Xuống đường học ngoại ngữ

29/03/2012 10:08
Nguyễn Lâm Tùng
(GDVN) - Lang thang quanh bờ hồ hay lên mạng “săn” Tây để học ngoại ngữ là hai trong số những cách tiếp cận mà nhiều bạn trẻ áp dụng.
Khoảng hai tháng trở lại đây, bờ hồ Hoàn Kiếm luôn đông đúc bạn trẻ hơn thường lệ, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Phần lớn trong số họ đến đây với mục đích chính không phải để vãn cảnh, vui chơi, mà là để… “săn” Tây học ngoại ngữ.
Xuống đường học ngoại ngữ
Không khó để bắt gặp từng tốp bạn trẻ đứng “bủa vây” xung quanh những người nước ngoài. Hầu hết trong số họ hiện đang là sinh viên. Không khí của cuộc trò chuyện diễn ra khá tự nhiên, xen lẫn trong đó là những tiếng cười nói rộn ràng.
Đối tượng mà các bạn trẻ này hướng tới thường là những du khách “có vẻ” rảnh rỗi. “Đa phần trong số họ đều khá vui vẻ, cởi mở. Chỉ một vài trường hợp tỏ ra không hứng thú với việc trò chuyện lắm”, Nguyễn Trung Quân (sinh viên Viện ĐH Mở Hà Nội) nói.
Không chỉ sinh viên, các em học sinh cũng rất hào hứng với việc trò chuyện cùng du khách nước ngoài.

Không chỉ sinh viên, các em học sinh cũng rất hào hứng với việc trò chuyện cùng du khách nước ngoài.

Câu chuyện thường bắt dầu với những chào hỏi thông thường. Rồi sau đó là các mối quan tâm từ đơn giản như truyền thống văn hóa, du lịch, cho tới những vấn đề phức tạp hơn như kinh tế hay giáo dục. Chủ đề câu chuyện cũng phụ thuộc vào trình độ ngoại ngữ và vốn hiểu biết của từng cá nhân.
“Mình và mấy người bạn thường rủ nhau tới hồ Hoàn Kiếm trò chuyện với Tây. Một tuần khoảng bốn buổi, thường là vào buổi chiều”, Lê Thúy Hạnh (sinh viên Học viện Tài chính) cho biết.
Không khó chịu, thậm chí tỏ ra khá thích thú, nhiều du khách cho biết, họ rất ngạc nhiên vì sự thân thiện và ham học của học sinh, sinh viên Việt Nam. Bà Joyee cùng chồng là ông Trevor (người Anh) cho biết: “Chúng tôi đã đi du lịch khá nhiều nước nhưng đây mới là lần thứ hai có những bạn trẻ tới chủ động trò chuyện vui vẻ với du khách như thế này”.
Cánh cửa mở ra những cơ hội
Với nhiều bạn trẻ này, việc giao tiếp với người bản xứ không chỉ là cơ hội để cải thiện kỹ năng ngoại ngữ, là dịp để họ hiểu thêm về những nét văn hóa độc đáo của các quốc gia, mà còn mở ra những mối quan hệ và cơ hội mới.
Tháng 6 tới, Phạm Lê Huy (cựu sinh viên trường ĐH Công nghiệp HN) sẽ ghé thăm thành phố Liverpool (Vương quốc Anh) theo lời mời của Andy - một cậu bạn người bản địa. Huy chia sẻ, đã gặp Andy ở bồ Hồ cách đây khoảng ba tháng. Hai người nhanh chóng kết thân bạn bè.
Sinh viên "bủa vây" quanh hai du khách người Anh
Sinh viên "bủa vây" quanh hai du khách người Anh
“Andy nói sẽ giúp tôi sang Anh và cho vay tài chính để tôi tiếp tục theo đuổi tấm bằng sau ĐH. Anh ấy cũng nói hiện đang ở một mình nên tôi không phải lo lắng về chuyện ăn ở. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng để kiếm việc làm thêm khi sang đó”, Huy chia sẻ.
Sau mỗi cuộc trò chuyện như vậy, các bạn trẻ thường xin lại contact (số điện thoại, email, yahoo hoặc skype) để liên lạc. Rồi thi thoảng cũng có những cuộc chè chén hoặc cà phê, cà pháo. Hoặc chí ít thì khi trở về nước, những du khách này cũng nhận thấy rằng, người Việt rất “welcome”!.
“Đôi khi người ta cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền, nhưng rõ ràng là không ai nghi ngờ về sự thân thiện và cởi mở của các bạn trẻ Việt Nam”, Kevin Davis (một du khách người Mỹ) cho biết.
“Săn” Tây trên mạng

"Hiện nay, các công cụ tự học ngoại ngữ trên mạng khá nhiều. Đa phần trong số đó có thể giúp cải thiện trình độ ngữ pháp, từ vựng và đọc-viết. Thực tế có rất ít website trực tuyến cho phép người học trò chuyện trực tiếp với người bản địa như một cách rèn luyện kỹ năng nghe-nói. Một trong những địa chỉ tin cậy mà nhiều bạn trẻ hiện đang “rỉ” tai nhau là www.sharedtalk.com

Đây là website gần như duy nhất hiện nay tích hợp và cho phép người học có thể rèn luyện hầu hết các ngoại ngữ mà họ mong muốn, từ thông dụng nhất như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật cho tới những ngôn ngữ ít phổ biến hơn như tiếng Nga, tiếng Ả rập hoặc tiếng Latin… 

Người học chỉ cần đăng ký trở thành thành viên để có thể tự do trao đổi, trò chuyện và cải thiện các kỹ năng ngoại ngữ, đặc biệt là khả năng nghe nói của bản thân, thông qua sự trợ giúp của cộng đồng người bản xứ từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí!”.

Điểm nóng

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Ôn thi Đại học

Tư vấn tuyển sinh

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Nguyễn Lâm Tùng