Đại học Mở TP.HCM lọt vào nhiều bảng xếp hạng, thu hút đông người học quốc tế

23/05/2025 06:35
Tường San

GDVN -Việc thu hút người học quốc tế không chỉ đem lại giá trị cho người học, tăng cường kết nối, phát triển học thuật, mà còn góp phần nâng cao uy tín của Nhà trường.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng như hiện nay, việc thu hút người học quốc tế đến học không chỉ góp phần nâng cao vị thế và uy tín của các cơ sở giáo dục đại học mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế thiết thực và bền vững. Có thể nói rằng, người học quốc tế đang đóng vai trò như những cầu nối văn hóa, khoa học và tri thức, góp phần làm phong phú môi trường học thuật và thúc đẩy sự gắn kết giữa các quốc gia.

Trước tình hình đó, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định một trong những chiến lược quan trọng trong sự phát triển là đẩy mạnh thu hút người học quốc tế đến tham gia học tập. Đây là một trong những hướng đi quan trọng để tăng cường giao lưu, hợp tác và phát triển mạnh mẽ.

Nhiều thành tích nổi trội ở bảng xếp hạng quốc tế

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, với bề dày uy tín và chất lượng cao trong đào tạo, Nhà trường hiện có số lượng lớn người học quốc tế từ nhiều quốc gia trên thế giới như Lào, Campuchia, Myanmar, Ghana, Philippines, …. đến và theo học các chương trình chính quy ở cả bậc đại học và sau đại học. Cùng với đó, Nhà trường còn có sinh viên người Pháp, Đức tham gia học chương trình liên kết đào tạo của trường tại một số cơ sở giáo dục nước ngoài.

Có thể nói rằng, với 44 chương trình đào tạo ở các bậc hệ và chương trình liên kết, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đáp ứng được nhu cầu học tập đa dạng của người học quốc tế. Đặc biệt trong đó, Quản trị kinh doanh và Khoa học máy tính là những ngành học đang nhận được nhiều sự quan tâm và đăng ký tham gia hơn cả.

Nói về lý do giúp Nhà trường thu hút được lượng lớn người học quốc tế tham gia như vậy, thầy Hà cho hay, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đang khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục quốc tế với những thành tích đáng tự hào.

Theo đó, Tổ chức Times Higher Education (THE) đã vinh danh trường trong bảng xếp hạng World University Rankings by Subject 2025, xếp trường vào TOP 801+ thế giới ở lĩnh vực Kinh tế và Kinh doanh, là một trong 9 trường đại học Việt Nam trong số 2.092 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu toàn cầu được xướng tên. Tiếp nối thành công, THE Asia University Rankings 2025 công bố ngày 23/4/2025 cũng ghi nhận Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ở vị trí 501-600 các trường đại học hàng đầu châu Á.

Những thứ hạng ấn tượng đó đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao uy tín của Nhà trường, thu hút sự quan tâm của người học quốc tế, đặc biệt là trong khu vực châu Á.

beige-minimalist-mood-photo-collage-1.jpg

Để đạt được những thành tựu nổi trội như vậy, thầy Hà thông tin, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chiến lược cụ thể.

Thứ nhất là, nâng cao chất lượng đào tạo. Để đảm bảo người học khi tốt nghiệp có thể thuận lợi hòa nhập vào thị trường lao động đầy cạnh tranh hiện nay, Nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định khắt khe trong nước và quốc tế. Nhờ đó, chương trình học luôn được cập nhật theo sát những thay đổi và yêu cầu của thị trường lao động toàn cầu, trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để sẵn sàng làm việc tại cả doanh nghiệp Việt Nam và trên thế giới.

Thứ hai là, chính sách hỗ trợ người học quốc tế. Trường đã ban hành nhiều chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính nhằm tạo điều kiện cho người học quốc tế có cơ hội học tập. Bên cạnh đó, các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt và miễn phí như tư vấn visa, hỗ trợ tìm chỗ ở, đưa đón sân bay, những chương trình hòa nhập văn hóa cũng được triển khai nhằm giúp người học quốc tế ổn định cuộc sống và yên tâm học tập tại Việt Nam.

Thứ ba là, giao lưu văn hóa và hội nhập. Nhà trường đã luôn chú trọng tổ chức đa dạng các hoạt động giao lưu văn hóa, tạo cơ hội cho người học quốc tế được khám phá lịch sử, văn hóa, ẩm thực Việt Nam. Bên cạnh đó, các lớp phụ đạo tiếng Việt do Nhà trường thành lập với sự hỗ trợ của các bạn sinh viên Việt Nam cũng góp phần tăng cường sự gắn kết giữa sinh viên trong nước và quốc tế.

Thứ tư là, hợp tác doanh nghiệp quốc tế. Thời gian qua, Nhà trường đã tích cực thiết lập quan hệ đối tác chính thức với nhiều công ty đa quốc gia thông qua việc ký kết những biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) và thỏa thuận hợp tác về thực tập. Không những vậy, các sự kiện kết nối người học quốc tế với doanh nghiệp như hội chợ việc làm, buổi nói chuyện của đại diện doanh nghiệp và workshop về kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế cũng được Nhà trường tổ chức thường xuyên.

Thứ năm là, truyền thông đa nền tảng. Các chiến lược truyền thông trên nhiều kênh khác nhau được Nhà trường tích cực triển khai trong thời gian qua đã cung cấp thông tin chi tiết và tư vấn trực tuyến cho người học quốc tế, đặc biệt tập trung vào chính sách học bổng và ưu đãi hấp dẫn.

Mặt khác, bên cạnh các nội dung về lý thuyết, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh cung cấp kiến thức, kỹ năng thực tế nhằm giúp người học làm quen với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp ra trường. Đơn cử, người học ngành Quản trị kinh doanh sẽ được thử sức tổ chức các sự kiện tại lớp hoặc đưa ra các case study để giải đáp vận dụng. Còn đối với ngành Khoa học máy tính, người học sẽ được phát triển phần mềm, hệ thống mạng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ....

Ngoài ra, để cạnh tranh với các cơ sở giáo dục khác về việc thu hút người học quốc tế, Nhà trường đã luôn tích cực cung cấp nhiều chương trình học bổng hấp dẫn. Năm 2025, Nhà trường áp dụng nhiều loại học bổng tuyển sinh người học quốc tế như sau Học bổng Open Bright, Fellowship, Học bổng toàn phần (bao gồm sinh hoạt phí 4.500.000/ tháng; học phí 01 năm khóa học tiếng Việt, học phí 04 năm đại học), Học bổng học phí và học bổng 100% khóa học tiếng Việt.

Tóm lại, việc thu hút người học quốc tế không những đem lại giá trị cho người học, tăng cường kết nối, trao đổi phát triển học thuật, mà còn góp phần nâng cao uy tín, kiến tạo môi trường quốc tế hóa giáo dục đại học.

Trên thực tế, người học quốc tế đã mang đến những góc nhìn, kinh nghiệm và kiến thức khác nhau, làm phong phú thêm các cuộc thảo luận trên lớp và khuyến khích tư duy phản biện đa chiều. Không những vậy, người học quốc tế còn mang đến những nét văn hóa đặc trưng của quốc gia họ, giúp tạo cơ hội cho sinh viên và giảng viên Việt Nam tìm hiểu và trải nghiệm những nền văn hóa mới. Những hoạt động giao lưu văn hóa do trường tổ chức càng làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa.

beige-minimalist-mood-photo-collage-2.png

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công tác tuyển sinh người học quốc tế cũng gặp phải một số trở ngại trong cách tiếp cận. Bên cạnh đó, mặc dù trải qua 01 năm học khóa học tiếng Việt, ngôn ngữ vẫn là rào cản trong việc đào tạo đối với một số người học quốc tế.

Nhằm khắc phục khó khăn, tồn tại này, Nhà trường đã thành lập nhóm cộng tác viên là người học quốc tế đang học tập tại trường thực hiện công tác truyền thông đến bạn bè có cùng quốc tịch đang có nhu cầu học tập tại Việt Nam. Đồng thời, Nhà trường đã thành lập các group cộng đồng để không những nâng cao học thuật mà còn truyền cảm hứng, đa dạng các trải nghiệm tại Việt Nam như văn hóa, du lịch, ẩm thực cho người học quốc tế. Từ đó, giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp.

Để Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thực sự trở thành điểm đến giáo dục quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Minh Hà cho hay, nâng cao chất lượng đào tạo và trải nghiệm của người học quốc tế luôn là ưu tiên phát triển hàng đầu của Nhà trường.

Đặc biệt, Nhà trường đang tích cực mở rộng quy mô đào tạo người học quốc tế thông qua nhiều chương trình liên kết, hợp tác quốc tế và tuyển sinh trên các trang uy tín như THE, AAOU,…

Người học quốc tế nói gì về chương trình đào tạo của Nhà trường?

Theo chia sẻ từ em Moe Phwint Phyu (người Myanmar) – sinh viên năm nhất ngành Ngôn Ngữ Anh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, em lựa chọn học tập tại Nhà trường bởi có nhiều chính sách hỗ trợ về mọi mặt.

Đơn cử, Nhà trường có Câu lạc bộ OU Help to be Helped (Hỗ trợ người nước ngoài) thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên tham gia như City tour, Chương trình Chào đón người học quốc tế, tham quan bảo tàng, vui Tết Trung thu, … Hơn nữa, Nhà trường còn có những giảng viên phụ trách chính về người học quốc tế để hỗ trợ các du học sinh theo học. Bên cạnh đó, chính sách về học bổng cũng được Nhà trường đẩy mạnh và gây ấn tượng với nhiều người học quốc tế như Moe bởi tính đa dạng và hỗ trợ trong mọi mặt.

Tuy nhiên, cũng giống với nhiều du học sinh khác, khó khăn lớn nhất đối với Moe Phwint Phyu khi tham gia học tập là vấn đề về ngôn ngữ giao tiếp. Mặc dù chương trình học của em là tiếng Anh, tuy nhiên việc giao tiếp với bạn bè và mọi người xung quanh cũng gặp không ít bất đồng về ngôn ngữ.

Do đó, em luôn cảm thấy biết ơn và trân trọng khi bên cạnh việc dạy tiếng Việt, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh còn thành lập câu lạc bộ Ngôn ngữ và Văn hóa để phụ đạo tiếng Việt hàng tuần cho các du học sinh. Câu lạc bộ được vận hành bởi khoa Ngoại ngữ của Nhà trường với sự hỗ trợ từ cả các thầy cô và sinh viên Việt Nam.

“Trải nghiệm sống và học tập tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đáp ứng được kỳ vọng với em. Thông qua các hoạt động do Nhà trường tổ chức, em không những tiếp thu được thêm kiến thức mà còn cảm thấy hiểu và yêu văn hóa Việt Nam hơn. Đây cũng là điều kiện thuận lợi giúp em cải thiện vấn đề giao tiếp bằng tiếng Việt của bản thân. Bởi, đối với em, cách để học ngôn ngữ mới dễ dàng nhất chính là qua việc tìm hiểu về văn hóa đất nước đó trước”, du học sinh người Myanmar bày tỏ.

Tường San