Việt Nam thắng trận đầu tại giải U16 Đông Nam Á

13/07/2011 00:02
(GDVN) - Sau trận thua 0-5 trước U16 Singapore, U16 Việt Nam đã thắng 4-1 trước U16 Campuchia để nuôi hy vọng cạnh tranh một suất vào bán kết.

(GDVN) - Sau trận đấu thất vọng (thua 0-5) trước U16 Singapore ngày ra quân, chiều 12/7 trên đất Lào, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có trận đấu thứ 2 tại giải U16 Đông Nam Á và cho thấy bộ mặt tích cực hơn khi giành chiến thắng 4-1 trước U16 Campuchia để nuôi hy vọng cạnh tranh một suất vào bán kết.

Sau trận thua với tỷ số cách biệt trước U16 Singapore, thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên tỏ ra rất quyết tâm trong cuộc đối đầu với các cầu thủ trẻ Campuchia, bởi nếu không chiến thắng trong trạn này, U16 Việt Nam sẽ trở thành cựu vô địch sau khi kết thúc vòng bảng. Nhận thấy rõ tầm quan trọng của cuộc đối đầu này, HLV Hải Biên đã có một sự thay đổi về mặt nhân sự ở đội hình xuất quân so với trận trước khi Đỗ Duy Mạnh thay thế cho Y Thuyn Mlo đá ở khu trung tuyến.

Ngay sau tiếng còi của trọng tài chính Sipaseuth Sinbandith người Lào cất lên, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình sang phần sân của U16 Campuchia. Chính sự chủ động đó mà hàng tiền vệ của U16 VN đã không mấy khó khăn chiếm lĩnh khu trung tuyến và tổ chức rất nhiều đợt lên bóng nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Với chiến thắng 4-1 trước U16 Campuchia, U16 VN vẫn còn cơ hội lọt vào bán kết. Ảnh: VFF
Với chiến thắng 4-1 trước U16 Campuchia, U16 VN vẫn còn cơ hội lọt vào bán kết. Ảnh: VFF

Sau khá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, thì đến phút 30 của trận đấu, Triệu Việt Hùng đã mở tỷ số cho U16 VN bằng cú sút hiểm hóc hạ gục thủ thành Prak Pirun (Campuchia) sau pha kiến tạo của Phạm Đức Anh. Bị dẫn bàn, các cầu thủ U16 Campuchia không còn cách nào khác là dồn lên tấn công và chỉ khoảng 4 phút sau, mọi nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 của tiền vệ Firo Fi In. Trước khi kết thúc hiệp 1, nếu Huỳnh Hoàng Khánh và Phạm Đức Anh tận dụng tốt các cơ hội của mình, thì rất có thể tỷ số hòa 1-1 đã không được giữ yên trong giờ nghỉ giải lao.

Bước sang hiệp 2, nhận thấy đối thủ không phải là đội bóng mạnh nên HLV Hải Biên đã đôn đốc các học trò mạnh dạn chơi tấn công ngay từ đầu và bằng mọi cách phải chiếm lĩnh khu vực giữa sân. Sau những phút đầu dồn ép đối thủ và tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm, thì đến phút 59, U16 Việt Nam đã có bàn nâng tỷ số 2-1, người lập công là tiền đạo Nguyễn Quang Hải.

Có được lợi thế dẫn bàn, tâm lý của các cầu thủ trẻ Việt Nam được giải tỏa, điều này khiến các pha xử lý bóng cũng như phối hợp tổ chức tấn công về phía khung thành đối phương trở nên tự tin và chuẩn xác hơn. Và việc ghi được thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 83 (Duy Mạnh), 89 (Việt Hùng) đối với U16 VN là điều tất yếu.

Với chiến thắng này, cơ hội lọt vào vòng bán kết với thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên vẫn còn nếu chúng ta thắng được Philipines, đặc biệt là đối thủ rất mạnh U16 Myanmar ở lượt đấu cuối diễn ra ngày 16/7 tới.

Đội hình xuất phát

Đội tuyển U16 Việt Nam: Dương Quang Tuấn (GK), A Sân, Nguyễn Duy Điền, Lê Xuân Hòa, Phạm Đức Anh, Đỗ Duy Mạnh, Triệu Việt Hùng, Đặng Văn Hùng, Huỳnh Hoàng Khánh, Nguyễn Chí Bảo (C), Nguyễn Quang Hải.

Đội tuyển U16 Campuchia: Prak Prun (GK), Saret Krya, Kouk Sochea, Hoy Phallin (C), Nub Tola, Sok Sros, Bun Chansopheak, Vinchay, Firo Fi In, Savi Socekirin, Soeug Sophana.

Bàn thắng: Triệu Việt Hùng (30’, 89’), Nguyễn Quang Hải (59’). Đỗ Duy Mạnh (83’).

Bảng xếp hạng tạm thời sau 3 lượt đấu.
Bảng xếp hạng tạm thời sau 3 lượt đấu.

Minh Quân