Các trường trung học phổ thông ở Huế bắt đầu tăng tốc ôn thi tốt nghiệp

05/04/2023 09:15
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra sớm hơn so với năm ngoái nên các trường học đang tăng tốc ôn thi.

Những ngày này, nhiều trường trung học phổ thông ở Thừa Thiên Huế đã bước vào cuộc đua tăng tốc để ôn tập cho học sinh chuẩn bị kỳ thi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Nhiều trường trung học phổ thông ở Huế đã lên kế hoạch để ôn tập cho học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Ảnh: AN

Nhiều trường trung học phổ thông ở Huế đã lên kế hoạch để ôn tập cho học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Ảnh: AN

Em Nguyễn Trần Vĩnh Thiên (học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông Ngô Gia Tự, thành phố Huế) chia sẻ: “Bên cạnh việc ôn tập lại các bài của chương trình lớp 12 để chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ 2 thì chúng em cũng đang chuẩn bị để ôn luyện các dạng đề cho kỳ thi tốt nghiệp.

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo sớm hơn mọi năm nên chúng em có thời gian để tham khảo và giải đề. Trước mắt, các vấn đề ôn tập tập trung chủ yếu vào chương trình của lớp 12. Em hy vọng sẽ đạt được kết quả cao trong kỳ thi tới”.

Không chỉ “rèn” giải các bộ đề tham khảo, Trần Thị Lan Anh (lớp 12, Trường trung học phổ thông Hai Bà Trưng, Huế) còn lên mạng để tìm hiểu và “thử sức” với nhiều dạng đề khác nhau.

“Mặc dù đang hoàn thành chương trình chính khóa nhưng em và các bạn đã lập nhóm (cùng chung tổ hợp) để giúp nhau ôn tập. Em cũng đã lập xong đề cương, kế hoạch để ôn tập cho từng môn trong tổ hợp Khoa học tự nhiên.

Mỗi môn đều có một hệ thống xâu chuỗi kiến thức theo sơ đồ. Sau khi nắm vững kiến thức căn bản thì em lên mạng để bổ sung kiến thức, dạng đề thi theo sơ đồ đã vạch sẵn. Hy vọng với cách làm này thì kỳ thi tới, em sẽ có kết quả tốt”, Lan Anh cho hay.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Phú Thọ - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Quốc học (Huế) cho hay, hiện nhà trường vẫn đang tiếp tục giảng dạy cho hết chương trình theo quy định.

“Do đặc thù là trường chuyên nên học sinh của nhà trường có năng lực khá giỏi, có thể giải quyết các đề thi tham khảo của Bộ. Hiện các tổ chuyên môn, các lớp cũng đã hoàn tất kế hoạch để ôn tập cho học sinh. Nhưng theo quy định thì phải khi nào xong chương trình thì giáo viên mới bắt tay vào ôn tập”.

Còn tại Trường trung học phổ thông Phan Đăng Lưu (thành phố Huế), nhà trường đã có công tác chuẩn bị khá chu đáo, cụ thể.

Theo lãnh đạo nhà trường, tại mỗi lớp học đều có sơ đồ ghi rõ các khối, ngành mà học sinh tham gia. Giáo viên sẽ căn cứ vào sơ đồ đó để biết học sinh chọn bộ môn nào để thi, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, bổ trợ thêm các kiến thức cần thiết.

Ngoài ra, dựa vào sơ đồ này mà học sinh cũng được tư vấn ngành nghề rất chi tiết, không phải hướng nghiệp đại trà như nhiều năm trước đây gây “loãng” thông tin.

Thầy Trần Thanh Dũng – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Phan Đăng Lưu cho hay, song song với việc dạy chương trình chính khóa, giáo viên nhà trường cũng rèn luyện thêm các kỹ năng làm bài cho các em. Tùy theo năng lực, khả năng học tập của mỗi em mà giáo viên có phương án kèm cặp, hỗ trợ lượng kiến thức cần thiết.

“Từ đầu học kỳ 2 này, nhà trường đã tổ chức dạy phụ đạo cho những học sinh còn yếu. Đồng thời, tổ chức thêm nhiều buổi ôn tập các môn học nằm trong chương trình thi. Các tổ bộ môn cũng tham khảo đề thi tham khảo để từ đó có những hướng dẫn, ôn tập phù hợp, đúng trọng tâm cho các em”, thầy Dũng cho hay.

Theo đánh giá của một số giáo viên trung học phổ thông ở Huế thì độ khó của đề thi năm nay cũng tương đương năm trước. Trong đó, phần kiến thức chủ yếu nằm ở phần chương trình lớp 12, chỉ một số ít câu hỏi nằm ở phần kiến thức lớp 11.

Chỉ cần học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản đã học trong chương trình chính khóa thì có thể dễ dàng đạt được 6-7 điểm. Phần câu hỏi để phân loại học sinh sẽ chỉ chiếm khoảng 20% dung lượng đề thi, đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng, kiến thức tốt hơn mới có thể giành được từ điểm 8 trở lên.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ sớm hơn so với năm 2022. Cụ thể, thí sinh sẽ thi chính thức trong 2 ngày 28 và 29/6 thay vì diễn ra vào tháng 7 như các năm trước đây.

AN NGUYÊN