Bộ trưởng Bộ GD đề nghị Nam Định lưu ý in sao đề thi bảo đảm theo quy định

14/06/2023 19:55
LÃ TIẾN
GDVN- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị tỉnh Nam Định tiếp tục quan tâm chỉ đạo huy động các nguồn lực cho việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Chiều 14/6, Đoàn Công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kết quả công tác giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định về công tác giáo dục và đào tạo (Ảnh: Lã Tiến)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định về công tác giáo dục và đào tạo (Ảnh: Lã Tiến)

Về phía tỉnh Nam Định có: ông Phạm Gia Túc - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số, sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định báo cáo kết quả, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và kết quả công tác giáo dục và đào tạo.

Theo đó, năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và có bước phát triển. Tổng sản phẩm GRDP trong những năm gần đây tăng bình quân khoảng 8,5%/năm, năm 2022 tăng 9,07% (cao nhất từ trước đến nay).

Ông Trần Lê Đoài - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Trần Lê Đoài - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Lã Tiến)

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm GRDP tỉnh tăng 8,5% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,3%; Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước tăng 13,6%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12,5% so với cùng kỳ...

Tỉnh có 187/204 (92%) xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 329 sản phẩm OCOP được công nhận đạt hạng từ 3 sao trở lên.

Tỉnh Nam Định đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo.

Trong đó, công tác đổi mới giáo dục và đào tạo, việc quy hoạch mạng lưới trường, lớp học đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống trường học các cấp được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị dạy học được bổ sung, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Quang cảnh cuộc làm việc (Ảnh: Lã Tiến)

Quang cảnh cuộc làm việc (Ảnh: Lã Tiến)

Toàn tỉnh đã có 667/728 (91,6%) trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia, 80,6% trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Việc triển khai chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bước đầu đạt kết quả. Chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp, bậc học được nâng cao.

Nam Định luôn duy trì ở nhóm tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc về chất lượng và tỷ lệ đạt giải học sinh giỏi quốc gia.

Từ năm học 2010-2011 đến năm học 2022-2023, tỉnh có 983 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi Trung học phổ thông quốc gia; 23 học sinh đoạt giải Olympic quốc tế. Trong 8 năm gần đây, trong các kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông có 6 năm điểm trung bình của tỉnh Nam Định đứng đầu toàn quốc, 2 năm đứng thứ hai toàn quốc...

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, tỉnh Nam Định đã thành lập Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các cá nhân, đơn vị và thảo luận các phương án chuẩn bị để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, chất lượng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Lã Tiến)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Lã Tiến)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đối với công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Ông Nghị nhấn mạnh: Kết quả giáo dục và đào tạo của tỉnh Nam Định, trước tiên là từ sự nỗ lực, cố gắng của chính các em học sinh; sự chăm lo của gia đình, dòng họ để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em học tập; công sức của các thầy cô trực tiếp giảng dạy các em và các nhà trường cũng như ngành giáo dục; sự động viên, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Quá trình thực hiện đổi mới giáo dục tại tỉnh còn gặp một số vướng mắc. Ngành Giáo dục tỉnh Nam Định phải tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới để tạo đồng thuận trong phụ huynh học sinh và toàn xã hội.

Bên cạnh đó, theo phản ánh của học sinh và phụ huynh, chương trình học hiện nay nặng, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết kế chương trình cần tăng thời lượng ngoại khóa để trẻ khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần.

Về vấn đề xã hội hóa, tài trợ cho giáo dục, Bộ Giáo dục cần có hướng mở để khuyến khích huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục.

Bộ cần có hướng dẫn để tháo gỡ các khó khăn trong công tác đào tạo giáo viên, vấn đề trang thiết bị... Đề nghị Bộ tham mưu Chính phủ để giải quyết sắp xếp lại các trường cao đẳng sư phạm của các tỉnh, trong đó có Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định khi không đào tạo trình độ cao đẳng đối với giáo viên bậc tiểu học và trung học cơ sở.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (Ảnh: Lã Tiến)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (Ảnh: Lã Tiến)

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của tỉnh Nam Định trên các mặt kinh tế xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục và đào tạo; cảm ơn quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với với công tác giáo dục trên địa bàn.

Với bề dày truyền thống giáo dục của vùng đồng bằng Bắc Bộ thì Nam Định là điểm sáng, giàu truyền thống và thành tựu trong bức tranh chung, kết quả đó thể hiện trên các phương diện: giáo dục đại trà, mũi nhọn, vấn đề phổ cập, các chỉ số thông qua kỳ thi tốt nghiệp hàng năm, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp.

Đặc biệt, quá trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, tỉnh đã có những chỉ đạo triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch, tiến độ chung...

Thời gian tới, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo huy động các nguồn lực cho việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tập trung chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục mầm non mới trên địa bàn tỉnh và chuẩn bị các điều kiện, dự kiến cuối năm 2024, đầu năm 2025 đưa vào triển khai đại trà. Về tình trạng thiếu giáo viên, Bộ trưởng đề nghị tỉnh, ngành tiếp tục kiến nghị, từ góc độ của địa phương để ngành tập hợp, báo cáo Chính phủ để sớm giải quyết, khắc phục tình trạng thiếu nguồn lực.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cần truyền thông mạnh mẽ hơn nữa để phụ huynh và xã hội cùng đồng hành thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Các sở, ngành khác cũng cần chia sẻ khó khăn với ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác đổi mới giáo dục.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (Ảnh: Lã Tiến)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (Ảnh: Lã Tiến)

Đối với Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, Bộ trưởng đề nghị Vụ Giáo dục đại học nghiên cứu cùng địa phương để giải quyết, cố gắng có phương án hợp lý.

Riêng về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, tỉnh Nam Định cần lưu ý việc in sao đề thi bảo đảm theo quy định và rà soát cho chặt chẽ.

Tổ chức tập huấn cán bộ làm thi; vấn đề an toàn, an ninh, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm điện phục vụ kỳ thi; phòng chống gian lận thi cử bằng các hình thức công nghệ cao, nêu cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên để nhắc nhở học sinh chấp hành đúng quy định.

Ông Phạm Gia Túc - Bí thư Tỉnh ủy Nam Định trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm tới công tác giáo dục của tỉnh.

Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Nam Định tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp, đỡ hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại buổi họp hôm nay. Từ các ý kiến chỉ đạo, tỉnh sẽ xây dựng thành chương trình, kế hoạch để phát triển giáo dục của tỉnh trong thời gian tới, tiếp nối truyền thống của tỉnh 28 năm dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tỉnh Nam Định đang tiếp tục chỉ đạo công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 trên địa bàn tỉnh, trên các mặt: vấn đề an toàn, an ninh, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm điện phục vụ kỳ thi... để Kỳ thi diễn ra trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng theo đúng quy định.

Lãnh đạo tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để ngành Giáo dục và Đào tạo chăm lo cho các em.

Sau buổi làm việc, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 (công tác chuẩn bị phòng thi, phòng Y tế, phòng tiếp nhận và bảo quản đề thi) tại Trường Trung học phổ thông Mỹ Lộc (huyện Mỹ Lộc).

LÃ TIẾN