Clip: Bằng chứng hùng hồn để kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế

15/05/2014 11:53
Ngọc Quang
(GDVN)- Những thông tin quan trọng của nhà nghiên cứu địa lý người Pháp là minh chứng lịch sử xác đáng buộc TQ phải rút giàn khoan 981 khỏi biển VN.

Báo Giáo dục Việt Nam trân trọng gửi tới độc giả Việt Nam và thế giới những chia sẻ của GS.TS Nguyễn Quang Ngọc – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (người trực tiếp sang châu Âu nghiên cứu bộ Atlas Thế giới, Brucxells – 1827) để chứng minh chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

GS.Ngọc cho biết, nhóm nghiên cứu đã thảo luận và thống nhất đánh giá với các chuyên gia về sử học, bản đồ học, thư viện học… ở nhiều trường đại học của Pari và Brucxells để có cơ sở khẳng định bộ Atlas này là bộ nguyên gốc.

GS Ngọc khẳng định: “Bộ Atlas của nhà nghiên cứu địa lý Philippe Vandermaelen xét trên mọi khía cạnh đều có thể coi là tài liệu vô giá, là bằng chứng hùng hồn của lịch sử, có giá trị pháp lý cao để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Việt Nam chúng ta”.

Ngọc Quang