Hội thảo khoa học: "Lưới điện thông minh: Xu hướng năng lượng bền vững và hiệu quả"

18/03/2026 11:19
Phúc Khang
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hội thảo là diễn đàn trao đổi về xu hướng phát triển của lưới điện thông minh trong bối cảnh chuyển đổi số và hiện đại hóa hệ thống năng lượng.

Ngày 16/3, Khoa Điện - Tự động hóa (Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Lưới điện thông minh: Xu hướng năng lượng bền vững và hiệu quả".

Tham dự hội thảo có các khách mời gồm: Tiến sĩ Nguyễn Trường Giang - giảng viên Trường Đại học Điện Lực; ông Nguyễn Văn Thảo - Phó Giám đốc Công ty MES Engineering Việt Nam. Về phía Nhà trường có sự tham dự của: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hường - Đại diện Phòng Khoa học công nghệ.

Ngoài ra về phía Khoa Điện - Tự động hoá có: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Thu Hà - Trưởng khoa; Tiến sĩ Trần Ngọc Sơn - Phó Trưởng khoa; Tiến sĩ Đỗ Quang Hiệp -Trưởng Bộ môn Kỹ thuật điện cùng các thầy cô phụ trách bộ môn. Cũng tại hội thảo còn có sự góp mặt của hơn 60 sinh viên Khoa Điện – Tự động hoá.

Buổi hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật và thực tiễn về xu hướng phát triển của lưới điện thông minh trong bối cảnh chuyển đổi số và hiện đại hóa hệ thống năng lượng. Thông qua hội thảo, các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia và doanh nghiệp cùng chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm ứng dụng những công nghệ hiện đại như: hệ thống điều khiển thông minh, công nghệ giám sát và nâng cao chất lượng điện năng, tích hợp năng lượng tái tạo và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, vận hành lưới điện.

Các chuyên đề của hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề từ tổng quan phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam, công nghệ điều khiển và giám sát hệ thống điện, đến các giải pháp nâng cao chất lượng điện năng cho lưới phân phối hạ thế và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành điện trong giai đoạn mới. Qua đó, hội thảo góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường sự kết nối giữa nhà trường, các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng hệ thống lưới điện hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Trần Ngọc Sơn - Phó Trưởng Khoa Điện - Tự động hoá nhấn mạnh đây là buổi sinh hoạt khoa học thường niên do Nhà trường, Khoa tổ chức nhằm nâng cao vai trò nghiên cứu khoa học với sự tham gia của các chuyên gia và thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ giữa nhà trường- doanh nghiệp.

word-image-54496-3.jpg
Tiến sĩ Trần Ngọc Sơn - Phó Trưởng Khoa Điện - Tự động hoá phát biểu tại hội thảo

Hội thảo gồm 6 chuyên đề báo cáo tham luận:

Chuyên đề báo cáo 1: Khái quát chung Lưới điện thông minh và chính sách phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam

Chuyên đề báo cáo 2: Công nghệ và Hệ thống điều khiển trong Lưới điện thông minh

Chuyên đề báo cáo 3: Giải pháp giám sát, nâng cao chất lượng điện năng cho lưới điện phân phối hạ thế.

Chuyên đề báo cáo 4: Tích hợp Năng lượng tái tạo vào Lưới điện thông minh

Chuyên đề báo cáo 5: Trí tuệ nhân tạo (AI) trong Lưới điện thông minh

Chuyên đề báo cáo 6: Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực cho Lưới điện thông minh

Tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Văn Vụ trình bày chuyên đề 1 về khái quát chung Lưới điện thông minh và chính sách phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam. Chuyên đề bao gồm khái niệm, đặc điểm và vai trò trong hệ thống điện hiện đại, phân tích định hướng và chính sách phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam.

Tiếp nối chương trình hội thảo, Thạc sĩ Phạm Văn Huy trình bày chuyên đề 2: Công nghệ và Hệ thống điều khiển trong Lưới điện thông minh. Chuyên đề trình bày các công nghệ cốt lõi và hệ thống điều khiển trong lưới điện thông minh, bao gồm hạ tầng đo đếm, truyền thông và tự động hóa. Đồng thời, phân tích vai trò của chúng trong việc nâng cao độ tin cậy, hiệu quả vận hành và khả năng giám sát hệ thống điện.

Chuyên đề 3 được trình bày bởi chuyên gia Tiến sĩ Nguyễn Trường Giang đến từ Trường Đại học Điện Lực với tiêu đề: Trí tuệ nhân tạo (AI) trong Lưới điện thông minh. Chuyên đề trình bày vai trò và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong lưới điện thông minh, bao gồm dự báo, tối ưu vận hành và phát hiện sự cố. AI phân tích tiềm năng nâng cao hiệu quả, độ tin cậy và khả năng tự động hóa của hệ thống điện.

Thạc sĩ Đặng Quốc Du trình bày chuyên đề 4: Tích hợp Năng lượng tái tạo vào Lưới điện thông minh. Chuyên đề trình bày các nguyên tắc và giải pháp tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện thông minh nhằm đảm bảo vận hành ổn định và hiệu quả.

Ngoài ra, tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Văn Thảo – Phó Giám đốc Công ty MES Engineering Việt Nam trình bày chuyên đề 5: Giải pháp giám sát, nâng cao chất lượng điện năng cho lưới điện phân phối hạ thế. Chuyên đề trình bày các giải pháp giám sát và đánh giá chất lượng điện năng trong lưới điện phân phối hạ thế. Cùng với đó, đề xuất các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao độ ổn định, giảm tổn thất và cải thiện hiệu quả vận hành hệ thống điện.

Tiến sĩ Đỗ Quang Hiệp trình bày chuyên đề 6: Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực cho Lưới điện thông minh. Chuyên đề trình bày các định hướng và giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu triển khai và vận hành lưới điện thông minh.

Cũng tại Hội thảo, Cán bộ kỹ thuật Công ty MES Engineering Việt Nam trình bày các giải pháp lọc sóng hài, giám sát nâng cao chất lượng điện năng cho lưới điện phân phối.

word-image-54496-17.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Hội thảo đã có nhiều trao đổi, thảo luận sâu về các vấn đề thực tiễn liên quan đến lưới điện thông minh, như: công nghệ và hệ thống điều khiển trong vận hành lưới điện hiện đại; khả năng tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện; cũng như việc ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số trong quản lý và vận hành lưới điện.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng đề cập đến nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành điện, những kỹ năng cần thiết cho sinh viên khi tham gia thị trường lao động, cũng như nhu cầu thực tế từ phía doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số ngành năng lượng.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, Tiến sĩ Trần Ngọc Sơn - Phó Trưởng Khoa Điện - Tự động hoá phát biểu bày tỏ sự nhất trí cao với các thầy cô và chuyên gia, khách mời sẵn sàng đồng hành cùng Khoa Điện – Tự động hóa và Nhà trường trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu, đặc biệt trong việc tăng cường các hoạt động thực tập, thực hành, giúp sinh viên tiếp cận thực tế hệ thống điện hiện đại, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội làm việc, nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực lưới điện thông minh, năng lượng tái tạo và hệ thống điều khiển điện sau khi tốt nghiệp.

Hội thảo khoa học của Khoa Điện -Tự động hoá đã thành công tốt đẹp trong không khí trao đổi sôi nổi, cởi mở giữa các giảng viên, sinh viên và khách mời. Hội thảo khoa học lần này là một trong những sự kiện thường niên của năm học, được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tạo ra cơ hội để các giảng viên và sinh viên trong khoa Điện - Tự động hoá có thể chia sẻ những thông tin, kiến thức liên quan đến các học phần chuyên ngành của Khoa, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, vào mục tiêu tự chủ của Nhà trường trong đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Phúc Khang