Hiện tại, các Hội đồng Giáo sư cơ sở đã hoàn việc xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Kết quả xét cần được công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg. Theo đó, nhiều Hội đồng Giáo sư cơ sở khu vực miền Nam đã thực hiện yêu cầu này.
Trường Đại học Đà Lạt
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Đà Lạt đã tiến hành họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Năm nay, có 1 ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư, 5 ứng viên đăng ký xét chức danh phó giáo sư tại Hội đồng.
Cả 6 ứng viên đều đủ số phiếu tín nhiệm và được Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Đà Lạt đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Trường Đại học Đồng Tháp
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp thông báo công khai kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 như sau.

Đối chiếu với danh sách ứng viên ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp, cả 7 ứng viên đều đạt đủ số phiếu tín nhiệm.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2025 đã họp để thảo luận về các báo cáo thẩm định và thống nhất đánh giá hồ sơ từng ứng viên, thông qua danh sách ứng viên được trình bày báo cáo khoa học tổng quan, nghe các báo cáo và đặt câu hỏi, bình luận, góp ý cho từng ứng viên để đi đến đánh giá chính thức của Hội đồng. Sau các vòng bỏ phiếu theo đúng quy định, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả như sau.
Có 14 ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét chức danh phó giáo sư. Trong đó có 1 ứng viên không đủ điều kiện trình bày báo cáo khoa học tổng quan. 13 ứng viên đủ điều kiện trình bày báo cáo tổng quan và đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm.
Theo điểm c, khoản 2, Điều 12 của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định mỗi thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở có trách nhiệm thẩm định tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ; các văn bản sao chụp; thâm niên đào tạo và các kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học của ứng viên và viết phiếu thẩm định có ký tên, nêu rõ ưu, nhược điểm của từng hồ sơ (Mẫu số 05 Phụ lục số II ban hành kèm theo Quyết định này). Căn cứ phiếu thẩm định, Hội đồng Giáo sư cơ sở quyết định danh sách những ứng viên đủ điều kiện để trình bày báo cáo khoa học tổng quan".
Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm được đơn vị công khai cho thấy, có 1 ứng viên không đạt đủ số phiếu tín nhiệm. Như vậy, tổng số ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư là 12 người.

Danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2025. Ảnh chụp màn hình.
Theo điểm e, khoản 2, Điều 12 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định Hội đồng Giáo sư cơ sở thông qua danh sách những ứng viên đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư bằng hình thức bỏ phiếu tín nhiệm (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này). Mỗi hồ sơ của ứng viên phải đạt ít nhất 2/3 số phiếu của tổng số thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở.
Trường Đại học Sài Gòn
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sài Gòn năm 2025 công khai kết quả bỏ phiếu thông qua ứng viên đủ điều kiện đề nghị Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành và Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư như sau.

So sánh với danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sài Gòn năm 2025, có 1 ứng viên xét chức danh phó giáo sư không đủ số phiếu tín nhiệm.
Trường Đại học Tây Nguyên
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tây Nguyên công khai danh sách ứng viên được tín nhiệm và đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 như sau.

Có 1 ứng viên xét chức danh phó giáo sư không đáp ứng điều kiện do không đủ giờ giảng.
Theo khoản 3 Điều 4 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định Tiêu chuẩn chung của chức danh giáo sư, phó giáo sư: "Hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện đủ số giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có ít nhất 1/2 số giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp. Đối với giảng viên thỉnh giảng phải thực hiện ít nhất 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy quy định tại khoản này".
Trường Đại học Thủ Dầu Một
Năm 2025, không có ứng viên nào đăng ký xét công nhận chức danh giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Thủ Dầu Một, có 7 ứng viên đăng ký xét công nhận chức danh phó giáo sư tại Hội đồng.
Căn cứ kết quả thẩm định, đánh giá và bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Thủ Dầu Một thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư như sau:

Trường Đại học Trà Vinh
Sau thời gian thẩm định và xét duyệt hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2025, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2025 gồm:

So sánh với danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 tại Hội đồng Giáo sư cơ Trường Đại học Trà Vinh, cả 6 ứng viên đều đáp ứng đủ điều kiện.
Trường Đại học Văn Lang
Sau thời gian thẩm định và xét duyệt hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2025, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Văn Lang công bố danh sách các ứng viên đủ điều kiện đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2025 như sau:

Đối chiếu với danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Văn Lang có 1 người không đủ điều kiện để được đề nghị.
Hạn cuối cùng các Hội đồng Giáo sư cơ sở nộp cho Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 (gồm Hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ của ứng viên,... theo quy định) là ngày 06/8.
Hạn cuối cùng Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước bàn giao hồ sơ ứng viên cho các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành là ngày 28/8.
Thời gian các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 là từ ngày 29/8 đến ngày 26/9.