CNS đã đầu tư xây dựng dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất cọc vách nhựa uPVC hiện đại có năng suất đạt 550kg sản phẩm/giờ, tương đương xây dựng một bờ bao dài 50km/năm.
Theo trang web của Phòng nghiên cứu không gian FSpace thuộc đại học FPT, vệ tinh F-1 của họ sẽ tiến hành rời khỏi Trạm không gian quốc tế (ISS) vào thứ 5, ngày 27/9, lúc 23h30 (giờ Hà Nội).
(GDVN) - Con tàu “đổ bộ” đệm khí “made in Vietnam” đã được một nông dân Hai Lúa chế tạo thành công và cho chạy thử nghiệm ngay trên cánh đồng nhà mình.
(GDVN) - Nghề rèn truyền thống của người Nùng An sống ở Phúc Sen đã tồn tại vài thế kỷ, các sản phẩm dao, kéo, nông cụ… của Phúc Sen cũng đã nức tiếng trong vùng và các tỉnh lân cận từ nhiều đời nay. Được biết, trong kháng chiến chống Pháp, những thợ rèn người Nùng An ở Phúc Sen đã rất tích cực tham gia đúc súng thần công, vỏ lựu đạn phục vụ kháng chiến.
Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm công nghệ, Học viện Kỹ thuật quân sự đã nghiên cứu chế tạo thành công nhiều loại rô-bốt có khả năng ứng dụng trong dân sự và quân sự.
Trạm tự động quan trắc và cảnh báo phóng xạ CB-mini có chức năng phát hiện loại phóng xạ, đo cường độ phóng xạ, từ đó đánh giá và báo động các mức độ nhiễm xạ một cách nhanh chóng, chính xác.
Ở lần thứ ba tham gia cuộc thi Microsoft Office World Champion (MOWC),
sinh viên Trần Đình Vĩ đã đoạt Huy chương Vàng, vô địch thế giới môn thi
Word 2010 tại MOWC 2012.
Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) nằm cạnh vườn hoa thành phố, là lò phản ứng hạt nhân duy nhất của Việt Nam. Lò chính thức hoạt động ngày 3-3-1963 với công suất 250kW theo công nghệ của Mỹ, đến năm 1968 thì ngưng.
Dragon Dictation và Dragon Search dành cho thiết bị chạy iOS giúp người dùng soạn văn bản bằng giọng nói tiếng Việt, cũng như gửi email, tin nhắn văn bản, và tìm kiếm thông tin.
Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2020, Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT và các Bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng CNTT-TT kết nối với quốc tế, hình thành "siêu xa lộ thông tin" trong nước và liên kết quốc tế.
Đúng 9h06 phút ngày 21/7, vệ tinh F-1 do Phòng Nghiên cứu Không gian FPT (FSpace) thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Đại học FPT chế tạo đã được phóng lên vũ trụ từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima (Nhật Bản).
Đại học FPT vừa cho biết 9h18 phút sáng nay, họ sẽ phóng một vệ tinh vào không gian. Nếu như được thực hiện thành công, đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta chế tạo được vệ tinh nhân tạo, mở đường cho những bước tiến lớn hơn trong tương lai.
Tin từ FPT ngày 19/7 cho biết, vệ tinh tự chế F-1 do phòng Nghiên cứu không gian FSpace, Đại học FPT nghiên cứu chế tạo sẽ được đưa lên vũ trụ vào 9 giờ 6 phút ngày 21/7 tới.