bị đầy đủ hệ thống phòng bán trú, sẵn sàng đón học sinh lưu trú trong những ngày thi. Cơ sở vật chất đảm bảo khang trang, với hệ thống phòng sạch sẽ, có điện chiếu sáng, nhà bếp và khu vực ăn uống được tổ chức bài bản. Đội ngũ nhân viên nấu ăn của trường cũng được bố trí phục vụ bữa ăn hàng ngày, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh.

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mường Kim đề xuất thêm, hiện nay học sinh vùng cao đang được hỗ trợ theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP quy định về chính sách cho trẻ em, học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang, ven biển và hải đảo. Theo đó, các em được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo trong thời gian không quá 9 tháng/năm học.

Vì vậy, từ ngày 1/6, khi năm học kết thúc, học sinh lớp 12 sẽ không còn được hưởng chế độ bán trú như trước. Trong khi đó, đây là giai đoạn ôn thi nước rút, nhiều em phải ở lại trường để học tập, đặc biệt là học sinh ở vùng xa. Nếu được Nhà nước quan tâm hỗ trợ thêm trong tháng 6, đây sẽ là nguồn động viên kịp thời, giúp các em yên tâm ôn luyện và bước vào kỳ thi với tinh thần tốt nhất.

Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trạm Tấu cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, nhà trường đã chủ động xây dựng phương án tổ chức thi một cách toàn diện, đảm bảo cả về điều kiện vật chất lẫn chuyên môn. Công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm, gồm việc bố trí đầy đủ điểm thi chính và điểm thi dự phòng, đáp ứng yêu cầu an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi.

Về chuyên môn, nhà trường tổ chức ôn tập bài bản cho học sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trường Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) để tăng cường hỗ trợ, giúp học sinh củng cố và nâng cao kiến thức.

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tất cả học sinh đều có thể tham gia kỳ thi trong điều kiện tốt nhất, nhà trường đã gửi tờ trình tới Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu đề nghị hỗ trợ kinh phí ăn uống cho học sinh dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong những ngày thi.

Việc hỗ trợ này không chỉ giúp học sinh yên tâm ôn luyện và thi cử mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương đối với công tác giáo dục ở vùng cao, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế.

Ngoài ra, các phương án phòng, chống bão lũ, dịch bệnh cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm sức khỏe và an toàn cho học sinh, giúp các em bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất.

“Sau 12 năm học tập, kỳ thi tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của học sinh. Tôi hy vọng các em sẽ bước vào kỳ thi với sự tự tin và đạt kết quả cao để mở ra những cơ hội mới như tiếp tục học lên bậc cao đẳng, đại học, theo học nghề. Dù lựa chọn con đường nào, tôi luôn tin tưởng và gửi gắm kỳ vọng vào thành công của các em trong chặng đường sắp tới”, thầy Công bày tỏ.

Khánh Hòa