Yêu cầu trường học không tổ chức gói bánh chưng, cán bộ UBND xã Minh Châu lý giải

17/01/2026 16:39
Trung Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Việc ban hành văn bản không tổ chức gói bánh chưng dịp Tết của UBND xã Minh Châu có nhiều ý kiến băn khoăn của phụ huynh.

Ngày 15/1, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Minh Châu (tỉnh Nghệ An) Lê Mạnh Hiên đã ký văn bản số 86/UBND-VHXH về việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học gửi hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã này.

Nhiều ý kiến băn khoăn sau văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân xã Minh Châu

Đáng chú ý, nội dung công văn này yêu cầu các trường không tổ chức các hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết dưới mọi hình thức trong nhà trường.

Đồng thời văn bản này cũng yêu cầu các trường không tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khoá ngoài địa bàn xã Minh Châu.

"Trường hợp các trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp tại các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh... trên địa bàn xã Minh Châu, đề nghị các trường báo cáo Uỷ ban nhân dân xã (qua Phòng Văn hoá - Xã hội) để xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện", công văn nêu.

Sau khi văn bản này được ban hành, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều bày tỏ sự quan tâm đến các yêu cầu được nêu ra trong công văn của Uỷ ban nhân dân xã Minh Châu.

cv-xa-ubnd.jpg
Công văn của Uỷ ban nhân dân xã Minh Châu (Nghệ An) về việc yêu cầu các trường không tổ chức trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết. Ảnh chụp màn hình

Chị Hồ Thị An (trú tại xóm Hoà Lạc, xã Minh Châu) cho biết, hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết được các phụ huynh phuynh cùng các nhà trường trên địa bàn thực hiện trong nhiều năm nay. Nên việc văn bản của Uỷ ban nhân dân xã Minh Châu yêu cầu không tổ chức hoạt động này có nhiều ý kiến băn khoăn là điều không tránh khỏi.

"Việc Uỷ ban nhân dân xã không cho các trường tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoại khoá ngoài địa bàn xã là hợp lý vì nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, với hoạt động gói bánh chưng ngày Tết tôi thấy là không cần thiết phải cấm vì nó là tinh thần và mang tính kết nối mỗi dịp Tết đến. Ngoài ra đây cũng là dịp để học sinh biết đến một trong những hoạt động truyền thống ngày Tết của dân tộc.

Hơn nữa, hoạt động này cũng chỉ được tổ chức trong khuôn viên nhà trường, phần mất an toàn nhất là nấu bếp, canh bếp luộc bánh thì phụ huynh và giáo viên đã đảm nhiệm rồi nên không có gì đáng lo ngại", chị An nói.

Trong khi đó, chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Xuân Tiến (trú tại xóm Đan Trung 1, xã Minh Châu) cho rằng, các yêu cầu được nêu ra trong công văn của Uỷ ban nhân xã Minh Châu là hoàn toàn hợp lý.

Anh Tiến cho hay: "Việc gói bánh chưng ngày Tết thì đa phần các gia đình hiện nay đều làm, các em học sinh có thể trải nghiệm tại nhà và được ông, bà chia sẻ rõ hơn về truyền thống gói bánh chưng.

Hơn nữa, nếu tổ chức gói bánh chưng ở trường thì phụ huynh vẫn phải đóng góp kinh phí để mua nguyên liệu, nhà nào ít con học cùng trường còn đỡ, phụ huynh nào nhiều con theo học thì cũng mất một khoản chi phí khá lớn. Đó là chưa kể sẽ còn phải đóng góp nhiều khoản kinh phí cho hoạt động khác trong dịp đó. Đa phần các phụ huynh làm nông nghiệp, trên địa bàn điều kiện kinh tế còn khó khăn nên có thể họ sẽ không mặn mà với hoạt động này.

Ngoài ra, thông thường các năm trước có tổ chức, ngoài học sinh thì phụ huynh cũng được vận động tham gia để kèm cặp các học sinh. Phụ huynh có thời gian thì có thể tham gia nhưng phụ huynh bận công việc, không tham gia được cũng có tâm lý không an tâm vì con mình không được như con phụ huynh khác. Vì thế, tôi thấy rằng yêu cầu này là hoàn toàn hợp lý".

Lãnh đạo Phòng Văn hoá - Xã hội, hiệu trưởng trường học tại xã Minh Châu nói gì?

Để có thêm thông tin về về nội dung này, ngày 17/1 phóng viên cũng đã liên hệ với đại diện chính quyền địa phương và lãnh đạo một số trường học trên địa bàn xã Minh Châu về vấn đề này.

Qua đó, cô Nguyễn Thị Thanh Xuân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Hạnh cho biết, chỉ đạo này của Uỷ ban nhân dân xã Minh Châu là hợp lý để đảm bảo sự hài hoà giữa giáo dục với điều kiện kinh tế của phụ huynh học sinh.

"Đối với hoạt động trải nghiệm ngoại khoá ngoài nhà trường, qua những lần tổ chức chúng tôi nhận thấy sự không an toàn cho các học sinh. Chính vì thế, trong năm học này chúng tôi cũng không tổ chức trải nghiệm ngoài nhà trường ở những địa điểm bên ngoài xã. Thay vào đó, để đảm bảo các học sinh vẫn được học các tiết trải nghiệm ngoại khoá, chúng tôi bố trí cho các em đến các địa điểm trong xã như các khu làng nghề hoặc các di tích lịch sử, thăm khuôn viên khu nghĩa trang liệt sĩ của xã.

Còn với hoạt động gói bánh chưng ngày Tết, không thể phủ nhận là nếu tổ chức hoạt động này thì các học sinh cũng rất hào hứng tham gia. Tuy nhiên, cùng đợt tổ chức đó nhà trường còn lồng ghép với nhiều hoạt động khác nữa. Vì thế, ít nhiều hoạt động gói bánh chưng cũng sẽ bị loãng và không đạt được mục đích thiết thực.

Hơn nữa, vì có nhiều hoạt động cùng lúc nên nó cũng sẽ tốn kém kinh phí đóng góp của phụ huynh. Điều này cũng là nguyên nhân khiến vừa qua trên địa bàn xã có nhiều phụ huynh ý kiến về việc này.

Tôi thấy văn bản của Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu như vậy là hợp lý vì nó vừa đảm bảo tiết kiệm cho phụ huynh", cô Nguyễn Thị Thanh Xuân bày tỏ.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Diễn Hạnh cũng cho hay, dù không tổ chức hoạt động gói bánh chưng dịp Tết nhưng nhà trường vẫn sẽ có các hoạt động khác như: tổ chức trò chơi dân gian, ca múa, biểu diễn văn nghệ với các chủ đề về mùa xuân, thầy cô và nhà trường.

banh-chung.jpg
Học sinh Tường Mầm non Diễn Quảng, xã Minh Châu (Nghệ An). Ảnh: website nhà trường

Còn theo chia sẻ của cô Trần Thị Anh - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Diễn Quảng, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân xã Minh Châu thì nhà trường cũng đã lên phương án để đảm bảo học sinh được trải nghiệm các hoạt động khác dịp Tết Nguyên đán.

Cô Trần Thị Anh nhấn mạnh rằng, dù không có hoạt động gói bánh chưng ngày Tết và các chương trình ngoại khoá không được tổ chức ngoài địa bàn xã nhưng kế hoạch giáo dục của nhà trường không bị ảnh hưởng.

"Dịp Tết Nguyên đán năm nay nhà trường vẫn sẽ tổ chức cho các em tham gia các hoạt động múa hát, văn nghệ như thường lệ. Còn việc không tổ chức cho học sinh trải nghiệm ở các khu vực ngoài địa bàn xã cũng là hợp lý. Bởi lẽ, khi đi đến các địa điểm ngoài xã, vừa xa xôi mà các em cũng khá lạ lẫm với địa bàn mới nên nguy cơ mất an toàn luôn tiềm ẩn, giáo viên cũng khó theo sát các em được".

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Huy - Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Minh Châu cho biết, các chỉ đạo như trên là dựa trên tình hình thực tế của địa phương.

"Về việc yêu cầu các trường không tổ chức trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết thì do trên địa bàn có một số ý kiến của phụ huynh họ phản ứng với việc này. Trên thực tế, đa phần phụ huynh họ đều muốn tổ chức hoạt động này, tuy nhiên vì một số phụ huynh họ ý kiến nó tác động đến các phụ huynh khác nên ít nhiều gây ảnh hưởng đến tình hình chung. Uỷ ban nhân dân xã Minh Châu ban hành văn bản như vậy là để đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn", ông Nguyễn Xuân Huy cho hay.

Ngoài ra, liên quan đến chỉ đạo về việc các trường không tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoại khoá ngoài địa bàn xã, lãnh đạo Phòng Văn hoá - Xã hội xã Minh Châu khẳng định, việc này không làm ảnh hưởng đến chương trình trải nghiệm ngoại khoá của nhà trường và học sinh.

Qua đó, ông Nguyễn Xuân Huy nhấn mạnh: "Thực tế thông qua nắm bắt thì chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào khi các trường tổ chức trải nghiệm ngoại khoá ngoài địa bàn xã. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có sự xem xét về việc không nên để các học sinh đi trải nghiệm quá xa.

Hơn nữa việc trải nghiệm tại các địa điểm danh lam, thắng cảnh, khu di tích tại địa phương vừa đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí cho phụ huynh, đồng thời cũng giúp các em hiểu rõ hơn nữa về văn hoá, lịch sử ngay chính nơi các em được sinh ra".

Trung Dũng