Chu Thị Nga (sinh năm 2002, tại Thanh Hóa), cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân đã chinh phục thành công học bổng toàn phần Hiệp định Hungary (Stipendium Hungaricum) của Chính phủ Hungary vào tháng 6 năm 2025. Hiện tại, Nga đang theo học ngành Kinh tế và Kinh doanh quốc tế tại Đại học Kinh doanh Budapest (Budapesti Gazdasági Egyetem - BGE).
Học bổng của Nga bao gồm miễn toàn bộ học phí, bảo hiểm y tế, được cấp trợ cấp sinh hoạt hàng năm, kinh phí hỗ trợ nghiên cứu và tham dự hội thảo khoa học, vé máy bay. Tổng giá trị học bổng trong suốt thời gian theo học ước tính khoảng 1,1 tỷ đồng.
Hành trình chinh phục học bổng quốc tế
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Chu Thị Nga cho biết, ngay từ khi là sinh viên năm nhất đại học, Nga đã xác định du học là mục tiêu dài hạn và nghiêm túc theo đuổi. Từ đó, Nga chủ động tìm hiểu thông tin về các chương trình học bổng, yêu cầu tuyển sinh và lộ trình chuẩn bị hồ sơ, coi đây là một phần quan trọng trong kế hoạch học tập của mình. Trong suốt bốn năm đại học, bên cạnh duy trì kết quả học tập, Nga tự học thêm ngoại ngữ, tham gia hoạt động tình nguyện nhằm xây dựng hồ sơ cá nhân có tính cạnh tranh cao.
“Với mong muốn được vươn mình ra thế giới, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến và thử thách bản thân trong môi trường quốc tế, tôi đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để hiện thực hóa mục tiêu du học. Việc đặt bản thân vào môi trường học thuật mới không chỉ giúp nâng cao tri thức chuyên môn mà còn là cơ hội để rèn luyện tư duy độc lập, khả năng thích nghi và bản lĩnh cá nhân. Chính nhận thức đó đã thôi thúc tôi kiên trì theo đuổi con đường đã lựa chọn, dù phải đối mặt với không ít áp lực trong quá trình chuẩn bị”, Nga bày tỏ.
Với định hướng rõ ràng, Nga chủ động xây dựng lộ trình học tập phù hợp với mục tiêu dài hạn của bản thân, trong đó chú trọng cả kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng cần thiết cho môi trường học thuật quốc tế. Nữ sinh duy trì kỷ luật trong học tập, phân bổ thời gian hợp lý giữa việc học trên lớp, tự học và các hoạt động trải nghiệm.
Với Nga, yếu tố quan trọng để có thể đạt được thành tích học tập cao nằm ở việc duy trì thói quen học tập ổn định và tinh thần tự giác. Theo đó, cần xác định rõ mục tiêu của từng giai đoạn, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với năng lực và quỹ thời gian, tránh học theo cảm hứng hoặc chạy theo thành tích nhất thời.
Bên cạnh việc học trên giảng đường, Nga chú trọng rèn luyện khả năng tự học thông qua việc đọc thêm tài liệu chuyên ngành, cập nhật thông tin thời sự liên quan đến lĩnh vực theo đuổi và chủ động đặt câu hỏi trong quá trình học.
Chu Thị Nga cho rằng, việc thường xuyên nhìn lại tiến độ học tập, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu sẽ giúp kịp thời điều chỉnh cách tiếp cận, tránh lãng phí thời gian. Ngoài ra, cần cân bằng giữa học tập và các hoạt động trải nghiệm. Việc tham gia hoạt động ngoại khóa, làm việc nhóm hay trải nghiệm thực tế vừa giúp giải tỏa áp lực vừa góp phần rèn luyện kỹ năng mềm và tư duy thực tiễn.
Nhờ định hướng học tập rõ ràng và quá trình nỗ lực bền bỉ, Nga đã tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân với GPA 3,77/4, đạt loại Xuất sắc. Ngoài ra, Nga còn giành giải Ba về nghiên cứu khoa học cấp khoa và giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2023, đồng thời có bài báo được công bố tại Hội thảo quốc tế “Thương mại và Phân phối” lần thứ 4 năm 2023 và Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 12 tháng 4/2023.
Bên cạnh đó, Nga còn là quán quân cuộc thi Map the System 2023. Đây là cuộc thi toàn cầu về sử dụng tư duy hệ thống (systems thinking), được tổ chức bởi Trung tâm Khởi nghiệp Xã hội Skoll thuộc Đại học Oxford với sự hợp tác của các tổ chức giáo dục hàng đầu trên toàn thế giới. Nga đã vinh dự được lựa chọn tham dự vòng bán kết toàn cầu.
Không chỉ vậy, Nga cũng tích cực tham gia công tác Đoàn, góp phần tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho sinh viên trong khoa, trường.
Nhớ lại khoảnh khắc chờ đợi kết quả, nữ sinh cho biết: "Đó là quãng thời gian đầy căng thẳng và áp lực. Sau vòng phỏng vấn,tôi gần như không dám theo dõi thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến học bổng, bởi càng chờ đợi, tâm lý càng nặng nề. Chỉ đến khi nhận được email từ đại sứ quán thông báo chuẩn bị hồ sơ xin visa, tôi mới lấy hết can đảm truy cập vào website của chương trình học bổng để kiểm tra kết quả. Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ “Scholarship approved” (học bổng đã được duyệt), tôi vẫn chưa dám tin ngay vào mắt mình.
Tôi phải nhắn tin, gọi điện cho thầy cô và bạn bè để xác nhận lại thông tin, đến khi nhận được sự chúc mừng từ mọi người mới thực sự tin rằng mình đã chinh phục thành công học bổng. Lúc ấy, cảm xúc trong tôi như vừa vỡ òa, vừa lặng người vì đây là cột mốc đặc biệt trong đời”, Nga xúc động.
Chìa khóa thuyết phục hội đồng tuyển sinh
Sau khi chinh phục thành công học bổng thạc sĩ toàn phần, cựu sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân cho rằng, mỗi chương trình học bổng đều được xây dựng trên mục tiêu và tầm nhìn riêng, hướng tới những nhóm ứng viên cụ thể. Vì vậy, thay vì cố gắng “làm đẹp” hồ sơ một cách dàn trải, ứng viên cần cho thấy sự tương thích rõ ràng giữa nền tảng học tập, kinh nghiệm, định hướng cá nhân với giá trị mà học bổng theo đuổi.
Khi ứng viên chứng minh được mục tiêu phát triển của bản thân gắn liền với sứ mệnh của chương trình học bổng, đó là yếu tố giúp bộ hồ sơ trở nên thuyết phục và để lại ấn tượng sâu sắc với hội đồng tuyển sinh.
Chia sẻ về bài luận của mình, Nga cho biết bản thân mình đã lựa chọn khai thác chủ đề nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh, ngày càng thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Theo Nga, quá trình hội nhập sâu rộng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng lao động trẻ, không chỉ ở trình độ chuyên môn mà còn ở tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng. Là đại diện của thế hệ mới trên thị trường lao động, nữ sinh mong muốn được trang bị kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm quốc tế để có thể bắt kịp nhịp phát triển của nền kinh tế trong nước. Nga cũng hy vọng có cơ hội được làm việc tại các tập đoàn hoặc tổ chức lớn, nơi những đóng góp chuyên môn của bản thân có thể góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư, qua đó thu hút thêm dòng vốn FDI vào Việt Nam.
Vì vậy, bài luận của Nga không được “tô vẽ” hay xây dựng từ những điều xa rời thực tế, mà xuất phát hoàn toàn từ suy nghĩ, kinh nghiệm, hành trình mà bản thân đã trải qua. Chính sự phản ánh trung trực, chân thành là yếu tố cốt lõi khiến hội đồng tuyển sinh hiểu rõ định hướng cá nhân của Nga hơn.
Đặc biệt, Nga nhấn mạnh tính thống nhất trong bài viết, từ trải nghiệm học tập, mục tiêu học thuật đến tầm nhìn nghề nghiệp trong tương lai. Với Nga, một bài luận ấn tượng không nhất thiết phải kể những câu chuyện quá khác biệt, mà cần cho thấy sự liền mạch trong suy nghĩ và lựa chọn, qua đó giúp hội đồng tuyển sinh hiểu rõ hơn về con đường ứng viên đang nghiêm túc theo đuổi.
Không chỉ vậy, sự thống nhất trong bài luận được Nga thể hiện xuyên suốt từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.
“Phần quá khứ phản ánh những nền tảng tôi đã tích lũy, từ quá trình học tập, các hoạt động đã tham gia, những bài nghiên cứu từng thực hiện đến kinh nghiệm công việc đã có.
Ở hiện tại, bài luận làm rõ mục tiêu và tầm nhìn của bản thân, bao gồm cả định hướng ngắn hạn lẫn dài hạn. Trên cơ sở đó, tôi tiếp tục phác họa bức tranh tương lai với những dự định cụ thể về việc học tập, làm việc và cống hiến sau khi nhận được học bổng, nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra. Chính sự liền mạch này giúp bài luận có chiều sâu và thuyết phục hơn”, Nga chia sẻ.
Gửi gắm tới các bạn trẻ cũng đang nuôi ước mơ du học, Nga cho rằng điều quan trọng nhất là hãy bắt đầu bằng việc hiểu rõ bản thân và xác định mục tiêu một cách nghiêm túc. Du học không chỉ là câu chuyện đi ra nước ngoài, mà là hành trình dài đòi hỏi sự chuẩn bị bền bỉ, từ học tập, kỹ năng đến tư duy. Mỗi người sẽ có xuất phát điểm khác nhau, vì vậy không nên so sánh hay chạy theo thành tích của người khác, mà cần tập trung xây dựng con đường phù hợp với chính mình.
Trong trình chuẩn bị hồ sơ có thể áp lực và khiến bản thân nản lòng, nhưng giai đoạn đó sẽ giúp mỗi người rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên trì và khả năng tự vượt qua giới hạn.