Một thành viên HĐGS ngành Triết học-Chính trị học-Xã hội học 2025 được đổi nơi công tác

15/09/2025 06:30
Mai Anh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sau khi Tạp chí liên hệ và gửi câu hỏi về cơ cấu thành viên HĐGS ngành Triết học-Chính trị học-Xã hội học 2025 thì 1 thầy được đổi đơn vị công tác.

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của độc giả liên quan đến danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học năm 2025.

Cụ thể, tại Khoản 3, Điều 14, Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở, quy định: “Số lượng thành viên của cùng một cơ sở giáo dục đại học tham gia trong một Hội đồng Giáo sư ngành không quá 03 (ba) người”.

Tuy nhiên, theo danh sách được Hội đồng Giáo sư nhà nước công bố, năm 2025, Hội đồng Giáo sư ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học có 04 thành viên được công khai đơn vị công tác là tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học năm 2025 được công khai trên website Hội đồng Giáo sư nhà nước có tổng 04 thành viên đến từ Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Ảnh chụp màn hình ngày 19/8/2025.
Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học năm 2025 được công khai trên website Hội đồng Giáo sư nhà nước có tổng 04 thành viên đến từ Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Ảnh chụp màn hình ngày 19/8/2025.

Đồng thời, trong lý lịch khoa học tự kê khai của 04 thành viên này cũng ghi đơn vị công tác (tại thời điểm kê khai lý lịch, vào tháng 3 và tháng 4 năm 2025) là Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

04 thành viên đến từ Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn bao gồm:

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Bộ môn Lý thuyết và Phương pháp, Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, là Thư ký Hội đồng Giáo sư ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học.

Giáo sư, Tiến sĩ Lại Quốc Khánh - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, là Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Hảo - Giảng viên cao cấp, Hội Triết học/Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, là Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Khắc Nam - Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Ủy viên thường trực Hội đồng Khoa học - Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, là Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học.

Để có thêm thông tin khách quan về vấn đề này, ngày 20/8/2025, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có công văn, kèm theo một số câu hỏi gửi đến Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học, và đồng thời gửi câu hỏi đến Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (nơi công tác của 04 thành viên). Ngày 21/8/2025, hệ thống thông báo 2 công văn đã được chuyển phát thành công.

Theo đó, trong câu hỏi gửi đến Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi có đề cập đến nội dung đề nghị thầy Lợi chia sẻ quan điểm khi danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học có đến 04 người được công khai đơn vị công tác tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ cho thầy Lợi và đã gửi file nội dung câu hỏi qua zalo theo hướng dẫn của thầy ngày 20/8/2025, nhưng đến nay, Tạp chí vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức nào.

Còn trong câu hỏi gửi đến Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, có nội dung đề nghị thầy cho biết có nắm được thông tin danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học có tổng 04 thành viên đều đến từ nhà trường hay không...

Ngày 10/9/2025, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một vị trong ban giám hiệu của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, 04 thành viên có đơn vị công tác tại nhà trường xuất hiện trong danh sách Hội đồng Giáo sư ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học là do hội đồng cấp trên quyết định thành lập, nhà trường không liên quan.

Vị này cho rằng: "Quy định số lượng thành viên của cùng một cơ sở giáo dục đại học tham gia trong một Hội đồng Giáo sư ngành không quá 03 (ba) người, nhưng Hội đồng Giáo sư ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học không phải là hội đồng ngành.

Ví dụ, Hội đồng Giáo sư ngành Văn học gọi là hội đồng ngành vì chỉ có một ngành Văn học, nhưng Hội đồng Giáo sư ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học bao gồm nhiều ngành khác nhau như: Triết học, Chính trị học, Xã hội học, và có thể là Quốc tế học… Mỗi thành viên của Hội đồng này đại diện cho một ngành: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Hảo thuộc ngành Triết học; Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Khắc Nam thuộc ngành Quốc tế học; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh thuộc ngành Xã hội học; Giáo sư, Tiến sĩ Lại Quốc Khánh thuộc ngành Chính trị học.

Hơn nữa, việc quyết định thành phần, thành viên hội đồng giáo sư ngành này là thuộc thẩm quyền của Hội đồng Giáo sư nhà nước”.

Trong khi đó, Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/03/2019 quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và hội đồng giáo sư cơ sở có nêu: “quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành (sau đây gọi là Hội đồng Giáo sư ngành) và Hội đồng Giáo sư cơ sở”.

Về việc danh sách Hội đồng Giáo sư ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học có 04 thành viên cùng đến từ Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, vị này xác nhận có nắm được thông tin nhưng khẳng định đơn vị không đề xuất đưa tất cả 04 thành viên đó vào hội đồng, cơ sở chỉ giới thiệu chứ không có thẩm quyền hay trách nhiệm gì trong việc lựa chọn thành viên của Hội đồng Giáo sư ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học.

Trước đó, vào tháng 2/2025, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã lần lượt có các công văn số 16/HĐGSNN gửi các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2024; Công văn số 17/HĐGSNN gửi các đại học, trường đại, học viện, các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; và công văn số 18/HĐGSNN gửi các giáo sư, phó giáo sư về việc giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2025.

Trong đó nhấn mạnh: Hệ thống giới thiệu ứng viên trực tuyến quy định mỗi giáo sư, phó giáo sư chỉ được giới thiệu một lần cho mỗi Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành phù hợp, với số lượng ứng viên tối đa 15 (mười lăm) người và không quá 03 (ba) người trong cùng một cơ sở giáo dục đại học tham gia cùng một Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Vị lãnh đạo trường cho biết thêm, việc 04 thành viên kê khai trong lý lịch khoa học với đơn vị công tác tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội là thông tin chính xác, các thầy đều đang công tác tại nhà trường, không có sự gian dối trong việc kê khai.

Đáng chú ý, ngày 13/9/2025, khi phóng viên truy cập vào website của Hội đồng Giáo sư nhà nước, danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học năm 2025 thì nhận thấy đã có sự thay đổi. Cụ thể là Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Hảo - Ủy viên hội đồng đã được thay đổi đơn vị công tác ở Hội Triết học Việt Nam. Trong khi trước đó, đơn vị công tác của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Hảo là tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Điều này đồng nghĩa với việc, tính đến ngày 13/9/2025, danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học chỉ còn 03 thành viên có đơn vị công tác tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo hồ sơ lý lịch tự khai của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Hảo (sinh năm 1958), chức vụ và đơn vị công tác hiện tại của thầy là giảng viên cao cấp, Hội Triết học/Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội theo hợp đồng chuyên gia.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành:

Điều 15, Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở, quy định Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành tham gia Hội đồng Giáo sư nhà nước và thực hiện nhiệm vụ với tư cách Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Người này có nhiệm vụ chủ trì các kỳ họp của Hội đồng Giáo sư ngành; chủ trì xét tiêu chuẩn của ứng viên và giải quyết công việc của Hội đồng Giáo sư ngành theo quy định. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước và trước pháp luật về hoạt động của Hội đồng Giáo sư ngành.

Ngoài ra, tại Điểm a, Khoản 6, Điều 19, Quyết định số 37 quy định, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành có trách nhiệm công bố công khai kết quả xét của Hội đồng ít nhất 15 ngày trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước trước khi báo cáo Hội đồng Giáo sư nhà nước kết quả xét của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Còn Điều 16, 17,18, Thông tư 04 quy định: Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành. Khi được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành ủy quyền, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành sẽ thực hiện giải quyết các công việc; Thư ký Hội đồng Giáo sư ngành ngoài việc giải quyết các công việc của Hội đồng Giáo sư ngành theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành, thì còn có nhiệm vụ xây dựng hồ sơ báo cáo Hội đồng Giáo sư nhà nước về kết quả xét của Hội đồng Giáo sư ngành; Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc của Hội đồng theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

Tại Điều 5, Thông tư số 04 quy định, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước tổng hợp danh sách ứng viên được giới thiệu từ các nguồn để trình Thường trực hội đồng Giáo sư nhà nước thống nhất danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, Phó chủ tịch và Thư ký Hội đồng.

Quy định cơ cấu Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành:

Tại Điều 5, Thông tư số 04 quy định, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước tổng hợp danh sách ứng viên được giới thiệu từ các nguồn để trình Thường trực hội đồng Giáo sư nhà nước thống nhất danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, Phó chủ tịch và Thư ký Hội đồng.

Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực hội đồng Giáo sư nhà nước trình Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước xem xét, quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư ngành, bổ nhiệm Phó chủ tịch, Thư ký Hội đồng và các Ủy viên.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước bổ nhiệm đặc cách một số thành viên Hội đồng Giáo sư ngành phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Hội đồng.

Quy định về thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành:

Điều 17, Quyết định số 37, ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, có chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Ứng viên phải trung thực, có uy tín chuyên môn khoa học cao, có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc xuất bản ở nhà xuất bản có uy tín trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng.

Sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh; có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, ứng viên phải đang tham gia đào tạo, bồi dưỡng và quản lý từ trình độ đại học trở lên.

Mai Anh