Được thành lập ngày 01/09/2006, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật (CNC) hiện đào tạo nhiều ngành nghề thuộc các lĩnh vực ngoại ngữ, công nghệ, kỹ thuật; đồng thời bồi dưỡng các nghiệp vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Về định hướng phát triển, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật đặt mục tiêu trở thành trường đại học đẳng cấp, là địa chỉ đào tạo uy tín trong nước và khu vực; hướng đến xây dựng mô hình học tập hiện đại với không gian được quy hoạch đồng bộ, kết hợp kiến trúc hiện đại cùng hệ thống cây xanh, vườn hoa, hồ nước, công viên… tạo môi trường học tập, làm việc và sinh hoạt theo định hướng đô thị hiện đại.

Hiện nay, trường có 2 cơ sở đào tạo - 1 cơ sở tại Bắc Ninh (E6 Khu công nghiệp Quế Võ, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và 1 cơ sở tại thành phố Hà Nội (số 10 Chương Dương Độ, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội), với tổng diện tích hơn 31.140m². Tiến sĩ Nguyễn Đăng Đào là Hiệu trưởng nhà trường.

Trong bối cảnh tuyển sinh đang diễn ra sôi động, nhu cầu tìm hiểu thông tin rõ ràng, chính xác về ngành học và chương trình đào tạo của thí sinh ngày càng gia tăng. Đặc biệt, mùa tuyển sinh năm nay còn có sự quan tâm lớn của nhiều người học đối với các chương trình liên kết quốc tế, đào tạo cấp song bằng (1 bằng trong nước và 1 bằng quốc tế) tại trường cao đẳng, song vẫn còn không ít băn khoăn, thắc mắc.

Chương trình đào tạo song song 2+2 chỉ là chương trình hợp tác quốc tế về trao đổi sinh viên

Theo website Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật đăng tải, phóng viên thấy rằng, về chương trình đào tạo tiên tiến, nhà trường đang có chương trình đào tạo song song 2+2, chương trình liên kết với các đại học tại Nhật Bản và Hàn Quốc, sau khi tốt nghiệp người học sẽ nhận được đồng thời 2 bằng tốt nghiệp trong và ngoài nước.

screenshot-2026-04-28-113031.png
Ảnh chụp màn hình tại website thông tin tuyển sinh của Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật.

Tuy nhiên, phóng viên chưa tìm thấy thông tin rõ ràng trên website nhà trường về việc sinh viên sẽ theo học ngành học nào thuộc những cơ sở giáo dục đại học nào tại 2 quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc này.

Về vấn đề trên, chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Đào - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật cho biết:

“Chương trình đào tạo song song 2+2 của nhà trường là chương trình hợp tác quốc tế về trao đổi sinh viên được Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật ký kết với Trường Đại học Chodang của Hàn Quốc.

Giai đoạn 1 (2 năm đầu): Sinh viên khoa Tiếng Hàn học tại Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật, tập trung vào học kiến thức nền tảng, ngoại ngữ và định hướng chuyên ngành.

Giai đoạn 2 (2 năm tiếp theo): Phía Trường Đại học Chodang của Hàn Quốc trực tiếp sang kiểm tra, phỏng vấn. Những sinh viên nào đạt yêu cầu về trình độ Tiếng Hàn theo quy định của Trường Đại học Chodang thì sẽ được phía Trường Đại học Chodang tuyển chọn sang học chuyển tiếp chuyên ngành Ngôn ngữ Tiếng Hàn”.

Cũng theo thông tin về quyền lợi của học sinh sinh viên học tập tại Trường CNC trong “Thông báo tuyển sinh năm học 2026-2027” có nêu, sinh viên tham gia học chương trình đào tạo song song 2+2 (hai năm học tại Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật và hai năm học tại các trường đại học của Hàn Quốc) sẽ được cấp hai bằng tốt nghiệp (Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật và trường đại học của Hàn Quốc).

screenshot-2026-04-28-111243.png

Về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Đào cho hay: “Trong hợp đồng hai bên đã ký kết là công nhận số tín chỉ của nhau. Sinh viên theo học chương trình đào tạo song song 2+2 được Trường Đại học Chodang trực tiếp sang Việt Nam kiểm tra, phỏng vấn trực tiếp. Sinh viên nào đạt yêu cầu thì sẽ được tiếp nhận vào học năm thứ ba của Trường Đại học Chodang.

Khi học hết năm thứ ba hoặc khi học xong chương trình của Trường Đại học Chodang thì sinh viên được nhà trường cho phép về Việt Nam để tiếp tục hoàn thiện thi các môn thuộc chương trình cao đẳng chưa hoàn thành tại Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật; sau đó quay trở lại Hàn Quốc học tiếp.

Khi sinh viên đã về học hoàn thiện xong các môn còn thiếu để hoàn thành chương trình đào tạo cao đẳng theo quy định thì sẽ được Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật cấp bằng cao đẳng; Khi học xong chương trình đại học tại Trường Đại học Chodang sẽ được Trường Đại học Chodang cấp bằng đại học.

Như vậy, nếu sinh viên học chăm chỉ, đạt thành tích tốt trong học tập thì trong thời gian 4 năm, sinh viên sẽ được cấp hai bằng nói trên”.

Mặt khác, tại “Thông báo tuyển sinh năm học 2026-2027”, phóng viên thấy rằng, nhà trường chỉ nêu thông tin tuyển sinh (ngành đào tạo, đối tượng tuyển sinh, vùng tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, thời gian đào tạo, thời gian nộp hồ sơ xét tuyển và nhập học, học phí) về các hệ cao đẳng chính quy, hệ liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng, hệ trung cấp chuyên nghiệp, hệ cao đẳng vừa làm vừa học, hệ văn bằng 2; không nêu thông tin về chương trình đào tạo tiên tiến như chương trình đào tạo song song 2+2.

thiet-ke-chua-co-ten-10-8403.png
Thông báo tuyển sinh năm học 2026-2027 của Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật không nêu thông tin về chương trình đào tạo tiên tiến - đào tạo song song 2+2.

Trước thực tế này, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Đào cho biết: “Nhà trường đang liên hệ với Trường Đại học Chodang và một số trường đại học khác của Hàn Quốc để xây dựng và hoàn thiện đề án tuyển sinh riêng cho chương trình 2+2, dự kiến công bố chính thức trong năm học 2026–2027.

Các nội dung sẽ được công bố đầy đủ gồm: Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm do trường đại học phía Hàn Quốc quy định; Mức học phí theo quy định của Trường Đại học Chodang và tùy theo trình độ của sinh viên nhà trường với nhiều mức học bổng: Học bổng toàn phần, Học bổng 50% hoặc 30% mức học phí theo quy định của Trường Đại học Chodang; Thời gian đào tạo theo quy định của Trường Đại học Chodang; Chuẩn đầu ra theo quy định của Trường Đại học Chodang; Đội ngũ giảng viên theo quy định của Luật Giáo dục Hàn Quốc; Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp".

Sẽ rà soát, điều chỉnh lại cách diễn đạt về chương trình đào tạo trên website để tránh gây hiểu nhầm

Chia sẻ về sự khác biệt giữa chương trình đào tạo song song 2+2 và chương trình cao đẳng chính quy mà nhà trường đang đào tạo, thầy Đào cho biết, chương trình đào tạo song song 2+2 có những điểm khác biệt cơ bản, bao gồm: có yếu tố liên kết quốc tế, học tập tại nước ngoài; cơ hội nhận bằng cấp quốc tế; yêu cầu cao hơn về ngoại ngữ và năng lực học tập; chi phí đào tạo cao hơn do có giai đoạn học tập ở nước ngoài. Trong khi đó, chương trình cao đẳng chính quy chủ yếu đào tạo trong nước và chỉ cấp bằng cao đẳng của Việt Nam.

Ngoài ra, thông tin về việc kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo song song 2+2, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật cho hay:

“Trường Đại học Chodang của Hàn Quốc là một trong những trường đại học lâu đời và nổi tiếng của Hàn Quốc. Trước khi ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật, Trường Đại học Chodang đã ký hợp tác đào tạo song song trao đổi sinh viên với rất nhiều trường đại học, cao đẳng của Việt Nam.

Nhà trường ký hợp đồng hợp tác trao đổi sinh viên với Trường Đại học Chodang của Hàn Quốc theo đúng quy định của Điều lệ trường cao đẳng hiện hành. Hơn nữa, chương trình đào tạo trong nước được nhà trường đảm bảo chất lượng theo quy định kiểm định giáo dục Việt Nam; chương trình đào tạo tại nước ngoài được Trường Đại học Chodang tuân thủ hệ thống kiểm định và đảm bảo chất lượng của Hàn Quốc”.

Đối với thông tin “Sinh viên đi du học chương trình đào tạo song song phải đóng hết tiền học phí cả ba năm cho nhà trường trước khi đi thì mới được xác nhận bảo lưu kết quả học tập” tại mục “Du học chuyển tiếp tại Hàn Quốc” trên website của nhà trường, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Đào giải thích:

"Hầu hết sinh viên tham gia chương trình 2+2 đều đã học xong học kỳ 5, chỉ còn một học kỳ nữa là sẽ tốt nghiệp ra trường. Do vậy, sinh viên muốn được nhận bằng tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật thì trước khi đi học chuyển tiếp theo chương trình 2+2 của Trường Đại học Chodang phải làm đơn xin bảo lưu. Và muốn được bảo lưu, người học phải nộp học phí thêm một học kỳ nữa, có nghĩa là đủ cả ba năm sau khi về nước hoàn thành các môn học còn nợ trong chương trình đào tạo cao đẳng sẽ được cấp bằng theo đúng quy định.

Nhà trường cam kết thông báo chương trình đào tạo song song 2+2 công khai, minh bạch trong toàn trường và công khai trên website của nhà trường theo đúng quy định. Đồng thời sẽ rà soát, điều chỉnh lại cách diễn đạt để tránh gây hiểu nhầm".

Thông tin thêm về chương trình đi thực tập ngắn hạn tại Nhật Bản (đối với sinh viên khoa Tiếng Nhật) của Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật, Hiệu trưởng nhà trường cho biết:

“Nhà trường có ký hợp đồng với tập đoàn Tenmaya Sports Partners của Nhật Bản để tiếp nhận sinh viên Khoa Tiếng Nhật sang thực tập tại Nhật Bản thời hạn 6 tháng; 1 năm. Trường hợp đặc biệt có thể gia hạn thêm 6 tháng. Công việc chủ yếu là làm lễ tân tại các chuỗi các khách sạn của Nhật Bản. Tổng mức thu nhập của sinh viên thực tế bình quân từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng/01 tháng.

Trong thời gian thực tập tại Nhật Bản, sinh viên được tập đoàn này cho đi bồi dưỡng để nâng cao trình độ Tiếng Nhật; được tập đoàn cấp kinh phí tham gia thi năng lực Tiếng Nhật quốc tế.

Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả sinh viên tham gia chươn trình này đã thực tập xong về nước và tiếp tục học tập tại của Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật và tham gia thi cử và đã được nhận bằng tốt nghiệp theo đúng quy định.

Nhà trường cam kết những thông tin cung cấp nêu trên là hoàn toàn công khai, minh bạch, trung thực, đầy đủ và đúng sự thực. Mục đích chính của nhà trường là không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho người học”.

Như vậy, dựa trên thông tin Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật cung cấp, có thể thấy, chương trình đào tạo song song 2+2 là chương trình hợp tác quốc tế về trao đổi sinh viên với Trường Đại học Chodang của Hàn Quốc; còn chương trình liên kết với Nhật Bản là chương trình đi thực tập ngắn hạn.

Đáng nói, kông chỉ có chương trình đào tạo song song 2+2, tại phần "Tuyển sinh chương trình du học Nhật Bản - Hàn Quốc và thực tập sinh 01 năm" trong mục tuyển sinh trên website, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật cũng nêu thông tin về chương trình du học chuyển tiếp tại Hàn Quốc.

Trong đó nêu rõ, nhà trường ký hợp tác đào tạo song song với Trường Đại học Pusan, Trường Đại học Chodang, Đại học Joongbu và nhiều trường đại học khác của Hàn Quốc chương trình đào tạo: 2+0, 5 +1; 2+1+1; 3+1; Sinh viên theo học chương trình này tổng cộng thời gian là 4 năm sẽ được cấp hai bằng tốt nghiệp, bao gồm: bằng tốt nghiệp của nhà trường cấp và bằng tốt nghiệp của đại học bên phía Hàn Quốc cấp.

screenshot-2026-04-28-111324.png
Ảnh chụp màn hình các chương trình đào tạo song song mà Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật đang thực hiện.

Tuy nhiên, Hiệu trưởng nhà trường thông tin rằng, nhà trường ký hợp đồng hợp tác với một số trường của Hàn Quốc nhưng mới chỉ thực hiện được hợp đồng với Trường Đại học Chodang. Bởi, các trường khác sang phỏng vấn nhưng sinh viên nhà trường chưa đạt yêu cầu nên chưa thực hiện được.

Trước bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Đào cho biết, nhà trường đã xây dựng các phương án dự phòng, cụ thể như: Mở rộng mạng lưới đối tác với nhiều trường và tại nhiều quốc gia để sinh viên có cơ hội lựa chọn; Đàm phán, trao đổi với các trường đối tác nước ngoài có thêm phương án học tập thay thế (online/hybrid hoặc chuyển đổi quốc gia) để hai bên cùng giám sát; Tích cực trao đổi với các trường đối tác nước ngoài để đảm bảo quyền lợi học tập và lộ trình đào tạo cho sinh viên.

Tường San