Trường Đại học Hồng Đức đào tạo ngành Luật kinh tế gắn với thực tiễn, mở rộng cơ hội nghề nghiệp

22/04/2026 06:22
Doãn Nhàn
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Ngành Luật Kinh tế tại ĐH Hồng Đức được đào tạo theo hướng ứng dụng, gắn thực tiễn, giúp SV vững kiến thức, giỏi kỹ năng, từ đó mở rộng cơ hội việc làm.

Trong bối cảnh vai trò của pháp luật ngày càng được khẳng định trong quản lý và phát triển kinh tế, nhu cầu về nguồn nhân lực vừa am hiểu pháp lý, vừa có kỹ năng nghề nghiệp ngày càng gia tăng.

Trước yêu cầu đó, ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Hồng Đức được xây dựng theo định hướng ứng dụng, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động, qua đó mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người học.

Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU
Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU

Chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế

Tiến sĩ Lê Văn Minh - Trưởng khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU
Tiến sĩ Lê Văn Minh - Trưởng khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU

Theo Tiến sĩ Lê Văn Minh - Trưởng khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức, chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế được thiết kế theo hướng tích hợp giữa kiến thức pháp luật và kiến thức kinh tế - kinh doanh hiện đại.

Mô hình đào tạo này giúp sinh viên không chỉ nắm vững các quy định pháp luật mà còn có khả năng vận dụng linh hoạt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Sinh viên được trang bị hệ thống kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu, bao gồm các học phần nền tảng như Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, đồng thời tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thương mại, pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.

Nội dung đào tạo được xây dựng theo hướng gắn với tình huống thực tiễn, giúp người học hiểu rõ cách thức pháp luật vận hành trong đời sống kinh tế.

Bên cạnh đó, chương trình còn chú trọng phát triển kỹ năng nghề nghiệp thông qua các học phần như tư vấn pháp luật doanh nghiệp, soạn thảo hợp đồng, đàm phán và giải quyết tranh chấp. Sự kết hợp giữa lý luận và kỹ năng thực hành giúp sinh viên hình thành tư duy pháp lý toàn diện và năng lực hành nghề ngay trong quá trình học tập.

Tăng cường trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp

Một điểm nhấn nổi bật của ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Hồng Đức là việc đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. Nhà trường xác định rằng, để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, sinh viên cần được tiếp cận thực tế ngay từ sớm, thay vì chỉ học lý thuyết trên giảng đường.

Sinh viên được tham gia nhiều hoạt động mô phỏng và trải nghiệm nghề nghiệp như phiên tòa giả định, thảo luận và xử lý tình huống pháp lý, thực tập tại doanh nghiệp, văn phòng luật sư và các tổ chức hành nghề pháp lý. Những hoạt động này giúp người học rèn luyện kỹ năng lập luận, phản biện, soạn thảo văn bản và xử lý các vấn đề pháp lý trong môi trường thực tế.

Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội tham gia các hội thảo, tọa đàm chuyên đề và nghiên cứu khoa học. Đây là môi trường thuận lợi để phát triển tư duy học thuật, kỹ năng trình bày và khả năng nghiên cứu - những năng lực cần thiết đối với người làm nghề luật trong thời đại mới.

Sinh viên Khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức đi thực tế tại Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: HDU
Sinh viên Khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức đi thực tế tại Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: HDU

Môi trường học tập năng động, phát triển toàn diện năng lực người học

Không chỉ chú trọng nội dung đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức còn đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm. Các giờ học được tổ chức theo hướng tăng cường tương tác, thảo luận, phân tích tình huống, qua đó giúp sinh viên chủ động tiếp cận và vận dụng kiến thức.

Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đồng thời thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật mới và các vấn đề thực tiễn vào bài giảng. Nhờ đó, nội dung đào tạo luôn mang tính thời sự, sát với yêu cầu của xã hội.

Bên cạnh đó, hệ thống học liệu, cơ sở vật chất và nền tảng công nghệ phục vụ học tập được đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục. Điều này góp phần tạo môi trường học tập năng động, giúp sinh viên phát triển tư duy độc lập, sáng tạo và khả năng tự học.

Sinh viên K26 Luật Kinh tế, Trường Đại học Hồng Đức đạt giải Nhì hội thi Rèn nghề Luật. Ảnh: HDU
Sinh viên K26 Luật Kinh tế, Trường Đại học Hồng Đức đạt giải Nhì hội thi Rèn nghề Luật. Ảnh: HDU

Định hướng nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội việc làm rộng mở

Với nền tảng kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên ngành Luật Kinh tế có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong xã hội, đặc biệt trong môi trường doanh nghiệp.

Người học có thể trở thành chuyên viên pháp chế doanh nghiệp, tư vấn pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh - thương mại, làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế hoặc tiếp tục học lên để phát triển theo hướng nghiên cứu, giảng dạy.

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển và hội nhập sâu rộng, nhu cầu về nguồn nhân lực pháp lý am hiểu kinh doanh được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Đây chính là cơ hội lớn để sinh viên ngành Luật Kinh tế khẳng định năng lực và phát triển sự nghiệp.

Sinh viên Luật Kinh tế, Trường Đại học Hồng Đức tham gia diễn án tại phiên tòa giả định. Ảnh: HDU
Sinh viên Luật Kinh tế, Trường Đại học Hồng Đức tham gia diễn án tại phiên tòa giả định. Ảnh: HDU

Hướng tới đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao

Xu hướng đào tạo luật hiện nay đang chuyển từ “truyền đạt kiến thức” sang “phát triển năng lực”. Nắm bắt xu thế đó, ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Hồng Đức không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và cách thức tổ chức học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Với định hướng gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, chú trọng kỹ năng nghề nghiệp và trải nghiệm thực tiễn, nhà trường đang từng bước khẳng định vị thế trong đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp không chỉ có kiến thức vững vàng mà còn có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Trường Đại học Hồng Đức được thành lập năm 1997, là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Tính đến tháng 12/2025, trường có 702 cán bộ, giảng viên và người lao động, trong đó 427 giảng viên. Đội ngũ giảng viên gồm 200 tiến sĩ (chiếm 46,84%), với 32 phó giáo sư (7,49%).

Năm 2026, Trường Đại học Hồng Đức (mã trường HDT) tuyển sinh 42 ngành đào tạo trình độ đại học, với chỉ tiêu dự kiến 4.050 sinh viên trên phạm vi toàn quốc. Riêng các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, để khuyến khích thí sinh có kết quả cao trọng kỳ thì tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và học sinh tỉnh ngoài, Nhà trường triển khai một số chính sách ưu đãi.

Cụ thể, miễn 100% học phí học kỳ I năm học 2026-2027 đối với sinh viên có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 hoặc sinh viên sử dụng kết quả đánh giá năng lực/đánh giá tư duy năm 2026 quy đổi đạt từ 26,00/30 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, khu vực và điểm cộng);

Đồng thời, miễn 100% lệ phí ở ký túc xá trong thời gian học tập tại trường cho sinh viên có hộ khẩu ngoài tỉnh Thanh Hóa nhập học vào các ngành đào tạo năm 2026.

Bên cạnh đó, nhà trường đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo, tổ chức thực tập và tuyển dụng, qua đó mở rộng cơ hội việc làm và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Doãn Nhàn