(GDVN) - Đối với bất cứ ai lên cầm quyền, thân với ai về ngoại giao không phải là trọng điểm, theo đuổi tối đa hóa lợi ích quốc gia mới là chân lĩnh vĩnh hằng.
(GDVN) - Trung Quốc còn đe dọa tự do hàng hải và hoạt động thương mại hợp pháp, cản trở láng giềng tự do sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp hòa bình, hợp pháp
(GDVN) - Theo chuyên gia Trung Quốc, cạnh tranh giữa Trung-Mỹ ở Biển Đông hiện chưa đến giai đoạn lật bài ngửa chiến lược, Mỹ ép Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế.
(GDVN) - Lý do đươc đưa ra là vụ kiện Biển Đông của Philippines có thể gây bất lơi cho Trung Quốc, trong tương lai nhiều nước ven Biển Đông khác cũng sẽ có yêu cầu...
(GDVN) - Phán quyết của Tòa sẽ được đưa ra vào tháng 5/2016, sẽ có hiệu lực đối với cả Trung Quốc và Philippines, Trung Quốc không thể đứng trên luật pháp.
(GDVN) - Đứng trước những bất lợi về mặt pháp lý và sự phản ứng cứng rắn của Mỹ hiện nay, Trung Quốc đang tìm cách tung ra các "chiêu" chiến thuật mới, vẫn tham lưỡi bò
(GDVN) - Trung Quốc kêu vụ kiện của Philippines thực chất là phân chia lãnh thổ, vùng biển, nhưng vụ kiện của Philippines đạt tiến triển được đánh giá rất tích cực.
(GDVN) - Tòa án trọng tài thường trực quyết định có quyền thụ lý vụ kiện Biển Đông của Philippines, bác bỏ quan điểm của Trung Quốc, năm 2016 có thể đưa ra phán quyết.
(GDVN) - Tập Cận Bình vừa hứa "hòa bình", không "quân sự hóa" ở Biển Đông, hơn nữa, năm 2016, vụ kiện Biển Đông của Philippines có thể được phán quyết.
(GDVN) - Ông Benigno Aquino cho biết đợi phán quyết của tòa án sẽ thích hợp hơn, trong khi đó tòa án cho biết sẽ làm minh bạch, cuối năm 2015 ra quyết định.
(GDVN) - Theo chuyên gia, Philippines sẽ "hạ giọng" về vấn đề Biển Đông thời gian tới để tổ chức hội nghị cấp cao APEC, Việt Nam-Philippines sẽ ký đối tác chiến lược.
(GDVN) - Thẩm phán Philippines đề nghị thành lập cơ quan chính phủ mới, kiểm soát vùng biển của mình, đề xuất Liên hợp quốc ra nghị quyết, yêu cầu Trung Quốc từ bỏ...
(GDVN) - Vương Nghị muốn "giảng đạo lý" bành trướng cho láng giềng, coi hành động pháp lý văn minh của Philippines là đối đầu, coi "quân sự hóa" là nghĩa vụ nước lớn.
(GDVN) - Bài viết đã nhìn lại cách làm của Philippines khi nhảy vào tranh chấp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam và cũng cho thấy dã tâm bành trướng của Trung Quốc.
(GDVN) - Đài Loan đã đề nghị cử đoàn đại biểu quy mô nhỏ, nhưng dựa trên nguyên tắc "1 nước Trung Quốc" và lo ngại kích động Bắc Kinh, tòa án không đồng ý.
Thực ra Philippines không khởi kiện Trung Quốc ra một Tòa án quốc tế như báo chí viết mà chỉ khởi kiện yêu cầu một Hội đồng trọng tài - do các bên tranh chấp lựa chọn trọng tài viên – giải quyết tranh chấp.
(GDVN) - Việc Phillippines quyết định giải quyết tranh chấp bằng con đường tài phán quốc tế là bước đi tích cực, thể hiện thái độ kiên quyết trong việc giải quyết mọi xung đột, mâu thuẫn theo quy định của luật quốc tế.
(GDVN) - “Với ta, ta không có hiệp ước liên minh quân sự với Mỹ và Việt Nam cũng không bao giờ liên minh với Mỹ để chống Trung Quốc. Chúng ta và Trung Quốc là hai nước có quan hệ lâu đời với nhau nên tôi nghĩ chúng ta nên tận dụng tối đa phương thức thương thảo. Chúng ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền. Trong cuộc sống thường ngày, có hai nhà xích mích với nhau, một nhà đòi kiện ra toà. Nhà nào không có lý thì sẽ lảng tránh phiên toà đó và phản đối”, Thiếu tướng Lê Văn Cương nói.
"Đây là bài khôn ngoan của Philippines khi mọi giải pháp ngoại giao đã thất bại. Mục tiêu của họ là công khai hóa, thể hiện lẽ phải; còn Trung Quốc không tuân thủ luật pháp, không có chính nghĩa", thạc sĩ luật Nguyễn Hùng Cường phân tích.
Câu chuyện Philippines quyết định kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế về Luật Biển đang hút sự quan tâm của dư luận. Nhà nghiên cứu Trung Quốc Dương Danh Dy trong cuộc trò truyện với phóng viên khẳng định: Chưa biết kết quả của vụ kiện này ra sao nhưng việc Philippines quyết định kiện Trung Quốc là hành động dũng cảm đáng hoan nghênh.
Ngày 24/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Philippines chính thức khởi kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài được thành lập theo Điều 287 và Phụ lục VII của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Chiến nêu rõ: