‘Vỡ’ sân Thống Nhất vì Ngọc Sơn, Pha Lê và dàn hot girl quyến rũ

05/03/2012 10:24
Hải Anh (ảnh Infonet)
(GDVN) - Với sự góp mặt của ca sĩ Ngọc Sơn, Pha Lê và dàn hoạt náo viên xinh như mộng, Sài Gòn FC đã hội tụ đủ sức mạnh để đánh bại CS. Đồng Tháp 3-1 trên sân nhà Thống Nhất chiều 4/3, với cú đúp của Huỳnh Kesley Alves.
Với "chiêu" mời ca sĩ tới biểu diễn phục vụ khán giả và dành vị trí đắc địa cho dàn chân dài khoe dáng, Sài Gòn FC đã khá thành công trong việc thu hút giới truyền thông, người hâm mộ. Vòng đấu này, ca sĩ Ngọc Sơn là tâm điểm của sự chú ý. Trước và giữa trận, Ngọc Sơn đã khuấy động các khán đài sân Thống Nhất bằng những màn biểu diễn, nhảy múa và 2 lần cởi áo ném lên khán đài.
Với "chiêu" mời ca sĩ tới biểu diễn phục vụ khán giả và dành vị trí đắc địa cho dàn chân dài khoe dáng, Sài Gòn FC đã khá thành công trong việc thu hút giới truyền thông, người hâm mộ. Vòng đấu này, ca sĩ Ngọc Sơn là tâm điểm của sự chú ý. Trước và giữa trận, Ngọc Sơn đã khuấy động các khán đài sân Thống Nhất bằng những màn biểu diễn, nhảy múa và 2 lần cởi áo ném lên khán đài.
Pha Lê cũng là nhân vật đáng chú ý trên sân Thống Nhất.
Pha Lê cũng là nhân vật đáng chú ý trên sân Thống Nhất.
Thủ môn Tấn Trường dường như mất tập trung vào trận đấu, bởi anh còn bận để mắt đến…
Thủ môn Tấn Trường dường như mất tập trung vào trận đấu, bởi anh còn bận để mắt đến…
… Những cô gái xinh như mộng và rất đáng yêu này.
… Những cô gái xinh như mộng và rất đáng yêu này.
Dàn hoạt náo viên quyến rũ của Sài Gòn FC.
Dàn hoạt náo viên quyến rũ của Sài Gòn FC.
Dàn hoạt náo viên quyến rũ của Sài Gòn FC.
Dàn hoạt náo viên quyến rũ của Sài Gòn FC.
Dàn hoạt náo viên quyến rũ của Sài Gòn FC.
Dàn hoạt náo viên quyến rũ của Sài Gòn FC.
Dàn hoạt náo viên quyến rũ của Sài Gòn FC.
Dàn hoạt náo viên quyến rũ của Sài Gòn FC.
Sự có mặt của Ngọc Sơn, Pha Lê cùng dàn chân dài quyến rũ đã lôi kéo khán giả đến sân Thống Nhất xem Sài Gòn FC thi đấu.
Sự có mặt của Ngọc Sơn, Pha Lê cùng dàn chân dài quyến rũ đã lôi kéo khán giả đến sân Thống Nhất xem Sài Gòn FC thi đấu.
Hải Anh (ảnh Infonet)