Phản ứng sau kết quả bốc thăm bán kết Champions League:

Real, Dortmund hài lòng, chủ tịch Bayern tin sẽ đánh bại Barca

12/04/2013 18:10
H.Q
(GDVN) - Hãy lắng nghe những gì người trong cuộc nói về kết quả lễ bốc thăm.
Sebastian Kehl của Dortmund trả lời phỏng vấn: "Một cặp đấu khó, nhưng đó là trường hợp của những đội khách. Chúng tôi vẫn chưa hết cảm xúc sau trận đấu hôm thứ Ba (gặp Malaga), và cả đội vẫn còn đang rất phấn khích".
Michael Zorc
, giám đốc thể thao của Dortmund, cho biết: "Đây là cặp đấu hoàn hảo cho chúng tôi, bởi chúng tôi không muốn chạm trán với Bayern ngay tại bán kết. Và hơn nữa nếu đá lượt đi tốt, chúng tôi có thể không phải lo lắng trận lượt về".

Jurgen Klopp
, HLV trưởng của Dortmund, nói: "Tôi rất mừng khi biết đối thủ của chúng tôi là ai. Tôi không cần phải nói ra rằng Real là một kẻ rất khó bị đánh bại, nhưng chẳng phải chúng tôi đã đánh bại được họ? Điều đó hoàn toàn có thể lặp lại".

Bastian Schweinsteiger
bình luận trên Facebook: "Đây đã là bán kết rồi, sẽ không có đối thủ nào là kẻ yếu cả".

Steffen Effenberg cho Sky Sports biết cảm nghĩ của mình: "Jose (Mourinho) đã nói chuyện với tôi cách đây vài tuần và nói rằng ông ấy rất kính sợ Dortmund, bởi đây là đội bóng không có gì để mất khi thi đấu". "Barcelona có danh tiếng, nhưng Bayern rất mạnh. Họ sẽ bám chặt Messi bằng nhiều người. Heynckes là một người rất kinh nghiệm, và ông ấy biết phải làm gì".
Emilio Butragueno trả lời phỏng vấn: "Real đã gặp Dortmund 2 lần trong mùa này và chúng tôi đã không đánh bại họ, nhưng có đủ sự tự tin rằng lần này sẽ khác và chúng tôi sẽ đến Wembley".
Mesut Ozil bình luận trên Twitter: "Gặp lại Dortmund, không thể chờ đợi được. Chúng tôi muốn đá chung kết. Hala Madrid!".
Hans-Joachim Watzke, CEO của Borussia Dortmund, trả lời phỏng vấn: "Real Madrid sẽ không sợ hãi, nhưng họ đã phải tôn trọng những gì chúng tôi làm được ở vòng bảng".
Rummenigge cho biết thêm: "Pep (Guardiola) có thể là người tay trong của Barcelona trong cặp đấu này nhưng chúng tôi cũng có người ở trên băng ghế chỉ đạo (chỉ Jupp Heynckes), do vậy Bayern không cần đi xin ý kiến của Pep". "Messi hiện nay là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và tôi không nghĩ có ai có thể kiểm soát được anh ta".
Karl-Heinz Rummenigge, chủ tịch của Bayern Munich, nhận định: "Tôi đang rất háo hức. Chúng tôi gặp phải đội bóng thành công nhất trong những năm qua, và sẽ rất khó để đánh bại họ. Bayern hoàn toàn có thể chiến thắng, tôi nhớ lần cuối ở Nou Camp họ đã làm nên một trận Waterloo, và giờ chúng tôi sẽ có cơ hội trả thù!".
"Đây sẽ là cơ hội để Bayern thể hiện sức mạnh thật sự và ngang bằng, thậm chí hơn những đội bóng được cho là mạnh nhất. Không có ai là kẻ mạnh hơn trong cuộc đấu này".

Tờ Muzartz Galactico giật tít: "Tai hoa cho Real Madrid!" sau khi đội bóng Hoàng gia được xếp cặp với Borussia Dortmund, đội đã qua mặt họ ở vòng bảng.
Andoni Zubizarreta đánh giá cặp đấu giữa Bayern Munich và đội bóng cũ Barcelona: "Sẽ là một trận đấu rất hay giữa hai đội bóng vĩ đại. Chất lượng trận đấu sẽ không thể bị sánh bằng".
Ruud Van Nistelrooy, người tham gia lễ bốc thăm, hối tiếc vì không được chơi một trận chung kết Champions League trong đời. Anh cổ vũ cho Chelsea vô địch Europa League.
Chủ tịch Bernhard Heusler của FC Basel cho phóng viên biết sau khi kết quả bốc thăm bán kết Europa League được công bố: "Bữa tiệc vẫn chưa xong đâu, chúng tôi rất khoái được đến London".
H.Q