Sức mạnh tàu khu trục RSS Intrepid hải quân Singapore sắp đến Đà Nẵng

23/04/2018 07:45
An Nguyên
(GDVN) - Trong khuôn khổ chuyến thăm, hải quân hai nước Việt Nam - Singapore sẽ tiến hành luyện tập chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Ngày 22/4, sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho biết, từ ngày 26 đến ngày 29/4, tàu khu trục RSS Intrepid của Hải quân Singapore sẽ thăm xã giao thành phố Đà Nẵng.

Tàu khu trục RSS Intrepid của Hải quân Singapore sắp cập cảng Đà Nẵng.
Tàu khu trục RSS Intrepid của Hải quân Singapore sắp cập cảng Đà Nẵng.

Tàu RSS Intrepid sẽ mang theo 150 sĩ quan và thủy thủ do Thượng tá Joseph Neo - sỹ quan Chỉ huy Học viện Hải quân Singapore làm Trưởng đoàn.

Dự kiến, ngày 26/4, tàu sẽ cập cảng Tiên Sa với sự tiếp đón của đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố…

Về phía Singapore sẽ có Đại tá Tan Chong Kuang Edmund - Tùy viên Quốc phòng Singapore tại Việt Nam và ông Leong Kum Seng Vincent - Chuyên gia Quân sự 3, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng Singapore tại Việt Nam.

Sức mạnh tàu khu trục RSS Intrepid hải quân Singapore sắp đến Đà Nẵng ảnh 2Tư lệnh Hạm đội 7 Hoa Kỳ muốn mang tàu ngầm đến thăm Việt Nam

Trong thời gian lưu lại Việt Nam, hải quân hai nước sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn.

Trong đó, đoàn Hải quân Vùng 3 sẽ tham quan tàu khu trục RSS Intrepid. Đoàn thủy thủ tàu khu trục RSS Intrepid cũng tham quan tàu Hải quân Việt Nam.

Hai bên sẽ có nhiều chương trình giao lưu văn hóa, bóng chuyền, bóng đá giữa sỹ quan Hải quân Vùng 3 và thủy thủ tàu Singapore.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hải quân hai nước sẽ tiến hành luyện tập chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển và huấn luyện sử dụng tín hiệu cờ quốc tế, ánh đèn, thông tin vô tuyến.

Tàu khu trục tàng hình RSS Intrepid được hạ thủy năm 2008, dài hơn 114,8 m, rộng hơn 16 m, lượng giãn nước 3.200 tấn.

RSS Intrepid được thiết kế dựa trên lớp tàu La Fayette của Pháp với kiểu dáng tối ưu hóa cho khả năng tàng hình trên mặt biển, lẩn tránh mọi khí tài trinh sát của đối phương.

Tàu được trang bị 4 động cơ diesel MTU 20V8000 (công suất 8.200 kW/đồng cơ) cho phép đạt tốc độ tối đa 27 hải lý/h (tương đương 50km/h), tầm hoạt động 7.780 km.

Chiến hạm này được trang bị nhiều loại khí tài hiện đại như: radar mạng pha đa năng Thales Herakles, hệ thống kiểm soát chiến đấu, hệ thống chế áp điện tử…

Vũ khí trên tàu RSS Intrepid gồm tên lửa đối không tầm trung Aster 15 (tầm bắn 30km), pháo hạm 76mm, tên lửa hành trình chống tàu tầm ngắn RGM-84C Harpoon...

An Nguyên