Có trường 41/48 em đạt giải ở tất cả các môn thi trong kỳ thi HSG cấp quận

07/10/2023 16:13
Hoa Qúy
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Toàn trường có 41/48 em đạt giải ở tất cả các môn thi, đặc biệt có 7 Thủ khoa và 4 Á khoa ở 8 môn thi.

Hàng năm cứ đến tháng 10 là các trường lại nhộn nhịp bởi kì thi học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học cấp quận/huyện được tổ chức. Đây là một hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm đánh giá chất lượng giáo dục mũi nhọn của các trường trung học cơ sở.

Tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), trường THCS- THPT Newton vốn đã là cái tên quen thuộc được xướng lên đầu tiên trong các hạng mục giải thưởng. Nhưng mỗi năm một mùa vui thắng lợi đều có những sắc thái khác nhau. Và năm nay (năm học 2023-2024), đó là những cảm xúc thật đặc biệt; vỡ òa hạnh phúc và xúc động tự hào khi Newton vẫn giữ ngôi đầu bảng nhưng có sự bứt phá mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng giải.

Nhà giáo Lê Thị Bích Dung – nhà sáng lập Trường và Ban giám hiệu chụp ảnh cùng đội tuyển trong lễ xuất quân trước kỳ thi

Nhà giáo Lê Thị Bích Dung – nhà sáng lập Trường và Ban giám hiệu chụp ảnh cùng đội tuyển trong lễ xuất quân trước kỳ thi

Ở tất cả 10/10 môn học, học sinh Newton đều ghi danh bước vào vòng trong với điểm số vô cùng ấn tượng. Nhiều môn, số học sinh đạt giải đạt tỉ lệ 100% với chất lượng giải cao như: Toán, Vật lý, Hóa học, Khoa học, Tin học,...

Về kết quả, toàn trường có 41/48 em đạt giải ở tất cả các môn thi, đặc biệt có 7 Thủ khoa và 4 Á khoa ở 8 môn thi là: Toán, Tiếng Anh, Khoa học, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Tin học.

Trong đó có 6 đội tuyển đã xuất sắc có 100% học sinh đạt giải. Cụ thể:

Toán: 4/6, trong đó có 1 Thủ khoa và 1 Á khoa

Khoa học: 7/7 trong đó có 1 Thủ khoa và 1 Á khoa.

Tin học: 5/5 trong đó có 1 Thủ khoa.

Hóa học: 4/5 trong đó có 1 Thủ khoa.

Vật lý: 5/5 trong đó có 1 Thủ khoa.

Lịch sử: 3/3 trong đó có 1 Á khoa.

Địa lý: 1/1.

Tại kỳ thi năm nay, học sinh Trường THCS - THPT Newton còn gây ấn tượng bởi có 3 đội tuyển chỉ toàn Thủ khoa và Á khoa gồm đội tuyển Toán, Tiếng Anh và Khoa học.

Kỳ thi học sinh giỏi Thành phố Hà Nội cũng ghi dấu ấn nổi bật của các học sinh “tài không đợi tuổi” khi thi vượt cấp và đạt thành tích ấn tượng. Có tất cả 14/41 giải được ghi tên bởi các học sinh khối 8 Trường THCS - THPT Newton. Không chỉ dừng lại ở đó, các em còn xuất sắc giành ngôi Thủ khoa và Á khoa tại kỳ thi như em Nguyễn Đăng Khánh - 8G0: Thủ khoa môn Toán; Em Nguyễn Ngọc Hương Giang - 8A1: Á khoa môn Lịch sử.

Danh sách các học sinh đạt giải

Danh sách các học sinh đạt giải

Newton ra quân với 48 học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi ở các môn văn hóa. Và kết quả là 41/48 học sinh đạt giải cao và tiếp tục lọt vào vòng thi Thành phố- tức 85,5% học sinh dự thi đạt giải. Trong đó, có rất nhiều thủ khoa kép, thủ khoa và Á khoa tại hầu hết các môn thi. Đó là truyền thống đáng tự hào của học sinh Newton ở sân chơi trí tuệ chính thống và ý nghĩa bậc nhất này.

Hoa Qúy