GDVN- Tính đến thời điểm hiện tại, các bệnh viện đã ghi nhận có nhiều ca bệnh nhi nhiễm tay chân miệng. Đặc thù, có nhiều trường hợp nguy kịch do bội nhiễm, biến chứng.
(GDVN) - ThS-BS Nguyễn Văn Thường lo ngại, đây căn bệnh chưa có vắc xin điều trị, nếu trẻ nhỏ bị mắc mà không điều trị kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.
(GDVN) - Hôm nay, ngày 6/9/2013, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các trường học và cơ sở đào tạo trên địa bàn tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong trường học và vệ sinh môi trường đầu năm học 2013-2014.
Tháng 8 là cao điểm của mùa mưa, cũng là tháng trẻ bắt đầu đi học. Do
vậy, trẻ dễ mắc các bệnh như viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm kết mạc,
tiêu chảy cấp, sốt do nhiễm siêu vi do có thể bị lây nhiễm từ các bạn
cùng lớp, đặc biệt là bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết.
(GDVN) - Tay chân miệng là một trong những dịch bệnh nguy hiểm, có thể gây tử vong cao và sẽ tăng cao vào tháng 4 - 5 này. Do đó, việc phát hiện các triệu chứng bệnh và ngăn chặn dịch trở nên cấp thiết.
Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, bệnh tay chân miệng là một
trong những dịch bệnh nguy hiểm, gây tử vong cao và có thể sẽ tăng cao
vào tháng 4 - 5 này. Do đó, việc phòng và ngăn chặn dịch trở nên cấp
thiết.
(GDVN) - Hiện đang là khoảng thời gian thời tiết giao mùa nên có nhiều loại bệnh truyền nhiễm (lây nhiễm) phát triển nhanh chóng đặc biệt là bệnh Tay – Chân – Miệng. Đây cũng là thời điểm năm học mới đã bắt đầu nên nguy cơ lây lan trong trường học có nguy cơ rất cao, đặc biệt là bậc mầm non và tiểu học nên các bậc phụ huynh phải hết sức lưu ý và đề phòng.
Mỗi cm2 trên bàn tay chúng ta chứa hàng triệu vi khuẩn, trong đó có rất nhiều vi khuẩn gây ra các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như tiêu chảy cấp, cúm, tả, lỵ, thương hàn, tay - chân - miệng…
(GDVN) - Chết vì nóng, vĩ lũ lụt, bệnh dịch và vì ô nhiễm không khí... trong tương lai sẽ có thêm nhiều nạn nhân của biến đổi khí hậu toàn cầu. Đó là kết quả của một nghiên cứu do Bộ môi trường Mỹ thực hiện. Mầm mống đe dọa sức khỏe cộng đồng chính là biến đổi khí hậu.
Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, vừa có công văn yêu cầu các tỉnh có đường biên giới chung với Campuchia thực hiện ngay hoạt động kiểm dịch y tế biên giới, phòng chống bệnh lạ làm 56 trẻ em Campuchia tử vong.
Đợt nắng nóng vừa qua, số bệnh nhi mắc các bệnh truyền nhiễm tăng mạnh.
Do trẻ em chưa thích nghi với thời tiết quá nóng bức, dẫn đến kém ăn,
kém ngủ, giảm sức đề kháng nên rất dễ mắc bệnh.
Mặc dù mùa hè mới chỉ bắt đầu nhưng tình trạng trẻ mắc các bệnh như:
viêm đường hô hấp và rối loạn tiêu hóa, với những biểu hiện hay gặp như
sốt, ho nhiều, tiêu chảy...ngày càng gia tăng, chính vì thế mà các bệnh
viện, nhất là bệnh viện Nhi Trung ương đang bắt đầu có hiện tượng quá
tải. Dưới đây là một số hình ảnh về cảnh đông đúc, quá tải ở bệnh viện
Nhi Trung ương trong những ngày đầu hè.
Tất cả các ca tử vong do tay chân miệng đều do chủng EV71. Đây là kết luận của Bộ Y tế dựa trên kết quả phân tích các trường hợp tử vong trong thời gian qua.
(GDVN) - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa cho biết, đã có thêm một trường hợp nhiễm cúm A/H5N1 nâng tổng số ca nhiễm lên thành 4 trong đó 2 người đã tử vong.
(GDVN) - Chiều ngày 6/3, theo báo cáo của Sở Y
tế thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 4/3, toàn Thành phố Đà Nẵng đã có
235 trường hợp tay chân miệng đã và đang điều trị tại các cơ sở y tế so
với cùng kỳ 2011.
(GDVN) - Nhiều đại lý xin tạm ngừng bán xăng dầu. Hàng trăm giáo viên 4 tháng chưa nhận lương, dụ dân lắp cáp điện giá cao... là những tin nóng sáng 4/3.
(GDVN) - Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành trực thuộc T.Ư, chủ động phòng chống dịch, quyết tâm khống chế không để dịch lây lan, hạn chế số mắc và tử vong.
(GDVN) - Bệnh Tay – Chân – Miệng là bệnh có khả năng lây lan cao đặc biệt là vào mùa hè, đối tượng chủ yếu mắc bệnh này là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bệnh lây truyền từ người qua người do tiếp xúc với các dịch tiết mũi họng, nước bọt, chất dịch từ các bọng nước … của người bệnh. Hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị căn bệnh này, tuy nhiên vẫn có một số cách phòng tránh để giảm tối đa những tác hại mà nó gây ra.
Sáng 18-2, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã đề nghị Trường Mầm non tư thục Thiên
Nga (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) tạm thời ngừng hoạt động lớp Mickey 2
(lớp có cháu Nguyễn Anh Khoa tử vong vào ngày 14-2 do bệnh tay chân
miệng) trong thời gian 10 ngày để cắt đứt nguồn lây bệnh
(GDVN) - Ngày 17/2, Trung tâm Y tế dự phòng TP.Đà Nẵng xác định, bé
trai Nguyễn Anh Khoa, 22 tháng tuổi, trú tại Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tử
vong là do mắc bệnh tay chân miệng.
(GDVN) - Trong lá thư gửi đến báo Giáo dục Việt Nam, TS.BS Viên Quang Mai - Viện phó Viện Pasteur Nha Trang bày tỏ quan điểm về cách chữa TCM của TS Khải.