Cùng 1 trường học ở Đồng Nai: Thầy tát trò, cô giáo thả vở học sinh xuống đất

23/04/2022 13:37
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cả 2 trường hợp video clip dư luận bức xúc đều xảy ra tại trường trung học cơ sở Ngô Thời Nhiệm, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cùng một ngày 20/4.

Ngày 23/4, trên các diễn đàn và mạng xã hội lan truyền đi rất nhanh 2 video clip gây bức xúc trong dư luận.

Video clip thứ nhất mô tả cảnh một cô giáo lấy từng cuốn sách, vở của học sinh thả rơi xuống đất.

Video clip thứ hai thì có cảnh thầy giáo tát học sinh trong giờ học.

Cùng ngày, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai thì được xác nhận, cả hai video clip này đều xảy ra tại trường trung học cơ sở Ngô Thời Nhiệm, huyện Định Quán trong cùng một ngày (ngày 20/4).

Bước đầu, cả hai giáo viên trong video clip đã có tường trình gửi nhà trường. Huyện cũng đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

Thả vở học sinh rơi xuống đất

Video clip thứ nhất, cô N.T.T.H. là giáo viên Sử - Địa của nhà trường tường trình lại, vào tiết 9 trong ngày (buổi chiều) của lớp 7A8, có một học sinh cứ cười đùa, nói chuyện, làm mất trật tự lớp học nên cô giáo cũng đã nhắc nhở.

Tuy nhiên, nam sinh này cũng không chịu chép bài, cô giáo nhắc nhiều lần mới chịu lấy vở ra chép bài. Khi thấy cô giáo không để ý, thì nam sinh này lại không chép bài, tiếp tục nói chuyện.

Thấy vậy, cô H. đã đề nghị nam sinh này mang vở Lịch sử lên cho cô giáo coi. Dù thế, nam sinh này cứ tìm kiếm cái gì trong cặp, mà không chịu mang vở lên cho cô giáo kiểm tra.

Tại trường cấp 2 Ngô Thời Nhiệm ở huyện Định Quán vừa xảy ra 2 trường hợp gây bức xúc trong dư luận (ảnh cắt từ video clip)

Tại trường cấp 2 Ngô Thời Nhiệm ở huyện Định Quán vừa xảy ra 2 trường hợp gây bức xúc trong dư luận (ảnh cắt từ video clip)

Khi cô H. hỏi học sinh kiếm cái gì, mang vở lên cho cô kiểm tra thì nam sinh lại cầm cuốn vở lên, nhưng không đưa cho cô giáo. Sau đó, nam sinh này lại tiếp tục chạy xuống bàn, tiếp tục lục cái gì đó trong cặp.

Thấy thế, cô giáo mới nói nam sinh mang cặp lên cho cả hai cô trò cùng kiểm tra. Trong bản tường trình của mình, cô H. giải thích là có lẽ học sinh này muốn tìm tờ mà em ghi bài môn Lịch sử, nhưng không thấy, nên cô mới giũ từng cuốn vở ra xem tờ giấy ghi môn Lịch sử của em có bị rơi ra không, chứ hoàn toàn không có chuyện cố ý.

Sau khi tìm không thấy vở ghi môn Lịch sử, tờ giấy ghi bài Lịch sử thì cô H. có thấy một cuốn vở ghi nhãn Giáo dục Công dân, và bên trong lại ghi thêm nhiều môn khác là Toán, tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục Công dân.

Nam sinh này cũng xác nhận là ghi môn Lịch sử trong vở dán nhãn Giáo dục Công dân.

Cô H. cũng đã đề nghị học sinh cần ghi bài và học nghiêm túc hơn. Bản tường trình của cô H. cũng thể hiện, tại thời điểm đó cô hơi mệt, ho, nói không được nên cũng có hơi khó chịu với học sinh.

Học sinh vô lễ với giáo viên

Video clip thứ hai xảy ra vào tiết 4, môn Tin học cũng trong ngày 20/4 ở lớp 9A8. Trong tường trình của mình, thầy P.Q.H. cho biết, trước ngày xảy ra vụ việc này, thì tại lớp nói trên thì hầu hết các em học sinh trong lớp đều không học và làm bài.

Thầy H. có đề nghị học sinh về chuẩn bị bài để tiết học sau thầy giáo tiếp tục kiểm tra. Thế nhưng, đến ngày 20/4 thì ở lớp này chỉ có một ít bạn có học và ghi bài, còn lại là không chịu học, ghi bài như cũ.

Đối với nam sinh bị thầy H. tát trong video clip, em này có trình bày là vở đã ghi hết, thay vở mới, nhưng chỉ ghi đúng 2 bài trọng tâm. Lúc đó, thầy P.Q.H. vẫn hòa nhã, không đánh hay la mắng gì học sinh này.

Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao mà em nam sinh này lại vỗ ngực 3,4 cái rất thô thiển, vô lễ, cười chế nhạo trước mặt thầy H. nên thầy có gọi lên và dằn mặt.

“Lúc đó, tôi có giơ tay lên, tát đúng hai cái, nhưng hai cái tát này tôi chỉ có dụng ý hù em thôi, chứ không phải tát đè mặt hay cơ thể em đó đâu” – thầy H. trần tình.

Thầy P.Q.H nói rằng, thầy giơ tay lên tát học sinh rất chậm, còn học sinh thì cũng có giơ tay ra đỡ.

Tát học sinh xong, thầy H. còn dặn em học sinh này lần sau không được vô lễ nữa, và cần phải cẩn thận. Thầy P.Q.H khẳng định, mình gần gũi với học sinh nên mới làm vậy để cho học sinh phấn đầu, chứ hoàn toàn không có gì ác ý đối với em.

Thầy H. còn nói trong bản tường trình là, nếu đánh đập thô bạo, ác ý, thầy thề sẽ không đi dạy nữa.

Không chỉ tường trình lại sự việc, thầy P.Q.H. còn đề nghị lãnh đạo trường trung học cơ sở Ngô Thời Nhiệm, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xem xét lại trường hợp đăng video clip lên mạng xã hội, vì như vậy là đã bôi nhọ cá nhân thầy, nhà trường và ngành giáo dục.

Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Định Quán đã có chỉ đạo nhà trường đến nhà hai học sinh này, gặp phụ huynh và học sinh để xin lỗi về trường hợp đáng tiếc đã xảy ra.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, dự kiến trong ngày thứ 3 tuần tới, hội đồng kỷ luật của nhà trường sẽ họp để xem xét hai trường hợp giáo viên vi phạm này.

Việt Dũng