Công an phải điều tra, làm rõ con Bí thư Vinh có bị "tròng điểm" hay không?

20/07/2018 07:48
Nguyễn Chính
(GDVN) - Trong số các học sinh được nâng điểm có tin nói có em đăng ký thi vào các trường thuộc lực lượng vũ trang. Các em này đều đã qua kỳ Sơ tuyển theo quy định.

LTS: Sau khi vụ gian lận thi cử ở Hà Giang bị phát hiện, dư luận càng bức xúc hơn khi phát hiện con cháu lãnh đạo tỉnh này cũng nằm trong danh sách 114 trường hợp được nâng điểm.

Tác giả Nguyễn Chính chia sẻ bài viết thể hiện quan điểm của mình về vấn đề này.

Toà soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Có khá nhiều quan chức ở huyện Vị Xuyên - quê hương của Vũ Trọng Lương và quan chức cấp tỉnh ở Hà Giang có con được nâng điểm là một thực tế đáng buồn và vô cùng đau xót không chỉ đối với nền giáo dục nước nhà mà còn đối với cả hệ thống quản lý Nhà nước cấp tỉnh thành ở nước ta. 

Ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang trong bài trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Dân trí cho biết:

Báo chí phản ánh thực tế đã qua là tốt nhưng cũng cần phản ánh đúng xem các cháu học như thế nào, chứ cứ nhìn hình ảnh các cháu xấu cả là không được.

Các cháu không có lỗi gì cả” (1). 

Họp báo chính thức công bố sai phạm điểm thi tại tỉnh Hà Giang. Ảnh: Duy Cường.
Họp báo chính thức công bố sai phạm điểm thi tại tỉnh Hà Giang. Ảnh: Duy Cường.

Khi trả lời về việc con gái ông nằm trong danh sách được nâng điểm, ông cho biết:

Con gái tôi nằm trong danh sách bị nâng 2 điểm thì tôi không biết thế nào. Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào tròng thì sao?” (2). 

Ông còn nói: “Con tôi năm nay thi tốt nghiệp như thế này không phải lỗi của cháu, không phải lỗi của tôi” (3).

Dư luận đặt ra câu hỏi: Thế thì lỗi tại ai? 

Ông Bí thư nói là ông không biết, vậy thì ai biết? Ai đã thay mặt ông chỉ đạo Vũ Trọng Lương nâng điểm cho con mình nếu có?

Hay ông Lương tự ý "gắp điểm bỏ tay" cho con ông Bí thư?

Người làm việc ấy liệu có phải định “đưa con lãnh đạo vào tròng” như ông nói hay không?

Công an phải điều tra, làm rõ con Bí thư Vinh có bị "tròng điểm" hay không? ảnh 2Phó chủ tịch tỉnh Hà Giang nói về "con em lãnh đạo" trong kỳ thi có gian lận

Đề nghị cơ quan Công an phải làm rõ để trả lại sự trong sạch cho ông Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang và trừng trị nghiêm khắc những kẻ có động cơ và mục đích bôi xấu lãnh đạo. 

Tuy nhiên, còn con của các quan chức cấp huyện, cấp tỉnh khác.

Dư luận còn đồn nhau có cả con các đại gia lắm tiền nhiều của ở xứ này. 

Họ cũng nói, trong số các học sinh được nâng điểm có em đăng ký thi vào các trường thuộc lực lượng vũ trang. Các em này đều đã qua kỳ Sơ tuyển theo quy định.

Các cơ quan chức năng chỉ cần nghiên cứu lại hồ sơ đăng ký là sẽ rõ và nhất định phải làm rõ, không để một đồn mười rất nguy hiểm.

Theo quy định đăng ký nguyện vọng vào đại học năm nay, học sinh trước khi thi tốt nghiệp phổ thông đã phải đăng ký nguyện vọng tại trường.

Sau khi biết điểm thi, các em sẽ được chỉnh sửa lại nguyện vọng đăng ký cho phù hợp.

Tra xét lại, tôi nghĩ có học sinh trong số 114 em này đăng ký vào các trường đại học tốp đầu của đất nước như: Y dược, Ngoại thương, Kinh tế…

Nếu không được nâng điểm thì chắc chắn họ sẽ trượt.


Vấn đề đặt ra là: Liệu tất cả các quan chức, các đại gia kia có “không biết” như ông Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh hay không?

Hẳn là nhiều người biết, thậm chí không loại trừ khả năng nhiều người chủ động nhờ vả, dàn xếp, hối lộ để Vũ Trọng Lương làm cái việc sai trái đó. 

Nếu sự việc không được phát hiện thì 4, 5 năm sau, các học sinh này sẽ tốt nghiệp đại học, khả năng nhiều em trở về Hà Giang công tác.

Dưới sự bảo trợ và nâng đỡ của bố mẹ cũng như những người thân đang làm sếp, họ sẽ lại công tác ở những cơ quan màu mỡ nhất, sẽ lại thăng tiến rất nhanh, hoàn toàn “theo đúng quy trình” …

Một vòng xoáy tiêu cực, tha hoá của “không ít cán bộ, đảng viên…” lại được hoàn thiện và khép kín một cách tinh vi.

Tại sao con em của những người dân bình thường lại chẳng bao giờ được nâng điểm?

Liệu nhân dân còn tin tưởng ở những người lãnh đạo này không? 

Từ đó, nhân dân còn tin vào chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước nữa hay không? 

Việc này có nên báo cáo Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương không? 

Do đó, cần phải công bố ngay danh tính các phụ huynh hoặc người thân (cô, chú, bác, dì, cậu, mợ...) đang là quan chức của những học sinh này. Không có vùng cấm! Không loại trừ ai. 

Cơ quan điều tra cần phải tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân, nguồn cội của vấn đề.

Cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh với những quan chức, những đại gia này!

Tài liệu tham khảo:

Chú thích (1) (2) (3) Bài: “Bí thư Triệu Tài Vinh nói gì về việc con gái được nâng điểm” - Dân trí ngày 19/7/2018.

Nguyễn Chính