Có mặt tại Hội đồng thi Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), sau khi hết giờ thi môn Ngữ văn sáng nay, chúng tôi chứng kiến những khuôn mặt mừng vui của nhiều thí sinh khi ra khỏi khu vực thi.
Nhìn chung, nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm nay vừa sức, kiến thức trọng tâm với chương trình môn học và thầy cô đã ôn, không có câu hỏi đánh đố nên đa số học sinh cho biết đã hoàn thành tốt bài thi đầu tiên.
Ngữ liệu của phần đọc hiểu (5,0 điểm) là bài thơ Nhớ dừa của nhà thơ Lê Anh Xuân- đây là bài thơ lục bát, nội dung gần gũi, giàu tính biểu cảm nên thí sinh dễ dàng tiếp cận.


Phần nhận biết yêu cầu xác định thể thơ và chỉ ra từ miêu tả màu xanh của lá; phần thông hiểu yêu cầu nêu tác dụng phép tu từ điệp từ trong việc thể hiện tình cảm của tác giả; hình ảnh cây dừa được miêu tả như thế nào trong đoạn thơ in đậm;
Phần vận dụng thấp yêu cầu nêu suy nghĩ về vai trò của quê hương trong trái tim mỗi con người.
Đối với phần viết (5,0 điểm) yêu cầu viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) bàn về việc giải trí lành mạnh và đề xuất một số giải pháp để lựa chọn hình thức giải trí phù hợp cho học sinh.
Đánh giá đề thi Ngữ văn sáng nay, em Nguyễn Thị Ngọc Nhi, thí sinh thi vào lớp chuyên Văn của Trường chuyên Thoại Ngọc Hầu cho rằng đề thi tương đối nhẹ nhàng, phù hợp với sự chuẩn bị của em. Em chỉ hơi tiếc phần viết giới hạn có 500 chữ nên phải nén lại để đáp ứng yêu cầu của đề bài.
Em Trịnh Nam Tiên, thí sinh dự thi vào lớp chuyên Toán cho biết: em thấy đề thi vừa sức, không quá khó như em tưởng. Tuy nhiên, sau khi nộp bài em cũng hơi tiếc ở phần viết còn thiếu một vài ý nhỏ.
Em Phan Minh Khôi, dự thi vào chuyên Toán thì cho rằng đề thi tuyển sinh 10 năm nay có phần nhẹ hơn đề kiểm tra cuối kỳ của trường em vừa qua nên em làm bài tương đối ổn.
Đánh giá về đề thi, cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương, giáo viên Ngữ văn của Trường Trung học cơ sở An Châu (huyện Châu Thành) cho rằng, đề thi năm nay dễ, vừa sức học trò, có lẽ năm đầu tiên thi Chương trình 2018 nên Sở cũng cân nhắc lượng kiến thức vừa phải, nhẹ nhàng cho thí sinh.
Cô Nguyễn Thị Anh Đào, thành viên cốt cán môn Ngữ văn huyện Châu Thành cho biết: Tôi thấy đề này học sinh trung bình cũng dễ dàng được 5-6 điểm vì đề năm nay tương đối vừa sức với học sinh. Tuy nhiên, cô cũng băn khoăn chỉ sợ một số em không đưa ra được giải pháp thiết thực, viết chung chung dễ bị mất điểm ở phần viết (nghị luận xã hội).