Cô giáo vùng cao "thắp lửa" hy vọng cho nhiều thế hệ học trò ở Cao Bằng

GDVN - Những năm tháng gian khó ở vùng cao không chỉ thử thách lòng kiên trì của học trò mà còn là thử thách lớn đối với những người dạy chữ.
GDVN - Những năm tháng gian khó ở vùng cao không chỉ thử thách lòng kiên trì của học trò mà còn là thử thách lớn đối với những người dạy chữ.
GDVN - Chỉ một buổi vắng cô lên lớp, học sinh đã rủ nhau xuống khu nội trú xem cô thế nào, đau ốm ra sao và không quên cầm theo khoai, sắn, ổi… để mời cô.
GDVN - Để thay đổi nhận thức của học sinh vùng cao, cô Vàng Thị Dính luôn trăn trở làm sao ứng dụng giáo dục STEM vào giảng dạy, giúp các em tiếp thu bài hiệu quả.
GDVN -Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, cô Quyên đã giúp học trò người Mông có thêm động lực học tập, hứng thú khi đến trường.
GDVN- Cô giáo vùng cao trăn trở với sáng kiến kinh nghiệm khơi dậy tinh thần học tập, thu hút HS dân tộc thiểu số trong việc học tiếng Anh, để các em thực sự yêu thích.
GDVN - Năm 2012, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô Phạm Thị Thuyết đã tình nguyện xin về huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng công tác.
GDVN - Các nhà giáo tiêu biểu là những giáo viên có thành tích nổi bật và đang công tác tại vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn.
GDVN - Sinh ra và lớn lên tại một xã đặc biệt khó khăn nên hơn ai hết, cô Vì Thị Hằng hiểu rõ những vất vả mà học sinh vùng cao phải vượt qua để được đến trường.
GDVN - 5 giờ sáng, khi giá lạnh còn bủa vây, cô Giàng Thị Sa đã vượt gần 10km đến điểm trường Nhiều Cù Ván, Trường Mầm non Tả Van Chư (Bắc Hà, Lào Cai) để dạy học.
GDVN - Cô Nguyễn Thị Lan Phương là 1 trong 20 nhà giáo được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu tặng giấy khen danh hiệu "nhà giáo tiêu biểu".
GDVN - Ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, thay vì tìm kiếm cơ hội làm việc ở thành phố, Lê Ngọc Ánh (sinh năm 2001) lựa chọn lên Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang dạy học.
GDVN - Thực hiện ước mơ năm 17, 18 tuổi, cô Trần Thị Ban quyết định gắn bó với học sinh Mù Cang Chải dù phải trải qua nhiều thiếu thốn từ vật chất đến tinh thần.
GDVN - Cô giáo Ma Thị Thúy công tác tại Điểm trường mầm non Phiêng Sáp, Trường Mầm non Đồng Tâm (huyện Bình Liêu) luôn yêu thương trẻ như những đứa con của mình.