(GDVN)- Nhận xét trên chắc sẽ làm nhiều người bật cười, nhưng, nó là lời của một hiệu trưởng, một cô giáo 32 năm tuổi nghề khi bàn về đổi mới chương trình, đổi mới sách
(GDVN) - Sự tồn tại của trí thức "rởm cao cấp" một phần là do cá nhân không được dạy dỗ đến nơi đến chốn về đạo làm người, phần khác còn do sự thiếu trách nhiệm.
(GDVN) - Với 45 tiêu chí chia thành 4 nhóm: Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học. Thiết kế và cấu trúc. Kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ. Hỗ trợ người dùng sách.
(GDVN) - Kinh phí đầy đủ, lương đãi ngộ đáp ứng được mong mỏi của đội ngũ giáo viên, chính là động lực rất quan trọng giúp thầy cô giáo, nhà trường hoàn thành nhiệm vụ.
(GDVN) - Chủ yếu được xếp khá, giỏi, xuất sắc cho nên kỳ tuyên dương khen thưởng ở cấp nào, ngành nào cũng đọc mãi vẫn chưa hết, phát thưởng mãi vẫn chưa xong.
(GDVN) - Campbell cho rằng, việc giáo viên dựa trên điểm số tại các kỳ thi đã dẫn tới tình trạng nội dung giáo dục bị thu hẹp, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện...
(GDVN) - Đối với hệ thống giáo dục đã chuyển sang mô hình giáo dục của thế kỷ 21, sự phát biểu về mục tiêu giáo dục chú trong tới cả yêu cầu đối với xã hội và cá nhân.
(GDVN) - “Dần dần quá trình giáo dục bị hành chính hóa, bị thu vào trong không gian của nhà trường, làm cho không gian, thời gian, lực lượng giáo dục bị hạn chế”.
(GDVN) - Trường Đại học Ngoại thương khẳng định ông Nguyễn Huyền Minh không có bằng tiến sĩ trong khi Bộ GD&ĐT vẫn đang "xác minh" sau 8 năm giới thiệu về cơ sở.
(GDVN) - Cách thức tuyển sinh này cũng đồng nhất với đổi mới thi của Bộ GD&ĐT là nhằm tuyển chọn được những thí sinh có đầy đủ năng lực vào học đại học.
(GDVN) - Nhiều năm qua Bộ GD&ĐT luôn giữ kín phổ điểm thi đại học, cao đẳng, mặc dù đã có nhiều người lên tiếng phổ điểm thi phải được công khai để xã hội giám sát quá trình làm đề và chấm thi đại học.
(GDVN) - Ngày 17/7/2013, Bộ GD&ĐT đã chính thức bỏ quy định cộng điểm vào Đại học cho mẹ Việt Nam anh hùng. Như vậy, sau 12 ngày “thoi thóp” sống trong búa rìu dư luận, Thông tư số 24 của Bộ Giáo dục & Đào tạo đã được “khai tử” và thay bằng Thông tư 28 với sự thay đổi duy nhất là bãi bỏ Quy định cộng điểm ưu tiên thi ĐH-CĐ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8-1945.
(GDVN) - Chiều ngày 19 tháng 11 năm 2013, trong không khí hướng về Ngày Nhà Giáo Việt Nam, Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông trực thuộc Đại học Thái Nguyên tổ chức Lễ khánh thành Thư viện đa chức năng ICTU.