8 máy bay ném bom Trung Quốc qua ADIZ, Hàn Quốc điều 10 chiến đấu cơ cất cánh

10/01/2017 13:40
Hồng Thủy
(GDVN) - Hàn Quốc đã lập tức điều động 10 chiến đấu cơ gồm F-15K và KF-16 cất cánh để gửi một tín hiệu cảnh báo đến tốp máy bay quân sự Trung Quốc.

South China Morning Post ngày 10/1 đưa tin, 8 chiến đấu cơ Trung Quốc đã bị phát hiện bay qua eo biển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản hôm nay, khiến lực lượng không quân Nhật Bản và Hàn Quốc phải điều máy bay chiến đấu cất cánh theo dõi.

Trong số 8 máy bay Trung Quốc bay qua eo biển Tsushima sáng nay, có 6 máy bay ném bom H-6, 1 chiếc máy bay cảnh báo Y-8 và một chiếc máy bay trinh sát Y-9.

Tốp máy bay quân sự Trung Quốc bay qua eo biển Tsushima hướng tới biển Nhật Bản, quay phía Bắc đảo Oki tỉnh Shimane, sau đó trở lại Hoa Đông.

Chiến đấu cơ F-15K Hàn Quốc, ảnh minh họa: The Aviationist.
Chiến đấu cơ F-15K Hàn Quốc, ảnh minh họa: The Aviationist.

Mặc dù điều chiến đấu cơ cất cánh theo dõi, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, tốp máy bay quân sự Trung Quốc đã không vi phạm không phận nước Nhật.

Tuy nhiên hãng tin Yonhap nói rằng, máy bay Trung Quốc đã bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc gần đá Socotra ngoài khơi phía Nam đảo Jeju.

Hàn Quốc đã lập tức điều động 10 chiến đấu cơ gồm F-15K và KF-16 cất cánh để gửi một tín hiệu cảnh báo đến tốp máy bay quân sự Trung Quốc.

Động thái được South China Morning Post gọi là "dằn mặt" 2 nước láng giềng Đông Á diễn ra sau khi Trung Quốc điều cụm tàu sân bay Liêu Ninh tiến vào Thái Bình Dương tập trận.

Cụm tàu sân bay Trung Quốc cơ động qua eo biển giữa đảo Okinawa và Miyako, Nhật Bản ngày 25/12 năm ngoái.

Ngày 3/1 vừa qua, chiến đấu cơ J-15 tập trận trên tàu sân bay Liêu Ninh ở Biển Đông. 

Nguồn:

http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2060823/japan-and-south-korea-scramble-fighter-jets-8-chinese

Hồng Thủy