Các trường THPT ở miền núi Nghệ An ôn luyện thi tốt nghiệp cho HS bằng cách nào?

19/06/2023 15:22
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Nhiều trường THPT ở huyện miền núi Nghệ An đã tạo mọi điều kiện và bố trí giáo viên dạy phụ đạo miễn phí cho học sinh để học sinh yên tâm trước kỳ thi.

Để học sinh có điều kiện ôn thi tốt nhất và tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, các trường trung học phổ thông trên địa bàn các huyện miền núi của Nghệ An đã có những phương án hỗ trợ thiết thực cho các thí sinh.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Cao Thanh Lưu, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, nhà trường có 446 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 80% học sinh phải ở lại phòng trọ chật chội, nóng bức để ôn thi. Học sinh phải tự lập, xa bố mẹ cộng thêm có nhiều yếu tố tác động nên nếu không bám sát có thể các em sẽ bị hổng kiến thức.

Thầy Lưu cho biết, để tạo điều kiện cho học sinh trong công tác ôn luyện, nhà trường đã tổ chức ôn tập theo chương trình cho học sinh vào buổi sáng. Còn buổi chiều các em tự học. Buổi tối, nhà trường sẽ cử giáo viên dạy phụ đạo miễn phí thêm cho các em từ 19 giờ 30 đến 22 giờ tất cả các ngày trong tuần.

Thầy Lưu thông tin thêm: "Trong điều kiện khó khăn khi chịu ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, nhà trường đã động viên các học sinh luôn cố gắng để ôn luyện thật tốt.

Bên cạnh đó, qua nắm bắt nhà trường cũng biết được, có nhiều học sinh thuộc các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn phải thuê trọ gần trường để ôn thi. Vì điều kiện phòng trọ chật chội, nóng bức không đảm bảo các yếu tố để ôn luyện nên chúng tôi cũng động viên và cho các em tham gia vào các lớp ôn thi miễn phí do nhà trường tổ chức.

Việc ôn luyện này sẽ được nhà trường trường tổ chức cho đến sát ngày thi để đảm bảo việc các em sẽ không bị "trôi" kiến thức".

Khi mất điện, các học sinh ôn luyện thi tốt nghiệp THPT dưới ánh đèn điện thoại tại Trường Trung học phổ thông Quỳ Châu. Ảnh: fanpage nhà trường

Khi mất điện, các học sinh ôn luyện thi tốt nghiệp THPT dưới ánh đèn điện thoại tại Trường Trung học phổ thông Quỳ Châu. Ảnh: fanpage nhà trường

Ngoài ra, thầy Lưu cũng cho biết: "Hiện tại, nhà trường cũng đang định hướng cho các học sinh để các em thử sức dựa trên đề thi của những năm trước. Bên cạnh đó cũng hướng dẫn để các em tích cực bám theo các phương pháp ôn luyện của thầy cô.

Chúng tôi cũng mong các em vượt qua các khó khăn về điều kiện ôn luyện để tập trung vào việc học tập. Nhà trường hy vọng các em sẽ có được quyết tâm cao nhất và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới".

Trong khi đó, thầy Phan Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 2 (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, kỳ thi năm nay nhà trường có 484 thí sinh đủ điều kiện dự thi. Mọi điều kiện để học sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

"Để chủ động trong việc truyền thụ kiến thức cho học sinh, nhà trường cũng đã tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm theo thỏa thuận với học sinh và phụ huynh. Quá trình ôn luyện cho học sinh lớp 12 có nhu cầu đã được nhà trường thực hiện từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023.

Sau khi kết thúc năm học thì nhà trường dành thêm cho mỗi lớp khoảng 5 buổi để hướng dẫn cho các em về các kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm và luyện đề. Đợt ôn luyện cho các học sinh tại trường dự kiến đến ngày 22/6 sẽ kết thúc để các em có thể tập trung hệ thống lại kiến thức.

Hiện tại, nhà trường cũng đang hướng dẫn cho học sinh tự ôn luyện tại nhà. Riêng với một số học sinh có học lực yếu hơn thì chúng tôi cũng phân loại và bố trí để cho giáo viên dạy phụ đạo miễn phí cho các em", vị Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 2 cho hay.

Ngoài ra, theo thầy Sơn trong đợt cao điểm nắng nóng vừa qua, tình trạng mất điện trên địa bàn thường xuyên diễn ra, điều này cũng đã có một số ảnh hưởng nhất định đến công tác ôn luyện của học sinh. Để khắc phục tình trạng trên, nhà trường cũng đã bố trí máy phát điện dự phòng, tuy công suất nhỏ nhưng cũng một phần nào hỗ trợ học sinh trong công tác ôn thi.

"Dù bị ảnh hưởng bởi các điều kiện khách quan nhưng về cơ bản nhà trường vẫn đảm bảo điều kiện để học sinh yên tâm học tập. Từ lúc nhà trường tổ chức các buổi học ôn, chưa hôm nào các học sinh phải nghỉ học", thầy Sơn cho biết.

Thầy Sơn chia sẻ thêm, qua nắm bắt tỷ lệ học sinh có học lực yếu trong trường còn nhiều nên nhà trường xem việc ôn luyện là không chỉ với học sinh khối lớp 12 mà mở rộng ra với tất cả các khối lớp.

"Trong việc ôn tập này, chúng tôi cho rằng vai trò của giáo viên chủ nhiệm là rất quan trọng. Họ chính là cầu nối giữa Ban Giám hiệu nhà trường với học sinh và phụ huynh. Đối với đặc thù của trường ở miền núi thì các giáo viên chủ nhiệm lớp 12 cũng đã xác định vai trò và trách nhiệm của mình là sẽ nặng nề hơn so với giáo viên ở các trường ở vùng đồng bằng.

Vì thế, thông qua 3 đợt thi thử, giáo viên cũng đã tổng hợp và phân loại theo năng lực của học sinh. Điều này đã giúp nhà trường có phương án hỗ trợ và bù đắp kiến thức cho học sinh yếu, từ đó năng cao chất lượng dạy học và cải thiện điểm số sau mỗi kỳ thi", thầy Sơn thông tin.

Ảnh minh họa: Báo Nghệ An
Ảnh minh họa: Báo Nghệ An

Công tác ôn luyện cho học sinh chuẩn bị bước vào Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới cũng được cô Từ Thị Vân - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Quế Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An) có chia sẻ cùng Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Cô Vân cho biết: "Việc ôn thi cho học sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc theo các hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Với đặc thù giáo dục tại địa bàn, khi chất lượng đầu vào của học sinh tại nhà trường tương đối thấp, các thầy cô cũng phải linh hoạt các biện pháp theo các đặc thù đang diễn ra đó.

Trong đó, chúng tôi tập trung cho học sinh ôn tập, bám sát đúng đối tượng để phân loại và giúp đỡ học sinh. Sau khi phân loại, với những học sinh có học lực yếu hơn thì việc giúp đỡ này chúng tôi cũng có sự ưu tiên hơn so với học sinh khác. Đặc biệt là bố trí giáo viên hỗ trợ ôn luyện miễn phí cho các em cho đến sát thời điểm kỳ thi diễn ra".

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Quế Phong thông tin thêm, qua nắm bắt về điều kiện của học sinh khi phải vất vả thuê trọ để ôn thi, nhà trường cũng tạo điều kiện để các em có thể vào các lớp học ôn trong nhà trường vào mỗi buổi tối.

Cô Vân cho rằng, điều này một phần hạn chế được sự ồn ào, mất tập trung khi học sinh ôn thi ở nhà trọ, một phần tạo không gian rộng rãi, thoáng mát để các em có tinh thần ôn luyện thoải mái nhất.

Vị này cũng nhấn mạnh thêm, vì đa phần các học sinh ở xa nhà trường nên để giảm bớt thời gian đi lại của các em, nhà trường sẽ duy trì các lớp ôn luyện cho đến sát ngày thi.

"Tại các lớp học buổi tối, giáo viên cũng đến trực tiếp để hỗ trợ công tác ôn luyện cho các học sinh. Ngoài việc giám sát các em ôn tập thì các giáo viên cũng sẽ hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của học trò", cô Vân cho hay.

Trung Dũng