GDVN - Các vị khách mời của Trường Đại học Luật (ĐHQGHN) đã có những chia sẻ về những yếu tố để trở thành thẩm phán, luật sư, công chứng viên, giảng viên.
GDVN- Toà án nhân dân quận 7 vừa ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với cô Võ Thị Như Hoa, nguyên giáo viên Trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt.
(GDVN) - Công ty Kim Oanh tố cáo Thẩm phán Lê Thị Phơ - Toà án nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều vi phạm trong tố tụng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
(GDVN) - Do thiếu nguồn bổ nhiệm, từ ngày 10/6/2019 đến ngày 1/2/2022, thẩm phán cao cấp chưa đủ 5 năm sẽ được bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
(GDVN) - Phiên tòa xét xử vụ kiện dân sự giữa ông Hồ Văn Lương, nguyên giáo viên Trường Lê Hồng Phong và bị đơn là Hiệu trưởng vừa diễn ra tại Đồng Nai.
(GDVN) - Sự tham gia của thẩm phán Shunji Yanai trong việc chỉ định 4 thành viên Hội đồng Trọng tài đã có thể tránh được nếu Trung Quốc tham gia tố tụng.
(GDVN) - Có nên chuyển các thẩm phán có vấn đề về trình độ sang làm nghề thợ rèn, bởi trong nghề này họ là thợ có tay nghề siêu đẳng khi rèn… còng số 8.
(GDVN) - Giáo dục bằng cách “cấm” là giáo dục từ ngọn, phải giáo dục cho học sinh nhận thức được cách tôn trọng người khác thông qua sự tôn trọng chính bản thân mình.
(GDVN) - Chủ tọa phiên tòa không thể ép các thẩm phán làm theo ý mình, vì vậy không thể nói hai thẩm phán còn lại là vô can trong bản án oan của ông Chấn.
(GDVN) - Trước những xôn xao dư luận của xã hội về việc bị khởi tố trong vụ "kết án oan", ông Phạm Tuấn Chiêm vẫn sống cuộc sống đời thường thật lặng lẽ.
(GDVN) - Ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán TAND Tối cao, người từng ngồi ghế chủ tọa phiên tòa phúc thẩm xử oan ông Chấn lên tiếng sau khi bị khởi tố.
(GDVN) - Từng là thẩm phán xử phúc thẩm và kết tội ông Nguyễn Thanh Chấn phạm tội giết người. Đến nay, ông Chiêm cũng vào vòng lao lý, bị khởi tố điều tra.
(GDVN)-“Vì anh là người nhà của cô Niên, bọn em mới giúp, còn là dân thì... bọn em sẽ làm theo quy định...”, bà Lê Thị Thu cán bộ Tòa án huyện Triệu Sơn thẳng thừng.
(GDVN) - Ngay ngày đầu tiên của phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ “đại án” tham nhũng tại Công ty Vifon, Hội đồng xét xử đã không nhận được sự hợp tác đáng phải có từ nguyên đơn dân sự - là 2 Bộ chủ quản của công ty này. Trong khi đó, lúc được thẩm vấn, 2 bị cáo có vai trò chủ chốt trong vụ án lại liên tục đỗ lỗi cho nhau, hòng làm giảm nhẹ tội trạng của mình.
(GDVN) - Ngày 4-11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Năng (chủ tọa phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Nguyễn Thanh Chấn năm 2004) nói: “Tôi quên phiên xét xử đó rồi. Có gì nhà báo cứ xem bản án. Giờ tôi không trả lời gì được đâu.