Sông Lam Nghệ An 'nuôi báo cô' Văn Quyến, Quốc Vượng

10/10/2012 07:34
Hà Vy
(GDVN) - Trong hai buổi tập vừa qua, tiền vệ Quốc Vượng được SLNA cho trú chân để nuôi hi vọng trở lại bóng đá đỉnh cao.
Quốc Vượng, ngôi sao lầm lỡ của bóng đá Việt Nam đang bắt đầu tìm thấy hi vọng khi lãnh đạo SLNA đồng ý cho anh thử việc. Như vậy, sau sự cố dính tràm tại SEA Games 23 trên đất Philippines, lâu lắm rồi người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ mới được chứng kiến hai tài năng một thời Quốc Vượng, Văn Quyến tập cùng nhau trên sân Vinh. Tuy nhiên, nếu SLNA mạo hiểm đăng ký Quốc Vượng, Văn Quyến tham dự mùa giải mới, khả năng họ phải 'nuôi báo cô' là rất cao do cả 2 đã không còn bảo đảm về thể lực cũng như phong độ.

Quốc Vượng không được nhiều CLB quan tâm bởi quá khứ đen và tiền sử chấn thương.
Quốc Vượng không được nhiều CLB quan tâm bởi quá khứ đen và tiền sử chấn thương.

Cho dù HLV Hữu Thắng đã lên tiếng bảo vệ cho những ngôi sao lầm lỡ một thời của bóng đá xứ Nghệ và tác động để bộ đôi này được trở lại với đội bóng quê hương nhưng có thể dễ dàng nhận ra rằng, Quốc Vượng và Văn Quyến khó có thể trở lại với bóng đá đỉnh cao. Ba tháng làm 'con nuôi' ở Sài Gòn. XT, Văn Quyến không đóng góp nhiều cho đội bóng chủ sân Thống Nhất. Sở dĩ anh còn ở lại sân Vinh là bởi vẫn còn 1 năm hợp đồng với SLNA.

Về phía Quốc Vượng, sau khi thanh lý hợp đồng cùng CLB Xuân Thành Hà Tĩnh rồi bị Thanh Hóa tống ra đường, anh tìm được chỗ trú chân tại sân Vinh là nhờ cái tình của SLNA. Anh được cho phép tập luyện cùng SLNA nhưng khả năng ký hợp đồng là không cao. Hơn nữa, nhà tài trợ chính, Ngân hàng Bắc Á đang muốn rút tài trợ khiến SLNA khó có kinh phí để cưu mang những cầu thủ đã hết thời như anh.
Hà Vy