Ngày 4/6, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2026 với chủ đề “Bứt phá tư duy – Chuyển dịch giá trị”, quy tụ các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và đông đảo giảng viên, sinh viên tham gia.
Sự kiện là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5), đồng thời đánh dấu một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Tham dự Chương trình có ông Nguyễn Thanh Hồng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng; bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương thành phố Đà Nẵng và đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, các đối tác đã và đang đồng hành với Nhà trường trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức.
Phát biểu tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, chủ đề Ngày hội Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UED năm 2026 cũng là thông điệp mà Nhà trường muốn gửi gắm đó là chuyển từ tư duy quản lí sang tư duy quản trị hiện đại; từ đào tạo theo khuôn mẫu sang phát triển năng lực người học; từ nghiên cứu đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; từ tiếp cận tri thức sáng tạo ra tri thức và giá trị mới. Quan trọng hơn, đó là tinh thần dám thử nghiệm, dám đổi mới và dám khác biệt.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Minh cho rằng, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng hiện có nhiều lợi thế quan trọng để tham gia sâu vào hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực và quốc gia.
Đó là, một trong bảy trường sư phạm chủ chốt được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; là một trong sáu trường đại học của Việt Nam tham gia mạng lưới đào tạo khoa học cơ bản – lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh đột phá phát triển khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57; là một trong hai trường đại học của Việt Nam tham gia mạng lưới các trường đại học tiểu vùng sông Mê Kông.
Đặc biệt, vừa qua Nhà trường đã ký kết hợp tác với Tập đoàn THACO tại Attapeu (Lào), mở ra cơ hội để khoa học công nghệ và tri thức không chỉ phục vụ địa phương hay quốc gia, mà còn hướng tới đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực.
Nhân dịp này, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng, các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, tổ chức và đối tác đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để Nhà trường phát triển.
Hiệu trưởng Nhà trường cũng đặt kỳ vọng mỗi sinh viên UED không chỉ là người học tốt, mà còn là người biết phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề và dám theo đuổi những ý tưởng mới có ích cho cộng đồng. “Hãy nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Minh nhắn nhủ sinh viên.
Ngày hội Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UED năm 2026 được tổ chức với chuỗi hoạt động học thuật và kết nối đa dạng, với nhiều không gian sáng tạo khác nhau: từ các cuộc thi nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp sinh viên; các diễn đàn kết nối doanh nghiệp, spin-off; đến các chương trình tiền ươm tạo và sáng tạo xanh…
Nổi bật là triển lãm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giới thiệu các sản phẩm nghiên cứu, mô hình ứng dụng và dự án khởi nghiệp tiêu biểu. Đây là không gian thể hiện rõ định hướng gắn nghiên cứu với thực tiễn, thúc đẩy thương mại hóa kết quả khoa học.
Không khí sôi động của sự kiện còn được thể hiện qua vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp UED 2026. Cuộc thi thu hút sự tham gia của 85 đội thi với hơn 400 sinh viên trên toàn quốc. Trải qua các vòng bán kết, chung kết lĩnh vực, ban tổ chức đã chọn 6 dự án đạt giải tiềm năng và 5 đội tham gia vòng thi chung kết xếp hạng.
Nhiều dự án sáng tạo được đánh giá cao về tính ứng dụng, như các mô hình phát triển kinh tế xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục hay robot hỗ trợ học tập, cho thấy tinh thần đổi mới mạnh mẽ của sinh viên.
Bên cạnh đó, các phiên tọa đàm chuyên sâu về xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, mô hình doanh nghiệp spin-off trong trường đại học và tăng cường liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, địa phương đã mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn.
Các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cùng thảo luận giải pháp thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đưa kết quả nghiên cứu vào phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.
Trong khuôn khổ ngày hội, Nhà trường tổ chức tổng kết một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Những kết quả này không chỉ thể hiện qua các công bố khoa học hay đề tài nghiên cứu, mà còn gắn với các mô hình ứng dụng phục vụ cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển địa phương.
Nhân dịp này, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tổ chức vinh danh, khen thưởng các cá nhân và tập thể tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhiều giảng viên được ghi nhận vì đóng góp trong các dự án phục vụ cộng đồng, tiêu biểu như sáng kiến phát triển sinh kế xanh, hỗ trợ xây dựng đề án phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Đồng thời, các nhóm sinh viên đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp trường được biểu dương, khẳng định năng lực nghiên cứu và tinh thần sáng tạo của sinh viên UED.
Đáng chú ý, tại sự kiện, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã công bố Chương trình tiền ươm tạo dự án khởi nghiệp năm 2026 với sự phối hợp của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. Chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành bệ phóng hỗ trợ các ý tưởng đổi mới sáng tạo của sinh viên hoàn thiện và phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.
Theo thống kê, năm 2025 nhà trường triển khai nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ với tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng, công bố 167 bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS/Scopus. Đội ngũ giảng viên có gần 70% đạt trình độ tiến sĩ, tạo nền tảng học thuật vững chắc cho hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
Thông qua ngày hội, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tiếp tục khẳng định định hướng phát triển lấy khoa học công nghệ làm động lực, đổi mới sáng tạo làm năng lực cạnh tranh và chuyển đổi số làm nền tảng.
Sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh thành tựu mà còn là diễn đàn kết nối, lan tỏa tinh thần sáng tạo, góp phần thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với thực tiễn, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và phục vụ cộng đồng.