Ứng viên PGS Nguyễn Thanh Vân nửa năm 2025 xuất bản 6 cuốn sách, hơn 2 tháng nghiệm thu đề tài cơ sở

16/09/2025 06:29
Diệu Dương
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - TS. Nguyễn Thanh Vân (sinh năm 1957) là ứng viên PGS ngành Y học. 6 năm tham gia đào tạo, thầy đã hướng dẫn 4 HVCH bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Hội đồng Giáo sư nhà nước đã chính thức công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Theo danh sách công khai, trong số 933 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, có 3 ứng viên lớn tuổi nhất cùng sinh năm 1957, gồm 2 ứng viên giáo sư và 1 ứng viên phó giáo sư.

Trong đó, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Vân - Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Thanh Vân; Trưởng bộ môn, Bộ môn Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Trường Y Dược, Trường Đại học Trà Vinh là ứng viên phó giáo sư ngành Y học, chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, có kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2025 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh.

Theo bản đăng ký xét công nhận chức danh phó giáo sư kí ngày 27/6/2025, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Vân sinh ngày 4/11/1957, quê quán tại tỉnh Tiền Giang (cũ).

Về trình độ đào tạo, thầy Vân tốt nghiệp đại học ngành Y, chuyên ngành Y khoa tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1983. Đến năm 2012, thầy được cấp bằng Thạc sĩ ngành Y học tại Học viện Quân Y. Năm 2018, thầy có bằng Tiến sĩ ngành Y học, chuyên ngành Giải phẫu người tại Học viện Quân Y.

Ngoài ra, ngoại ngữ mà thầy Vân thành thạo để phục vụ chuyên môn là Tiếng Anh, thầy có bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh, được cấp bằng tại Trường Đại học Trà Vinh năm 2024.

485037395-998250149069048-4748464842648545255-n-3685.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Vân - Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Thanh Vân; Trưởng bộ môn, Bộ môn Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Trường Y Dược, Trường Đại học Trà Vinh. Ảnh: website Bệnh viện Thẩm mỹ Thanh Vân.

Về quá trình công tác, từ tháng 1/1983 đến tháng 1/1995, thầy là Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Từ tháng 2/2007 đến nay, thầy Vân giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Thanh Vân; Phó Chủ tịch thường trực Hội Phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, từ tháng 7/2019 đến nay, thầy là giảng viên thỉnh giảng của Khoa Y Dược, Trường Đại học Trà Vinh và đảm nhiệm thêm vai trò là Phó Chủ tịch nội vụ Hội Phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ Việt Nam.

Từ tháng 3/2021 đến tháng 5/2024, thầy Vân trở thành Phó trưởng bộ môn, Bộ môn Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Khoa Y Dược, Trường Đại học Trà Vinh (nay là Trường Y Dược, Trường Đại học Trà Vinh). Từ tháng 5/2024 đến nay, thầy giữ chức vụ Trưởng bộ môn, Bộ môn Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Trường Y Dược, Trường Đại học Trà Vinh.

Trong quá trình nghiên cứu, thầy Thanh Vân tập trung 3 hướng nghiên cứu chủ yếu gồm: Giải phẫu học kinh điển kết hợp nghiên cứu lâm sàng đưa ra ứng dụng nghiên cứu trong thực hành nhằm gia tăng tính an toàn và hạn chế tai biến phẫu thuật; Nghiên cứu về phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ; Một số nghiên cứu về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và các nghiên cứu khoa học có liên quan.

Ở mục "Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo", thầy Vân khai thông tin: "Hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên theo quy định hiện hành: giảng dạy, hướng dẫn học viên cao học, bác sĩ chuyên khoa của Trường Đại học Trà Vinh"; "Năng lực giảng dạy: rất tốt, trình bày các bài lý thuyết rất tập trung và có nhiều kiến thức mới"; "Giảng dạy thực hành theo hướng giải quyết các vấn đề thường gặp trên lâm sàng"; "Là một nhà giáo có đạo đức tốt, mô phạm, rất tâm huyết với nghề, có ý thức giữ gìn danh dự và lương tâm nghề giáo, có tỉnh thần đoàn kết và giúp đỡ đồng nghiệp, luôn tận tụy với nghề, công bằng trong giảng dạy và đánh giá học viên";...

Với nhiệm vụ là Trưởng bộ môn, Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ, Trường Y Dược, Trường Đại học Trà Vinh, thầy "trực tiếp giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành, truyền đạt cho sinh viên không chỉ kiến thức, kỹ năng mà còn cả đạo đức nghề nghiệp, tinh thần nhân văn trong ngành thẩm mỹ".

Với nhiệm vụ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Thanh Vân, là Bác sĩ tạo hình – thẩm mỹ, thầy "luôn tâm niệm với nghề là khắc phục những khiếm khuyết của người bệnh do mắc phải hay bẩm sinh để giúp người bệnh tự tin, yêu đời, thay đổi cuộc sống; luôn cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới để đem đến dịch vụ tốt nhất cho bệnh nhân; quan hệ tốt với đồng nghiệp, với bệnh nhân và gia đình bệnh nhân".

Về kết quả tham gia đào tạo và bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên, tổng số năm thực hiện nhiệm vụ của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Vân là 6 năm, vừa đủ số năm tối thiểu theo tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Khoản 3, Điều 6, Thông tư 37/2018/QĐ-TTg quy định Tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư có nêu: Có ít nhất 06 năm, trong đó phải có 03 năm cuối liên tục tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Thầy Nguyễn Thanh Vân đã hướng dẫn 4 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Trong đó, thầy đảm nhận vai trò hướng dẫn chính cho 2 học viên cao học và tham gia hướng dẫn phụ 2 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn.

Sau khi được công nhận tiến sĩ, thầy Vân là chủ biên của 3 cuốn sách giáo trình, 2 sách chuyên khảo và 1 sách tham khảo. Đáng nói cả 6 sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên do Tiến sĩ Nguyễn Thanh Vân biên soạn đều được xuất bản ở nửa đầu năm 2025.

screenshot-2025-09-11-104028.png
Các sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Vân tham gia biên soạn đều ở nửa đầu năm 2025. Ảnh: chụp màn hình.

Bên cạnh đó, thầy Nguyễn Thanh Vân đã tham gia xây dựng, phát triển 1 chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế theo văn bản 7580/QĐĐHTV ngày 30/8/2023 do Trường Đại học Trà Vinh thẩm định. Đó là "tham gia Ban biên soạn hồ sơ xin nhận nhiệm vụ đào tạo chuyên cấp I chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình - Tái tạo và thẩm mỹ".

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu, sau khi được công nhận tiến sĩ, thầy Vân đã hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở với vai trò là Chủ nhiệm.

Cụ thể, 2 đề tài "Thời gian chờ khám bệnh của bệnh nhân đến khám tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 và một số yếu tố ảnh hưởng" và "Sự hài lòng của người bệnh ngoại trú và nhân viên y tế đối với dịch vụ xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang" đều có thời gian thực hiện từ tháng 6/2024 đến tháng 11/2024 và cùng được nghiệm thu theo Quyết định số 1032/QĐ-SYT ngày 28/10/2024, xếp loại Đạt.

Với đề tài "Nghiên cứu một số đặc điểm giải phẫu động mạch cấp máu cho đại tràng trên xác người Việt Nam trưởng thành" thời gian thực hiện từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026. Song, đề tài đã được nghiệm thu ngày 23/6/2025, xếp loại Đạt theo Quyết định số 134/QĐ-HĐKH&ĐT. Như vậy, thời gian thực hiện thực tế của đề tài chỉ kéo dài hơn 2 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2025).

screenshot-2025-09-15-151407.png
Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Vân. Ảnh: chụp màn hình.

Đáng chú ý, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Vân đã công bố 42 bài báo khoa học trong đó có 07 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín (trong đó có 3 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà thầy là tác giả chính sau khi được công nhận tiến sĩ).

Về thành tích, thầy Nguyễn Thanh Vân đã xuất sắc giành được nhiều khen thưởng. Cụ thể, thầy được nhận Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam vào năm 2005; Giấy khen của Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009; Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre (cũ) năm 2010; Bằng khen của Tổng Hội Y học Việt Nam năm 2011; Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012; Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam năm 2013; và Bằng khen của Ůy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014.

Xem chi tiết hồ sơ ứng viên TẠI ĐÂY.

Tạp chí khoa học được xếp hạng theo 4 nhóm dựa trên số lượng trích dẫn, số lượng bài báo được công bố và uy tín của các tạp chí trích dẫn tạp chí được đề cập. Trong đó, Q1 bao gồm các tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực với số lượng trích dẫn cao nhất. Kế đến lần lượt là Q2, Q3 và Q4 với mức độ uy tín và ảnh hưởng giảm dần.

Khoản 1, Điều 68, Luật Giáo dục 2019 quy định: Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư do cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm.

Dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), chức danh giảng viên đại học bao gồm giáo sư, phó giáo sư và các chức danh khác, trong đó: Giáo sư là chức danh cao nhất của giảng viên đại học, thể hiện năng lực, uy tín và vai trò dẫn dắt chuyên môn, khai phá và sáng tạo tri thức mới; Phó giáo sư là chức danh kế cận giáo sư.

Theo điểm b, Khoản 3, Điều 5, Thông tư 10/2023/TT-BGĐT quy định về giảng viên trong xác định năng lực đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ như sau: "Số lượng giảng viên thỉnh giảng để xác định chỉ tiêu tuyển sinh được tính tối đa bằng 10% tổng số giảng viên toàn thời gian của cơ sở đào tạo xác định theo ngành đào tạo...".

Diệu Dương