Công bố cuộc thi AI dành cho học sinh với tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng

08/01/2026 13:17
Nhật Minh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Cuộc thi AI Young Guru sẽ diễn ra trong gần 4 tháng, gồm ba vòng thi: Phổ cập và Ý tưởng, Sàn đấu và Thực chiến.

Sáng 8/1, Trường Đại học FPT đã tổ chức công bố Cuộc thi sáng tạo AI dành cho học sinh THPT và Trung cấp nghề toàn quốc – AI Young Guru, đồng thời ra mắt website cuộc thi và khóa học trực tuyến trang bị kiến thức, kỹ năng AI cho thí sinh.

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

Về phía Tập đoàn FPT, có ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Lê Trường Tùng - Thành viên sáng lập Tập đoàn FPT, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham dự lãnh đạo ban ngành, giáo viên, học sinh đến từ 50 trường trung học phổ thông, trung cấp nghề trên toàn quốc.

0-key-9-dai-bieu.png
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi AI Young Guru. Ảnh: BTC

Cuộc thi là sân chơi quy mô lớn dành cho học sinh với mục tiêu phổ cập kiến thức và kỹ năng về trí tuệ nhân tạo (AI) một cách bài bản, dễ tiếp cận và có chiều sâu. Cuộc thi sẽ diễn ra trong gần 4 tháng, gồm ba vòng thi: Phổ cập và Ý tưởng, Sàn đấu và Thực chiến.

Ở vòng một, thí sinh đăng ký tham gia và học miễn phí khóa AI trên nền tảng Coursera do Trường Đại học FPT biên soạn, gồm 6 module. Nội dung tập trung vào đạo đức AI, sử dụng AI có trách nhiệm, AI tạo sinh trong phân tích dữ liệu và sáng tạo nội dung số. Các bài học được thiết kế nhẹ nhàng, trực quan, giúp học sinh trên cả nước - từ đô thị đến nông thôn, hải đảo - làm quen với AI qua những ứng dụng gần gũi trong học tập và đời sống.

Vòng hai - Sàn đấu diễn ra offline tại 5 cơ sở của Đại học FPT ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ, nơi thí sinh trực tiếp tranh tài, kiểm chứng năng lực. Sau đó, các đội xuất sắc bước vào vòng ba - Thực chiến.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng, trong đó giải nhất gồm 100 triệu đồng tiền mặt, học bổng Nhân tài Kỷ nguyên số Việt Nam và chuyến tham quan học tập tại Silicon Valley (Mỹ).

0tien-si-le-truong-tung.jpg
Tiến sĩ Lê Trường Tùng phát biểu

Phát biểu mở màn tại sự kiện, Tiến sĩ Lê Trường Tùng - Thành viên sáng lập Tập đoàn FPT, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT nhấn mạnh, cuộc thi là một trong những nội dung mà trường đang triển khai để giúp AI không đơn thuần là từ khóa “hot”, là khẩu hiệu mà trở nên dễ tiếp cận hơn. Ông cho rằng khi AI hiện diện trong mọi khía cạnh xã hội, việc chuẩn bị cho học sinh, sinh viên thích ứng với nó là trách nhiệm của toàn xã hội và nhà trường đóng vai trò quan trọng.

Đặc biệt là trước khi tham gia thi đấu, các em học sinh phải trải qua khóa học AI ứng dụng để có kiến thức cần thiết. Tiến sĩ Lê Trường Tùng kỳ vọng cuộc thi có thể giúp phổ cập kiến thức AI ứng dụng trong thời gian ngắn cho hàng trăm nghìn em học sinh trước khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cuộc thi hướng đến AI ứng dụng. Thông qua những gì được học, các em sẽ biến AI thành sản phẩm sử dụng trong nhà trường, gia đình, xã hội, yêu cầu bài dự thi phải được thử nghiệm thực tế vì nếu không, AI sẽ chỉ dừng lại ở một “môn học thời thượng”.

2-ong-pham-ngoc-thuong.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, chúng ta đang sống trong một thế giới số, trong đó trí tuệ nhân tạo đã đi vào mọi mặt của đời sống, đặc biệt là trong giáo dục - đào tạo. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức.

Ngày 22/8/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong tám nhiệm vụ, giải pháp được xác định, chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo là một nội dung quan trọng. Trong đó, Nghị quyết nhấn mạnh việc nâng cao chuẩn năng lực số và trí tuệ nhân tạo cho người học, đội ngũ nhà giáo ở tất cả các cấp học, đưa vào chương trình giáo dục gắn với thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, trải nghiệm.

Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều hoạt động, ban hành Khung năng lực số cho người học và các văn bản hướng dẫn thực hiện thí điểm nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông. Bộ cũng phối hợp tập huấn, bồi dưỡng cho hơn 10 nghìn giáo viên trên cả nước về ứng dụng AI trong giáo dục….

Về Cuộc thi AI Young Guru, Thứ trưởng đánh giá cao ở tính phổ cập và công bằng, phương pháp tiếp cận tiên tiến và định hướng kỹ năng tương lai. Với tính chất cuộc thi hoàn toàn miễn phí, sẽ tạo cơ hội bình đẳng cho học sinh ở mọi vùng miền tiếp cận kiến thức AI, góp phần thu hẹp khoảng cách số.

Không chỉ dừng lại ở việc thi đấu, Cuộc thi chú trọng vào quá trình học tập thông qua việc yêu cầu thí sinh hoàn thành các khóa học ngắn được xây dựng để cung cấp kiến thức cơ bản về AI. Điều này giúp các em hình thành kỹ năng sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ tư duy và giải quyết vấn đề thực tế. Cùng với đó, Cuộc thi hướng tới việc định danh năng lực và giúp học sinh thành thạo kỹ năng "ra lệnh" cho máy tính, một kỹ năng thiết yếu trong thời đại mới.

Thứ trưởng mong rằng, các học sinh tham gia Cuộc thi với tinh thần học hỏi, sáng tạo, trung thực; coi AI là người bạn đồng hành, là công cụ khám phá tri thức, hình thành phẩm chất và năng lực theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

3-ong-bui-hoang-phuong.jpg
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu. Ảnh: BTC

Ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao cuộc thi vì nỗ lực đưa AI từ khái niệm lý thuyết vào thực tiễn đời sống. Ông mong muốn cuộc thi trở thành nơi kết nối chặt chẽ nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường, tạo cơ hội thúc đẩy ý tưởng sáng tạo tiềm năng, nhận diện và hỗ trợ tài năng trẻ, nguồn nhân lực trẻ tương lai. Trong dòng chảy AI, con người vẫn là nhân tố quan trọng nhất và không thể thay thế được. Thách thức lớn nhất không phải là công nghệ đi nhanh, phát triển, lan tỏa đến đâu mà là làm thế nào để thế hệ trẻ Việt Nam có tư duy làm chủ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nêu ba nội dung để cuộc thi triển khai đúng hướng và có có tác động. Đó là: lấy bài toán thực tiễn làm thước đo cao nhất; sớm hình thành tư duy AI an toàn, có trách nhiệm; tạo đầu ra cho các sản phẩm tham gia cuộc thi.

“Trong kỷ nguyên số, AI không thay thế con người nhưng những người biết làm chủ AI chắc chắn sẽ vươn lên dẫn đầu. Làm chủ công nghệ, làm chủ AI chính là cách nắm lấy cơ hội, tạo ra tương lai của mình”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.

4-dai-ta-ts-nguyen-hong-quan.jpg
Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

Phát biểu tại buổi công bố, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) nhấn mạnh, AI giúp ích rất nhiều cho cuộc sống. Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng vào mục đích xấu. Vì vậy Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân mong rằng, các bạn học sinh sẽ tư duy sử dụng AI có trách nhiệm, đúng luật và hướng đến phục vụ những điều tốt đẹp.

5-ba-pham-tuyet-hanh-ha-1.jpg
Bà Phạm Tuyết Hạnh Hà - Trưởng ban Công tác học đường, Tập đoàn FPT, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi lên giới thiệu và công bố thể lệ cuộc thi. Ảnh: BTC
toan-bo-hoi-truong.jpg
Toàn cảnh sự kiện.
Nhật Minh