Trường Đại học Tây Đô được thành lập vào ngày 9/3/2006 theo Quyết định số 54/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, Trường Đại học Tây Đô tuyển sinh 29 ngành học. So với năm 2025, nhà trường mở 4 ngành mới là Toán ứng dụng (mã ngành 7460112), Thương mại điện tử (mã ngành 7340122), Luật (mã ngành 7380101) và Luật Quốc tế (mã ngành 7380108).

Tuy nhiên, khi tìm khóa "đề án mở ngành" trên website nhà trường, thông tin nhà trường đăng tải gần nhất là "Đề án mở ngành Tiến sĩ Dược lý và Dược lâm sàng". Ngoài ra, khảo sát tại các mục như Giới thiệu, Tin tức, Bản tin, Đào tạo, Nghiên cứu, Tạp chí khoa học, Hợp tác, Đơn vị trực thuộc, Tuyển dụng, phóng viên không tìm thấy thông tin hay nội dung liên quan đến đề án mở ngành mới trong năm 2026.

Khi mở rộng việc tìm kiếm trên Google với từ khóa "Trường Đại học Tây Đô + công khai thông tin", phóng viên mới tìm thấy thông tin về đề án mở ngành mới của trường.

noi-dung-doan-van-ban-cua-ban.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Để cung cấp thông tin cho độc giả về các điều kiện mở 4 ngành đào tạo mới của Trường Đại học Tây Đô, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã tiến hành khảo sát đề án mở ngành được đăng tải trên website nhà trường, đối chiếu với Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Chênh lệch chỉ tiêu tuyển sinh giữa đề án mở ngành và đề án tuyển sinh năm 2026

Theo đề án mở ngành, năm 2026, ngành Toán ứng dụng, nhà trường dự kiến tuyển sinh 60 chỉ tiêu, năm 2027 là 70 chỉ tiêu, 2028 là 80 chỉ tiêu. Tuy nhiên, theo đề án tuyển sinh năm 2026, năm học 2026-2027 nhà trường chỉ tuyển sinh 30 chỉ tiêu cho ngành học này.

Ảnh chụp màn hình.

Ảnh chụp màn hình.

Ngành Thương mại điện tử, trong đề án mở ngành, nhà trường dự kiến tuyển sinh 100 chỉ tiêu cho năm 2026, năm 2027 tuyển sinh 120 chỉ tiêu, năm 2028 tuyển sinh 150 chỉ tiêu. Tuy nhiên, theo đề án tuyển sinh năm 2026, năm nay nhà trường tuyển sinh 40 chỉ tiêu cho ngành học này.

Ảnh chụp màn hình.

Ảnh chụp màn hình.

Đối với ngành Luật, Luật quốc tế trong đề án mở ngành không nêu dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh. Trong khi đó, theo đề án tuyển sinh năm 2026, nhà trường tuyển sinh 45 chỉ tiêu ngành Luật, 30 chỉ tiêu ngành Luật quốc tế.

Ngoài ra, nhà trường cũng lên kế hoạch về biện pháp và phương án phòng ngừa, xử lý rủi ro.

Đối với rủi ro biến động đội ngũ giảng viên, nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên dài hạn, bảo đảm đủ về số lượng và phù hợp về cơ cấu chuyên môn; tạo điều kiện cho giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm; khuyến khích giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học và hội thảo chuyên môn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn; thực hiện các chính sách thu hút và đãi ngộ phù hợp nhằm giữ chân và thu hút giảng viên có trình độ cao.

Đối với rủi ro từ thị trường lao động, để bảo đảm sinh viên tốt nghiệp có khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, nhà trường thực hiện các giải pháp gồm: khảo sát nhu cầu nhân lực định kỳ của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp để điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp; tăng cường liên kết với các cơ quan tư pháp, tổ chức hành nghề luật và doanh nghiệp trong đào tạo và thực tập; tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, hội thảo nghề nghiệp và ngày hội việc làm cho sinh viên; khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động thực tiễn và các chương trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Đội ngũ giảng viên 4 ngành mới mở của Trường Đại học Tây Đô như thế nào?

Theo Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 9/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, để mở ngành đào tạo trình độ đại học, cơ sở đào tạo cần có ít nhất 01 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu, không trùng với giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học của các ngành khác, có kinh nghiệm quản lý đào tạo hoặc giảng dạy đại học tối thiểu từ 03 năm trở lên chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.

Đồng thời, đáp ứng tối thiểu 5 tiến sĩ là giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp tham gia chủ trì giảng dạy chương trình (tính cả tiến sĩ chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo).

Theo đề án mở ngành, nhà trường nêu, hiện trường có 310 cán bộ, giảng viên, chuyên viên và nhân viên gồm 4 giáo sư, 8 phó giáo sư, 62 tiến sĩ, 182 thạc sĩ, 32 cử nhân, kỹ sư và 22 trình độ khác. Trong đó có 211 giảng viên đủ thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học và mỗi ngành đào tạo có đủ thành phần giảng viên cơ hữu theo chuẩn mở ngành.

Đối với ngành Toán ứng dụng, hồ sơ đề án mở ngành của Trường Đại học Tây Đô cho thấy, có 1 giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng được giao chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. Ngoài ra, hồ sơ cũng thống kê 10 giảng viên cơ hữu (gồm 1 phó giáo sư, 6 tiến sĩ, 2 thạc sĩ, 1 nghiên cứu sinh) có chuyên môn phù hợp.

Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên thỉnh giảng gồm 9 người (4 phó giáo sư, 5 tiến sĩ), trong đó có 5 giảng viên của Trường Khoa học tự nhiên (Đại học Cần Thơ), 1 giảng viên của Trường Đại học FPT Cần Thơ, 2 giảng viên của Trường Sư phạm (Đại học Cần Thơ), 1 giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

toan-ung-dung.png
Danh sách giảng viên cơ hữu đứng tên mở ngành Toán ứng dụng. Ảnh chụp màn hình.

Đối với ngành Thương mại điện tử, theo đề án mở ngành, danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu đề nghị mở ngành của trường gồm 24 người. Trong đó, có 1 giảng viên chức danh Phó giáo sư ngành Quản trị kinh doanh được giao chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. Ngoài ra, trường có 23 giảng viên cơ hữu (gồm 6 tiến sĩ, 17 thạc sĩ) có chuyên môn phù hợp.

tmdt-1-8596.png

Đối với ngành Luật, theo đề án mở ngành, trường có 1 giảng viên trình độ tiến sĩ ngành Luật học được giao chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. Ngoài ra, trường có 13 giảng viên hợp đồng (gồm 6 tiến sĩ, 7 thạc sĩ) có chuyên môn phù hợp. Cùng với đó là 10 giảng viên thỉnh giảng trình độ thạc sĩ.

Đối với ngành Luật Quốc tế, theo đề án mở ngành, trường có 1 giảng viên trình độ tiến sĩ ngành Luật quốc tế được giao chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. Ngoài ra, trường có 13 giảng viên hợp đồng (gồm 6 tiến sĩ, 7 thạc sĩ) có chuyên môn phù hợp. Cùng với đó là 10 giảng viên thỉnh giảng trình độ thạc sĩ.

Đáng chú ý, đội ngũ giảng viên của ngành Luật và Luật quốc tế có mức độ tương đồng khá cao. Cụ thể, từ số thứ tự 2 đến 24 trong danh sách giảng viên của hai ngành đều xuất hiện những nhân sự giống nhau.

luat-1-9234.png
luat-2.png
luat-3.png
Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành Luật và Luật quốc tế. Ảnh chụp màn hình.

Cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện mở ngành ra sao?

Để được mở ngành mới, ngoài yêu cầu về đội ngũ giảng viên và chương trình đào tạo, các cơ sở đào tạo còn phải đáp ứng đủ yêu cầu về cơ sở vật chất, năng lực nghiên cứu khoa học nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 3, Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT, cơ sở đào tạo phải có đủ phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống quản lý hỗ trợ học tập, quản lý đào tạo cùng các thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của chương trình đào tạo, phù hợp với quy mô đào tạo ở từng trình độ đào tạo và phải có kế hoạch sử dụng phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành với diện tích và các thiết bị cụ thể của từng phòng thí nghiệm, thực hành phù hợp với số lượng sinh viên thực hành, thí nghiệm tại mỗi bàn và mỗi thiết bị trong mỗi phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phù hợp với quy mô đào tạo theo yêu cầu của chương trình đào tạo cho từng năm học của khóa học.

Theo các đề án mở ngành, hiện nay, Trường Đại học Tây Đô đang tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trên diện tích đất 12,6 ha tại phường Lê Bình và phường Hưng Thạnh cũ (nay là phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ) theo Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 4/2/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ.

Về phòng học, trường hiện có khối nhà học chính có kết cấu 1 trệt 5 lầu và Nhà học chữ U có kết cấu 1 trệt 3 lầu, cùng 3 dãy phòng học khu tầng trệt với tổng diện tích sử dụng hơn 59.000m2, tổng cộng có hơn 100 phòng học đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 10.000 người đang theo học tại trường. Trường còn có hội trường lớn với hơn 700 chỗ ngồi.

Ngoài ra, Trường Đại học Tây Đô có một hệ thống phòng học được thiết kế phù hợp với việc giảng dạy cao học và nghiên cứu sinh. Trường có 10 phòng máy vi tính với 600 máy phục vụ cho sinh viên truy cập tìm tài liệu trong học tập và 300 máy văn phòng đều được kết nối internet; 100 máy chiếu phục vụ học tập và làm việc; Có một phòng dành riêng cho thực hành luật với đầy đủ trang thiết bị (bàn chủ tọa, biển tên, trang phục cho thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư...) phục vụ cho các hoạt động thực hành như xét xử giả định, trình diễn, tranh luận... phục vụ tốt cho hoạt động thực hành luật, đặc biệt là xét xử giả định, trình diễn.

Về thiết bị phục vụ đào tạo ngành Toán ứng dụng của nhà trường như sau:

csvc.png
Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ ngành đào tạo của Trường Đại học Tây Đô. Ảnh chụp màn hình.

Đối với ngành Thương mại điện tử, Luật, Luật quốc tế cơ sở vật chất nhà trường cũng kê khai thông tin tương tự. Ngoài ra, 3 ngành này có thêm trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập và phòng thực hành xử án.

Tuy nhiên, số liệu nhà trường thống kê cho thấy có 0 trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập nhưng diện tích sàn xây dựng là 38.000m2; 1 phòng thực hành xử án diện tích sàn xây dựng là 0.

csvc-1.png
Ảnh chụp màn hình.

Để có thông tin khách quan, đầy đủ đến độc giả, ngày 2/7/2026 phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã gửi giấy giới thiệu kèm câu hỏi phỏng vấn đến Trường Đại học Tây Đô.

Ngày 14/7, phóng viên liên hệ đến số điện thoại trên website của nhà trường và được báo nhà trường đã nhận được thông tin và đã chuyển cho bộ phận liên quan để xử lý. Sau đó, phóng viên liên hệ lại nhiều lần nhưng đều được báo sẽ kiểm tra lại.

Đến nay sau gần 2 tháng, phóng viên chưa nhận được thêm phản hồi nào từ nhà trường.

Khánh Vân