Đi học sau nghỉ Tết, học sinh được nhà trường lì xì, hiệu trưởng gặp gỡ khích lệ

19/02/2024 13:29
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Trong ngày đi học đầu tiên sau Tết, thầy Trần Công Tuấn – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Phú Nhuận đã đến tận lớp học chúc Tết học sinh.

Sáng ngày 19/2 (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), hơn 1,7 triệu học sinh các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh, từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên đã quay trở lại trường, bắt đầu nhịp sống học tập bình thường sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Trong tiết chào cờ đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024, học sinh khối 11, 12 (buổi sáng) và khối 10 (buổi chiều) của Trường trung học phổ thông Phú Nhuận (Quận Phú Nhuận) đã được thầy Trần Công Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường chúc Tết, dặn dò.

Thầy Trần Công Tuấn mong muốn tất cả học sinh của trường hãy tạm gác lại những niềm vui của ngày Tết vừa qua, chú tâm lại vào công việc học tập của mình, điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt cá nhân như những ngày bình thường.

gdvn_lixiTHPTPN.jpg
Học sinh Trường trung học phổ thông Phú Nhuận vui mừng với bao lì xì của trường dịp đầu năm (ảnh: V.D)

“Đối với những học sinh khối 12, học kỳ 2 là giai đoạn “nước rút”. Học sinh cần trang bị cho mình kiến thức thật tốt để chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học. Còn với học sinh khối 11 và khối 10 thì cần rèn luyện, ôn tập kiến thức, chú ý nhiều hơn đến bài vở để cuối năm học có kết quả học tập tốt” – thầy Trần Công Tuấn căn dặn học sinh.

Dịp đầu năm mới, toàn bộ hơn 2.400 học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Nhuận đã được hiệu trưởng – thay mặt cho lãnh đạo nhà trường lì xì, với hy vọng rằng toàn bộ học sinh trong năm mới sẽ có thật nhiều sức khỏe, mọi điều may mắn.

Những bao lì xì này sẽ được giáo viên chủ nhiệm của từng lớp phát tới tận tay từng học sinh.

“Số tiền lì xì cho mỗi học sinh tuy không nhiều, nhưng tôi mong rằng sẽ là niềm động viên, khích lệ tới từng em học sinh của trường trong ngày đầu tiên đi học của năm mới” – thầy Trần Công Tuấn nói với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

gdvn_lixiTHPTPN3.jpg
Thầy Trần Công Tuấn - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Phú Nhuận chúc tết học sinh lớp 12A9 (ảnh: V.D)

Tổng số tiền mà nhà trường huy động được trong đợt này là gần 25 triệu đồng, do một số mạnh thường quân là phụ huynh nhà trường tài trợ.

Đồng thời, thầy Trần Công Tuấn cũng tới tận lớp 12A9, chúc Tết học sinh và mong rằng các em học sinh cố gắng học tập thật tốt, đậu vào trường đại học mà mình mơ ước.

Theo thầy Trần Công Tuấn, số học sinh vắng mặt trong buổi sáng hôm nay là rất ít. Tất cả đều có lý do chính đáng.

gdvn_hailocdaunamTHPTTanBinh.jpg
Học sinh Trường trung học phổ thông Tân Bình tham gia hái lộc đầu năm trong giờ chào cờ.

Cũng trong sáng hôm nay, tại Trường trung học phổ thông Tân Bình (Quận Tân Phú), hơn 2.300 học sinh của nhà trường đã tham gia cuộc thi đố vui theo hình thức hái lộc đầu năm .

Nội dung của các câu hỏi xoay quanh chủ đề ngày Tết. Những học sinh trả lời đúng sẽ nhận được một bao lì xì may mắn, có nhiều giá trị hiện kim khác nhau do nhà trường chuẩn bị sẵn.

Thầy Nguyễn Anh Dũng – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Tân Bình nhấn mạnh: “Dù đây là món quà mang ý nghĩa về mặt tinh thần là chính, không quan trọng giá trị vật chất, nhưng trên tất cả là tạo ra niềm vui, hứng khởi cho học sinh trước khi bước vào ngày học đầu tiên sau Tết”.

Việt Dũng