EMagazine

16 ngành được hưởng học bổng tại Trường Đại học Hồng Đức, cao nhất 8,4 triệu đồng/tháng

16 ngành được hưởng học bổng tại Trường Đại học Hồng Đức, cao nhất 8,4 triệu đồng/tháng

05/06/2026 06:40
Doãn Nhàn
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Từ ngày 1/9/2026, người học 16 ngành thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược tại Trường Đại học Hồng Đức sẽ được hưởng học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP, với mức hỗ trợ cao nhất 8,4 triệu đồng/tháng.

Từ ngày 1/9/2026, người học thuộc diện tuyển sinh từ năm 2025 trở đi ở các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược sẽ được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Trường Đại học Hồng Đức, nhiều ngành đào tạo thuộc diện được hỗ trợ học bổng. Chính sách này không chỉ tạo thêm điều kiện để người học theo đuổi các lĩnh vực khoa học, công nghệ trọng điểm mà còn góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

21.png
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết, trong tổng số 69 chương trình đào tạo hiện nay của nhà trường, gồm 7 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, 22 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 40 ngành đào tạo trình độ đại học, có 16 ngành thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP.

Cụ thể, ở trình độ đại học có 5 ngành gồm: Khoa học vật liệu, Toán học, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện và Kỹ thuật xây dựng.

Ở trình độ thạc sĩ có 10 ngành gồm: Động vật học, Thực vật học, Vật lý lý thuyết và vật lý toán, Vật lý chất rắn, Hóa hữu cơ, Toán giải tích, Đại số và lý thuyết số, Phương pháp toán sơ cấp, Khoa học máy tính và Kỹ thuật xây dựng.

Ở trình độ tiến sĩ có 1 ngành là Khoa học máy tính.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, chính sách này sẽ góp phần thu hút học sinh giỏi, xuất sắc theo học các ngành thuộc diện được ưu tiên hỗ trợ ở trình độ đại học. Đồng thời, đây cũng là động lực để sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc tiếp tục học lên trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ khi có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ học phí và một phần chi phí sinh hoạt trong quá trình học tập, nghiên cứu.

Bên cạnh đó, Nghị định 179 còn được kỳ vọng sẽ góp phần giữ chân người học chất lượng cao tại địa phương.

“Chính sách này cũng sẽ giúp học sinh giỏi có thêm cơ sở để lựa chọn học tập tại địa phương nếu địa phương có cơ sở đào tạo và các ngành thuộc đối tượng được hưởng học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP”, Phó Giáo sư Đậu Bá Thìn chia sẻ.

do-hoa-doan-nhan-tap-chi-dien-tu-giao-duc-viet-nam-3.png
22.png

Là trường đại học đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam được thành lập theo mô hình đại học công lập đa ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Trường Đại học Hồng Đức đã có gần 30 năm xây dựng và phát triển. Theo bảng xếp hạng Vietnam's University Rankings, năm 2026, nhà trường đứng thứ 34 trong số các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Chia sẻ về thế mạnh trong đào tạo các ngành thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Bá Thìn cho biết nhà trường đã đầu tư đồng bộ cả về đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất.

Hiện nay, trong tổng số 424 giảng viên, Trường Đại học Hồng Đức có 31 phó giáo sư và 169 tiến sĩ được đào tạo từ các cơ sở giáo dục uy tín trong và ngoài nước. Đây là lực lượng giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và luôn đồng hành cùng người học trong quá trình học tập, phát triển nghề nghiệp.

Cùng với đó, nhà trường không ngừng hoàn thiện điều kiện đào tạo với 173 phòng học, 47 phòng thí nghiệm, một xưởng thực hành, thư viện 5 tầng cùng hệ thống ký túc xá gồm 384 phòng. Nhiều phòng thí nghiệm và cơ sở thực hành được đầu tư hiện đại, phục vụ trực tiếp cho các ngành thuộc diện được ưu tiên hỗ trợ học bổng, từ khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật đến nông nghiệp và kinh tế.

482032924-677742881586347-5529165515959541525-n.jpg
Theo bảng xếp hạng Vietnam's University Rankings, năm 2026, Trường Đại học Hồng ĐứcTheo đứng thứ 34 trong số các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. Ảnh: HDU

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức còn quan tâm hỗ trợ sinh viên định hướng nghề nghiệp và kết nối việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Phó Giáo sư Đậu Bá Thìn cho biết, những năm qua, nhà trường luôn chú trọng đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp nhằm mở rộng cơ hội thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp và việc làm cho sinh viên. Đây cũng là một trong những định hướng được triển khai xuyên suốt theo triết lý giáo dục “Toàn diện - Trải nghiệm - Thực nghiệp - Thực tài”.

Để tăng khả năng thích ứng của người học với thị trường lao động, Trường Đại học Hồng Đức thường xuyên rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng tăng tính thực tiễn, giảm thời lượng lý thuyết và tăng thời gian thực hành, thực tập tại doanh nghiệp. Nhà trường cũng mời các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tọa đàm nghề nghiệp, ngày hội việc làm và các hội thi tay nghề được tổ chức thường xuyên với sự đồng hành của doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên có cơ hội tiếp cận sớm với nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp cũng như xu hướng phát triển của từng lĩnh vực.

Đặc biệt, nhà trường đã ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp để xây dựng mạng lưới cơ sở thực hành, thực tập cho sinh viên. Các thỏa thuận hợp tác không chỉ phục vụ đào tạo, rèn nghề mà còn mở ra cơ hội tuyển dụng sau tốt nghiệp, hỗ trợ học bổng và tạo điều kiện tham gia các chương trình thực tập có hưởng lương.

Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức trực tiếp trao đổi với nhà tuyển dụng tại Ngày hội việc làm năm 2026 - Career Day 2026. Ảnh: HDU
Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức trực tiếp trao đổi với nhà tuyển dụng tại Ngày hội việc làm năm 2026 - Career Day 2026. Ảnh: HDU

Theo Phó Giáo sư Đậu Bá Thìn, với vai trò là trường đại học trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhà trường luôn xác định nhiệm vụ đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, bên cạnh việc duy trì các ngành đào tạo truyền thống, nhà trường thường xuyên khảo sát nhu cầu nhân lực của tỉnh và khu vực để điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn.

Trong bối cảnh Nhà nước ưu tiên phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ chất lượng cao, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Bá Thìn kỳ vọng các trường đại học địa phương sẽ tiếp tục phát huy vai trò đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với sự quan tâm của tỉnh cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và xã hội, Trường Đại học Hồng Đức tin tưởng sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tạo nền tảng để thu hút và giữ chân nhân lực trình độ cao phục vụ sự phát triển của Thanh Hóa trong thời gian tới.

Doãn Nhàn