Báo Mỹ: Đồng hồ Thụy Sĩ nói sự thật “Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam”

30/03/2015 07:35
Đông Bình (nguồn Thời báo Hoàn Cầu, TQ)
(GDVN) - Báo Trung Quốc nói ra nói vào về đồng hồ Thụy Sĩ mang tinh thần yêu nước của người Việt, bôi xấu công ty này ham lợi nhuận mà không tính tới hậu quả chính trị.
Đồng hồ Candino nói lên sự thật: Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là của Việt Nam
Đồng hồ Candino nói lên sự thật: Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là của Việt Nam

Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 30 tháng 3 dẫn hãng tin VOA Mỹ ngày 28 tháng 3 đăng bài "Đồng hồ Thụy Sĩ trở thành vũ khí mới nhất trong xung đột trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc" cho rằng, đồng hồ được chế tạo với số lượng hạn chế, được tùy chỉnh của một công ty Thụy Sĩ trở thành sản phẩm mới nhất thể hiện tình cảm yêu nước của người Việt Nam.

Theo bài báo, ngày 17 tháng 1, Công ty Hải Minh của Việt Nam đã bắt đầu trưng bày tiêu thụ "đồng hồ yêu nước" của nhà sản xuất đồng hồ Candino, Thụy Sĩ, có giá là 400 USD, tổng cộng bán ra 1.888 chiếc.

Bài báo cho biết, trên chính diện đồng hồ này có in quốc kỳ Việt Nam, khắc chữ "quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là của Việt Nam", mặt sau đồng hồ là bản đồ Việt Nam bao gồm các hòn đảo ở Biển Đông. Trong 1.888 chiếc đồng hồ, 388 chiếc nữ, còn lại dùng cho nam giới.

Theo VOA, để bảo vệ chủ quyền biển đảo, Việt Nam đã tìm rất nhiều phương pháp để đối phó Trung Quốc như từ chối hộ chiếu, sách giáo khoa và tạp chí trái phép. Người dân Việt Nam còn phát động "ngăn chặn hàng hóa từ Trung Quốc", ủng hộ phong trào "người Việt ưu tiên dùng hàng Việt", đồng thời quyên góp tiền cho ngư dân và các lực lượng khác sống trên các hòn đảo này.

Đồng hồ Candino nói lên sự thật: Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là của Việt Nam
Đồng hồ Candino nói lên sự thật: Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là của Việt Nam

Đến nay, người Việt Nam đang đua nhau mua sắm "đồng hồ yêu nước" này. Điều này trở thành sản phẩm mới nhất thể hiện lòng yêu nước nồng nàn của người Việt.

Theo "Thời báo Hoàn Cầu", loại đồng hồ này được trang mạng gallewatch.com giới thiệu trên trang chủ, có tiêu đề là "đồng hồ nói thật". Công ty này thường xuyên tùy chỉnh đồng hồ theo các chủ đề chính trị và bán với số lượng hạn chế, chẳng hạn trong các thời điểm như Việt Nam và Thụy Sĩ tròn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thủ đô Hà Nội của Việt Nam tròn 1.000 năm tuổi.

Tổng giám đốc Công ty Hải Minh, ông Bùi Tuấn Minh cho biết, ý tưởng chế tạo loại đồng hồ này bắt đầu từ năm 2012, ông đã bỏ ra rất nhiều thời gian để thuyết phục Công ty Candino chế tạo loại đồng hồ này, "nhằm phát đi thông điệp quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là của Việt Nam, đặc biệt dựa trên tình hình đất nước hiện nay, bất cứ sự đồng tình nào của bạn bè quốc tế đều là món quà quý giá của chúng tôi".

Phó giáo sư Alexander Vuving thuộc Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á-Thái Bình Dương - cơ quan nghiên cứu Mỹ có trụ sở ở Hawaii cho rằng, đồng hồ có tính chất yêu nước này thực ra cũng là cách thức để công ty Việt Nam kiếm tiền. Theo ông, tinh thần yêu nước hướng về Biển Đông hiện đã trở thành một thương hiệu rất hấp dẫn ở Việt Nam.

Báo Trung Quốc nói ra nói vào về vấn đề này và cho rằng, công ty này đã chỉ theo đuổi lợi ích kinh tế, bất chấp ảnh hưởng và hậu quả chính trị, bôi xấu thương hiệu của công ty này, đồng thời muốn lên án công ty này.

Đồng hồ Candino nói lên sự thật: Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là của Việt Nam
Đồng hồ Candino nói lên sự thật: Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là của Việt Nam
Đông Bình (nguồn Thời báo Hoàn Cầu, TQ)