Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, sau thời gian làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 3 - Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Theo đó, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân Thành phố đã xem xét, biểu quyết thông qua 22 nghị quyết trong đó có 16 nội dung triển khai thi hành Luật Thủ đô thuộc các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố và kiện toàn công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Tại phiên thảo luận sáng nay đã có 62 đại biểu phát biểu, nhiều đại biểu phát biểu nhiều lần và các đại biểu đã rất tâm huyết, trách nhiệm, tham góp nhiều ý kiến, bàn bạc, thảo luận sôi nổi. Đặc biệt, các ý kiến đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các đại biểu từ các địa phương. Cùng với đó, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng các Sở Ban Ngành đã giải trình cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tới đại biểu, giúp cho không khí phiên thảo luận rất sôi nổi, hiệu quả và thống nhất cao với các nhóm nghị quyết được thông qua và các nhóm nghị quyết cần được tiếp thu, hoàn thiện hơn nữa vào kỳ họp sau.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, với kết quả thảo luận và báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp chiều nay, các đại biểu đã thống nhất rất cao và thông qua nghị quyết. Đó là nghị quyết mang theo nhiều chính sách quan trọng từ việc khơi thông nguồn lực đầu tư, thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển hệ thống y tế phát triển hệ thống y tế, hỗ trợ an sinh xã hội, cho đến những biện pháp mạnh mẽ nhằm lập lại kỷ cương đô thị như quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình vi phạm.
Các nghị quyết vừa được thông qua là những quyết sách mở đường, chuyển hóa trực tiếp những cơ chế đặc thù, vượt trội từ Luật Thủ đô năm 2026 thành các công cụ pháp lý và nguồn lực cụ thể.
Nghị quyết đã được thông qua, hành lang pháp lý đã cơ bản được thiết lập. Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là "chuyển mạnh từ tư duy ban hành sang thực thi", "Luật Thủ đô cần thực thi, không chỉ nằm trên giấy", để các quyết sách ngày hôm nay thực sự đi vào cuộc sống ngay khi Luật Thủ đô chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị:
Một là, Ủy ban nhân dân Thành phố và các cấp, các ngành cần khẩn trương hơn nữa trong công tác chuẩn bị vì từ nay đến kỳ họp thứ tư chỉ còn 10 ngày, theo đó, dự kiến còn 49 nội dung, do vậy ngay sau kỳ họp này, cần khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện từng nghị quyết; đẩy mạnh công tác truyền thông nghị quyết; phân công rõ cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và cơ chế kiểm tra, giám sát. Kiên quyết bảo đảm sự vận hành đồng bộ, thông suốt từ Thành phố đến cấp cơ sở, tuyệt đối không để chậm, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, không để lúng túng, bị động khi Luật có hiệu lực.
Hai là, đối với các nội dung dự thảo nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp này, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu, ý kiến tham vấn, phản biện xã hội, tiếp tục lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện hồ sơ đạt chất lượng cao nhất, trình Hội đồng nhân dân Thành phố tại Kỳ họp thứ tư sắp tới.
Ba là, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và mỗi vị đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp tục phát huy vai trò giám sát, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện của Ủy ban nhân dân Thành phố và các sở, ngành. Giám sát để đồng hành, tháo gỡ điểm nghẽn, đảm bảo mọi quyết sách của Hội đồng nhân dân thực sự tạo ra chuyển biến rõ nét trong thực tiễn, đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và Nhân dân Thủ đô.
"Thành phố chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao: tăng trưởng phải nhanh hơn, quản trị phải tốt hơn, hạ tầng đồng bộ hơn, môi trường sống phải tốt hơn, người dân và doanh nghiệp được phục vụ tốt hơn.
Thời gian tới, bên cạnh việc tập trung thi hành hiệu quả Luật Thủ đô, toàn hệ thống chính trị Thành phố cần tiếp tục nỗ lực, quyết liệt hành động để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội", Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho hay.
Cũng theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, để giải quyết dứt điểm khối lượng công việc lớn còn lại, đảm bảo hoàn thành toàn bộ các nội dung triển khai thi hành Luật Thủ đô trước ngày 15/6/2026 theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến 15/6 tới đây.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân và các cơ quan liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ dự thảo nghị quyết với chất lượng cao nhất để trình tại kỳ họp.