Chưa có quy định để cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp xử lý chủ tịch hội đồng trường tư

16/11/2025 06:40
Trung Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Các chuyên gia cho rằng, hành vi của vị Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành là đáng lên án và cần có hướng xử lý đủ mạnh để làm gương.

Vừa qua, những thông tin được mạng xã hội chia sẻ liên quan đến hình ảnh camera trong phòng làm việc của một người đàn ông là Chủ tịch Hội đồng Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) thân mật với nhiều phụ nữ gây chú ý.

Liên quan đến vấn đề này, thông tin được báo chí đăng tải vào chiều ngày 11/11 cho hay, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình xác nhận Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành thống nhất cho Chủ tịch Hội đồng trường này thôi việc và cho biết lý do của trường là để ổn định tình hình, bảo đảm uy tín cơ sở giáo dục. Quyết định chính thức chưa được ban hành, do trường "đang xem xét thêm về căn cứ".

Ngoài ra, vị Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo này cũng cho rằng, trường xác định người trong các video phát tán trên mạng xã hội là chủ tịch hội đồng trường. Sự việc xảy ra vào năm 2024 và đầu năm nay. Phòng làm việc của ông chủ tịch nằm trong khuôn viên trường, song do Hội đồng quản trị quản lý, không thuộc phạm vi điều hành của Ban giám hiệu. [1]

thay-1-17627461707921666175615.jpg
Người có hành vi "thân mật" với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc đã bị cho thôi việc. Ảnh chụp màn hình

Sau sự việc này, nhiều ý kiến cho rằng, theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ thì môi trường giáo dục lành mạnh là nơi không có tệ nạn, bạo lực, tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa.

Như vậy, một cá nhân với tư cách là quản lý của một trường trung học phổ thông tư thục nhưng lại có các hành vi như vậy nếu chỉ dừng ở mức buộc thôi việc thì liệu có đủ sức răn đe với những người khác có ý định tương tự?

Chưa có quy định để cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp xử lý chủ tịch hội đồng trường

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Đàm Khắc Sỹ - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đặng Thai Mai (xã Trung Giã, Hà Nội) cho rằng, hiện nay vẫn chưa có các quy định cụ thể để cơ quan quản lý giáo dục có thể trực tiếp xử lý trách nhiệm với người là chủ tịch hội đồng trường tư thục khi có những hành vi như vừa qua.

"Trên thực tế tôi cũng chưa bao giờ thấy có trường hợp nào tương tự như vậy xảy ra. Chuyện này là rất hiếm gặp", thầy Sỹ cho hay.

Qua đó, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đặng Thai Mai nhấn mạnh rằng, trước nay với chức danh này thông qua hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu quyết định số lượng thành viên hội đồng trường. Sau đó sẽ bầu chủ tịch hội đồng trường, đồng thời làm tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường.

Trên thực tế, chức danh này gần như là hoạt động độc lập ngoài nhà trường, vì thế cũng rất khó có cơ sở để cơ quan quản lý giáo dục địa phương xử lý trách nhiệm đối với chức danh này.

thay-sy-2720.jpg
Thầy Đàm Khắc Sỹ - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đặng Thai Mai. Ảnh: fanpage nhà trường

Lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Đặng Thai Mai cho rằng: "Cho dù người đó làm ở vị trí nào nhưng khi đã có những hành vi gây ảnh hưởng đến giáo dục, ảnh hưởng đến nhà trường thì đều đáng lên án".

Cùng chia sẻ về vấn đề này, hiệu trưởng một trường trung học phổ thông tư thục tại Hà Nội cho rằng, nếu chủ tịch hội đồng trường của một trường tư thục có hành vi trái với thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, thì vẫn cần có cơ chế xử lý rõ ràng, dù đây là chức danh không do cơ quan quản lý Nhà nước bổ nhiệm mà do Hội đồng trường bầu và được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Ngoài ra, vị hiệu trưởng này cũng mong muốn cơ quan chức năng sẽ sớm làm rõ, trong clip được phát tán trên mạng xã hội, ngoài chủ tịch hội đồng trương thì những người phụ nữ có liên quan có phải là giáo viên trong trường hay không.

"Trong trường hợp cơ quan chức năng xác định đó là những giáo viên trong trường thì cần có hình thức xử lý cả đối với những người này. Bởi lẽ nó có ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh nhà trường. Việc xử lý là cần thiết và để tạo ra sự răn đe", vị hiệu trưởng cho biết.

Qua đó, theo hiệu trưởng này, trong trường hợp giáo viên có hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến uy tín nhà trường hoặc ngành giáo dục, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, có thể bị xem xét áp dụng các mức xử lý khác nhau.

Đó có thể khiển trách hoặc cảnh cáo trong nội bộ nhà trường hoặc đình chỉ công tác tạm thời để phục vụ xác minh. Nặng nhất là chấm dứt hợp đồng lao động nếu vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Hành vi dễ làm méo mó nhận thức của học sinh

Chia sẻ thêm dưới góc độ hành vi đạo đức, chuyên gia giáo dục - Tiến sĩ Vũ Thu Hương cho rằng, những hình ảnh này không nên xuất hiện trong môi trường giáo dục.

"Cho dù lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình và Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành đã lên tiếng khẳng định vị chủ tịch hội đồng trường này chưa một ngày làm thầy giáo, chưa từng dạy học sinh, nhưng người này có liên quan đến nhà trường thì không được phép thực hiện những hành vi như vậy.

Với lứa tuổi học trò, chưa thể nhận diện được vai trò của chủ tịch hội đồng trường đối với nhà ra sao, nhưng thường các em coi những nơi như phòng làm việc của hiệu trưởng hay chủ tịch hội đồng trường là nơi tôn nghiêm. Chính vì thế, tại những vị trí này không được phép diễn ra các hành vi thiếu chuẩn mực, thậm chí là nói tục, chửi bậy.

Rõ ràng khi các em đã xem những khu vực này là vị trí tôn nghiêm, là hình mẫu để theo thì những hành vi diễn ra trong đó ra sao sẽ có ảnh hưởng đến tâm lý, làm méo mó nhận thức của chính các học sinh nhà trường đó.

Dẫu biết quan hệ tình cảm của mỗi người là chuyện cá nhân, người đó cũng không phải là thầy giáo nhưng ở vị trí là chủ tịch hội đồng trường thì các hành vi đó không phù hợp", Tiến sĩ Vũ Thu Hương nhấn mạnh thêm.

ts-vu-thu-huong.jpg
Chuyên gia giáo dục - Tiến sĩ Vũ Thu Hương. Ảnh: NVCC

Qua đó, chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương cho rằng, việc này cho thấy các quy định hiện nay để quản hành vi đối với chức danh chủ tịch hồi đồng trường phổ thông tư thục vẫn chưa thực sự chặt chẽ.

Vì thế, từ sự việc vừa qua xảy ra tại Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành thì cơ quan quản lý cũng nên có thêm những quy định cụ thể, chặt chẽ hơn đối với với chức danh chủ tịch hội đồng trường tư thục trong việc giám sát hành vi.

Ngoài ra, Tiến sĩ Vũ Thu Hương cũng mong muốn, sự việc lần này sẽ cơ quan chức năng sớm làm rõ về sự việc, xử lý trách nhiệm của những người liên quan một cách khách quan, đủ mạnh để răn đe và không tạo ra những trường hợp tương tự như vậy về sau.

Tư liệu tham khảo:

[1]. https://vnexpress.net/chu-tich-hoi-dong-truong-o-hai-hau-mat-chuc-sau-vu-than-mat-voi-nhieu-phu-nu-4962700.html

Trung Dũng