Thi tốt nghiệp THPT 2026: Địa phương tuyệt đối không chủ quan, tăng cường phòng chống gian lận

02/06/2026 11:27
Ngọc Mai
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo Cục trưởng Huỳnh Văn Chương, phần mềm đăng ký dự thi phát huy hiệu quả với tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Sáng 2/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, kết nối giữa Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia với Ban Chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố.

Hội nghị nhằm thống nhất chỉ đạo và quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp triển khai kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng và hiệu quả.

img-6750.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị. Ảnh: Nguyễn Mạnh
img-6728.jpg
Các điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia.

Tại các điểm cầu địa phương, hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành phố; lãnh đạo và chuyên viên một số sở, ban, ngành liên quan.

Kỳ thi tiếp tục giữ ổn định như các năm trước

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm trước. Trong đó, 1.204.806 thí sinh đăng ký trực tuyến, chiếm 98,45%, với tổng số 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi.

Theo Giáo sư Chương, số lượng thí sinh lựa chọn các môn thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên có xu hướng tăng lên; các môn thi mới được đưa vào từ năm 2025 cũng ghi nhận mức độ quan tâm cao hơn, góp phần từng bước cân bằng giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trong lựa chọn của thí sinh.

img-6774.jpg
Giáo sư Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Mạnh

“Kỳ thi tiếp tục được tổ chức theo hướng phân cấp rõ ràng từ trung ương và địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức ra đề thi, đồng thời thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát. Các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện các khâu còn lại như in sao đề thi, coi thi, chấm thi, xét công nhận tốt nghiệp, công bố kết quả và cấp bằng tốt nghiệp,... Việc phân cấp được đánh giá ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả”, Giáo sư Chương chia sẻ.

Công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm, hệ thống văn bản hướng dẫn đã được ban hành đầy đủ, các địa phương cơ bản nắm vững và không còn vướng mắc.

Về chuyên môn, các hệ thống phần mềm phục vụ kỳ thi được vận hành ổn định, trong đó phần mềm đăng ký dự thi tiếp tục phát huy hiệu quả với tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt mức cao nhất từ trước đến nay; phần mềm chấm thi trắc nghiệm và phần mềm hỗ trợ ra đề thi được hoàn thiện theo yêu cầu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an tiến hành rà soát, đánh giá an ninh, an toàn hệ thống phần mềm trước khi đưa vào sử dụng; kịp thời khắc phục các tồn tại, bảo đảm an toàn cho toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi.

Về công tác tập huấn, từ tháng 4, Bộ đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các sở giáo dục và đào tạo, lực lượng công an và các cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác kiểm tra thi. Nội dung tập huấn tập trung vào quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi và sử dụng các phần mềm liên quan. Công tác tập huấn được triển khai đồng bộ, bảo đảm 100% các đơn vị được hướng dẫn đầy đủ, trong đó nhấn mạnh khâu coi thi là trọng yếu, phải thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế.

Đối với công tác ra đề thi, Bộ đã thành lập Hội đồng ra đề, huy động đội ngũ chuyên gia tham gia xây dựng đề thi; phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, bảo mật. Việc vận chuyển đề thi được thực hiện thông qua hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đến nay, 100% địa phương đã tiếp nhận đầy đủ đề thi theo kế hoạch và đang triển khai in sao đúng quy định.

Công tác kiểm tra, thanh tra trước, trong và sau kỳ thi được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm yêu cầu về an ninh, an toàn. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát hồ sơ đăng ký dự thi, sắp xếp phòng thi và in giấy báo dự thi; Bộ tiếp tục hỗ trợ để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm quyền lợi cao nhất cho thí sinh.

Đánh giá chung, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đến thời điểm này đã cơ bản hoàn tất. Kỳ thi tiếp tục giữ ổn định như các năm trước; đề thi minh họa và cấu trúc đề thi được công bố sớm và duy trì ổn định, tạo thuận lợi cho việc dạy và học.

Tuy nhiên, một số khó khăn vẫn được đặt ra như diễn biến thời tiết phức tạp trong tháng 6, nguy cơ nắng nóng, mưa bão, lũ lụt; quy mô tổ chức thi lớn tại một số địa phương gây áp lực trong khâu vận chuyển, in sao đề thi; nguy cơ sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử.

Trước những khó khăn này, Cục trưởng Huỳnh Văn Chương đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan, chủ động xây dựng phương án ứng phó với các tình huống phát sinh; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là công an, trong bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi; siết chặt công tác in sao đề thi, tránh sai sót; đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện các khâu tổ chức, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Cục trưởng Huỳnh Văn Chương cũng lưu ý, địa phương cần tăng cường tập huấn kỹ lưỡng cho đội ngũ cán bộ coi thi, đặc biệt về kỹ năng xử lý tình huống phát sinh. Trong mọi trường hợp, cán bộ coi thi không tự ý xử lý khi chưa có chỉ đạo, tránh dẫn đến hệ quả về sau; phải kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng coi thi để xem xét, quyết định phương án xử lý theo đúng quy định.

Tại hội nghị, ông Vũ Mạnh Tuân - Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an nhấn mạnh yêu cầu chủ động từ sớm, từ xa của lực lượng công an các địa phương trong việc rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn kỳ thi.

Các địa phương cần đặc biệt lưu ý các hành vi gian lận liên quan đến việc sử dụng thiết bị công nghệ cao, nhất là các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, tiêu cực tác động đến kỳ thi.

img-6847.jpg
Ông Vũ Mạnh Tuân - Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Đơn vị đã đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để thí sinh nắm vững quy chế, tránh vi phạm, kể cả các hành vi có thể bị xử lý hình sự. Bên cạnh đó, các địa phương được yêu cầu tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các khâu tổ chức kỳ thi, tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt tại các khu vực in sao, vận chuyển đề thi.

Ông Vũ Mạnh Tuân nhấn mạnh việc phối hợp giữa các lực lượng cần được tăng cường, chủ động các phương án phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống liên quan đến gian lận bằng sử dụng thiết bị công nghệ cao.

Đặc biệt, với đặc thù tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, các đồng chí trưởng công an cấp xã, phường phải chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi trước Giám đốc Công an tỉnh, thành phố.

Địa phương cơ bản hoàn tất chuẩn bị, bảo đảm an ninh, an toàn

Nhiều địa phương đã báo cáo công tác chuẩn bị với điểm chung là cơ bản hoàn tất các khâu, sẵn sàng cho kỳ thi.

Bà Trần Thị Huyền - Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ cho biết, thành phố bố trí 80 điểm thi, công tác bảo đảm an ninh được triển khai đồng bộ. Việc in sao đề thi đã được thực hiện theo đúng kế hoạch.

img-6802.jpg
Bà Trần Thị Huyền - Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ phát biểu tại điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Mạnh

“Ngành giáo dục địa phương đã tổ chức tập huấn, thi thử, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc”, bà Huyền chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho hay, địa phương huy động khoảng 5.400 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ tại 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng. Theo lãnh đạo tỉnh này, các phương án phòng, chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao đã được phổ biến. Đồng thời, phương án đưa thí sinh từ khu vực hải đảo vào đất liền dự thi cũng được chuẩn bị kỹ, tính đến cả yếu tố thời tiết bất lợi.

img-6807.jpg
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang báo cáo tình hình chuẩn bị công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Với quy mô lớn, tính đến thời điểm hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi. Đại diện Ban Chỉ đạo thi cho biết, đội ngũ cán bộ coi thi đã được tập huấn đầy đủ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế.

Tại Lâm Đồng, hơn 90 điểm thi được bố trí với khoảng 6.500 cán bộ tham gia công tác thi. Dù còn một số điểm thi ở khu vực đi lại khó khăn, địa phương khẳng định đã chủ động phương án, đồng thời yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không chủ quan trong tổ chức thực hiện.

img-6813.jpg
Đại diện tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng báo cáo trước hội nghị. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Tại thành phố Huế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tân cho hay, thành phố có số lượng thí sinh dự thi tăng so với năm trước, trong đó một số môn như Lịch sử, Vật lý, Hóa học có tỷ lệ đăng ký cao. Lợi thế về địa bàn giúp việc bố trí điểm thi thuận lợi, khoảng cách di chuyển không lớn, tạo điều kiện cho thí sinh dự thi.

Năm nay, Hà Nội có quy mô hơn 129.000 thí sinh, tăng hơn 5.000 so với năm trước. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, thành phố đã sớm ban hành kế hoạch tổ chức, huy động đồng bộ các lực lượng điện lực, giao thông, y tế, đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ.

“Công tác tập huấn của thành phố được triển khai từ sớm, kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời, thành phố cũng đã chỉ đạo các phường, xã chuẩn bị các điểm chờ cho phụ huynh, bảo đảm trật tự, an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết.

Ngoài các địa phương nêu trên, nhiều tỉnh, thành phố như Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang,... cũng đã báo cáo và cho biết hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức kỳ thi theo đúng kế hoạch.

Theo kế hoạch, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong các ngày 10, 11 và 12/6. Trong đó, ngày 10/6, thí sinh làm thủ tục dự thi; ngày 11/6 tổ chức thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều; ngày 12/6 thi các môn tự chọn.

Công tác chấm thi được triển khai từ ngày 13/6 đến 30/6.

Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8 giờ ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và các cơ sở đào tạo trong công tác xét tuyển.

Ngọc Mai