Lớp 9G0 trường Newton quy tụ những gương mặt tài năng

18/07/2023 15:00
Minh Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Với 27 lượt học sinh đỗ vào các trường chuyên với nhiều học sinh thủ khoa, tuyển thẳng…, 9G0 trở thành một trong những tập thể lớp sáng giá nhất của trường Newton.

Năm học 2022- 2023 khép lại; kì thi vào lớp 10 trung học phổ thông công bố kết quả tuyển sinh, đó cũng là lúc niềm hạnh phúc trong dạy và học được cảm nhận và lan tỏa. Thật hiếm khi thấy có một tập thể lớp quy tụ toàn những gương mặt tài năng giữa lòng Thủ đô với bảng thành tích khủng ở cả lĩnh vực học tập và hoạt động phong trào như tập thể 9G0 của cô giáo Nguyễn Ngọc Linh ở trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton.

Lớp 9G0 trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton gồm 29 học sinh (21 nam và 8 nữ). Tổng kết năm học 2022-2023, lớp đạt 115 giải học sinh giỏi.

Trong đó, cấp quốc tế: 31 giải Nhất, 15 giải Nhì, 11 giải Ba; Cấp quốc gia: 9 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba; Cấp Thành phố: 2 giải Nhất, 13 giải Nhì, 6 giải Ba và Khuyến khích; Cấp quận: 6 giải Nhất, 8 giải Nhì, 10 giải Ba và Khuyến khích.

Và 15 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu cấp Quận, 01 học sinh đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu Thủ đô, 01 học sinh nhận bằng khen của Thành đoàn trong phong trào thanh thiếu niên nhi đồng; 27 lượt học sinh đỗ trường trung học phổ thông chuyên trong đó có nhiều thủ khoa.

Với 27 lượt học sinh đỗ vào các trường chuyên với nhiều học sinh thủ khoa, tuyển thẳng…, 9G0 trở thành một trong những tập thể lớp sáng giá nhất của trường Newton

Với 27 lượt học sinh đỗ vào các trường chuyên với nhiều học sinh thủ khoa, tuyển thẳng…, 9G0 trở thành một trong những tập thể lớp sáng giá nhất của trường Newton

9G0 là tập thể lớp đã rất xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội. Điểm trung bình xét tuyển vào 10 trung học phổ thông của lớp 9G0 là 43,6. Trong đó, điểm trung bình các môn đều đạt ở mức cao: Toán 9.22, Văn 7.69, Anh: 9.76.

Với 27 lượt học sinh đỗ vào các trường chuyên với nhiều học sinh thủ khoa, tuyển thẳng…, 9G0 trở thành một trong những tập thể lớp sáng giá nhất của trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton năm học 2022- 2023. Có những học sinh đạt thủ khoa kép: Đó là em Đỗ Hải Nam đỗ cả chuyên Toán và chuyên Lý của trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, đồng thời Nam cũng đỗ chuyên Toán của trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm với vị trí thủ khoa môn Toán và thủ khoa các môn chuyên.

Lớp 9G0 cũng chiều học sinh được tuyển thẳng vào các trường chuyên: Nguyễn Lê Nhật Nam được tuyển thẳng chuyên Toán trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên và Trường trung học phổ thông chuyên sư phạm; Nguyễn Bùi Đức Dũng- chàng trai sinh ra để làm quán quân được tuyển thẳng chuyên Tin trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên...

Đặc biệt, học sinh Liew Triều Vũ đã xuất sắc đạt chứng chỉ A level danh giá với các bài thi đều đạt điểm đánh giá A* (tương đương tốt nghiệp xuất sắc Trung học phổ thông ở Anh quốc).

Ở các lĩnh vực khác, lớp 9G0 cũng thể hiện là một tập thể mạnh, đoàn kết với list thành tích đáng tự hào: Vô địch Giải bóng đá cấp trường; Vô địch Giải Newton Debating championship cấp trường dành cho khối trung học cơ sở; Vô địch Giải Newton Dabating championship cấp trường dành cho khối trung học phổ thông; Vô địch giải Newton Voice cấp hệ thống; Giải Nhất kéo co chào mừng 26/3; Giải Ba cuộc thi thiết kế video “ Người thầy trong tôi” chào mừng ngày 20/11.

Trong tập thể xuất sắc toàn diện ấy thì Lê Đại Quang là một điển hình học sinh xuất sắc toàn diện. Em đã sớm sở hữu tấm chứng chỉ IELTS 8.0 từ năm học lớp 8.

Với mục tiêu đào tạo giúp học sinh phát triển tối ưu và toàn diện, định hướng mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai, cùng các phương pháp giáo dục hiện đại và chuyên sâu, trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton đã trở thành mảnh đất màu mỡ để các tài năng được nuôi dưỡng và tỏa sáng. Và trong những bước đổi mới, tiếp cận mạnh mẽ nền giáo dục toàn cầu với quyết tâm hội nhập, Newton sẽ còn nhiều đột phá ấn tượng, các thế hệ học sinh sẽ còn có được những cơ hội học tập, phát triển và khẳng định tuyệt vời hơn nữa.

Minh Anh