MU mời thế hệ vàng 1968 làm khách VIP ở trận chung kết với Barca

24/05/2011 00:12
(GDVN) - MU đã quyết định sẽ mời các thành viên còn sống của thế hệ vô địch châu Âu 1968 tới Wembley xem trận chung kết Champions League.

(GDVN) - MU đã quyết định sẽ mời các thành viên còn sống của thế hệ vô địch châu Âu 1968 tới Wembley xem trận chung kết Champions League.

Ngày hôm qua người phát ngôn của CLB đã thừa nhận rằng họ cảm thấy xấu hổ khi đã bỏ sót các huyền thoại sống của thế hệ 1968 trong danh sách khách mời dự trận chung kết Champions League diễn ra ngày 28/5 tới đây tại Wembley.

3 năm trước khi MU chạm trán Chelsea trên sân Luzhniki ở Moscow, họ đã tổ chức cho đoàn các cựu thành viên của đội hình do Sir Matt Busby dẫn dắt đến để chứng kiến trận đấu và cũng đồng thời tham dự lễ kỷ niệm 50 năm xảy ra thảm họa Munich.

Sir Matt Busby (giữa) cùng các thành viên MU đoạt chức vô địch châu Âu năm 1968
Sir Matt Busby (giữa) cùng các thành viên MU đoạt chức vô địch châu Âu năm 1968.

Các nhà tân vô địch Premier League 2010/11 cho hay, ban đầu họ có ý định chỉ đơn thuần là giúp 9 thành viên còn sống của thế hệ vô địch 1968, đội hình dành chiến thắng 4-1 trước Benfica trong trận chung kết năm đó, có một chỗ ngồi để theo dõi trận chung kết MU - Barca. Tuy nhiên sau khi đã bàn bạc, BLĐ đã quyết định sẽ sắp xếp để mời từng người một đến tham dự với tư cách là khách mời đặc biệt của CLB, tức được đi theo đoàn các cầu thủ chính thức.

9 thành viên còn sống bao gồm thủ môn Alex Stepney, 2 trung vệ Bill Foulkes và David Sadler, hậu vệ biên Tony Dunne, các tiền vệ Pat Crerand, Nobby Stiles cùng 2 tiền đạo Brian Kidd, John Ashton và đội trưởng Sir Bobby Charlton sẽ là những huyền thoại nhận được lời mời từ CLB. Họ sẽ được sắp xếp chỗ ngồi trên khán đài danh dự của sân Wembley, được xuống thăm các cầu thủ trước và sau trận cũng như một số ưu tiên khác.

Đỗ Âu