Trường ĐH tặng bánh chưng, chuyển khoản lì xì hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết

31/12/2023 06:42
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các hoạt động hỗ trợ sinh viên dịp Tết Nguyên đán 2024 của trường đại học giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đón Tết an lành. 

Những ngày này, nhiều cơ sở giáo dục đại học đang lên kế hoạch tổ chức hoạt động nhằm chia sẻ, hỗ trợ sinh viên dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Đặc biệt, các hoạt động tập trung hướng tới hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không thể về quê, phải ở lại ký túc xá của trường dịp Tết.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Hoàng Phương - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm 2024, Đoàn Thanh niên của học viện dự kiến sẽ thực hiện tặng quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống mua bán chất cấm trong dịp Tết; thực hiện kênh thông tin hỗ trợ khẩn cấp cho sinh viên khi các em cần.

Các hoạt động hỗ trợ sinh viên mỗi dịp Tết Nguyên đán được Học viện Phụ nữ Việt Nam duy trì trong nhiều năm qua. Như năm 2023, Đoàn Thanh niên của học viện cũng đã tổ chức hoạt động tặng quà Tết Nguyên đán cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ những chuyến xe 0 đồng cho sinh viên về quê ăn Tết; đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông đối với sinh viên.

Hoạt động giao lưu giữa Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam với sinh viên năm nhất Học viện Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: NVCC

Hoạt động giao lưu giữa Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam với sinh viên năm nhất Học viện Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: NVCC

“Việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên dịp Tết Nguyên đán năm 2024 xuất phát từ mục đích đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sinh viên đón Tết lành mạnh. Từ đó, thông qua các hoạt động giúp gắn kết tình cảm giữa nhà trường và sinh viên, tạo động lực để các em yên tâm đến trường sau nghỉ Tết", cô Phương chia sẻ.

Để hoạt động đoàn, hội của trường hướng tới sinh viên đón Tết được tổ chức thuận lợi, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam đề xuất học viện cần mở rộng mạng lưới thông tin giữa các đơn vị để nhiều sinh viên được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ theo đúng nhu cầu vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Xuân Giáp Thìn năm 2024, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Huế) sẽ được nhận quà và tài trợ từ chương trình Chuyến xe về Tết của nhà trường.

Thông tin với phóng viên, Thạc sĩ Phùng Xuân Linh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm chia sẻ, năm 2024 là năm thứ 10 nhà trường tổ chức hoạt động tặng quà Tết cho sinh viên, hỗ trợ chuyến xe về quê dịp Tết,…

"Dự kiến, năm nay, nhà trường bố trí 8 chuyến xe đưa sinh viên về quê nghỉ Tết, nhất là đối với sinh viên nghèo, người dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Bình, Phú Yên.

Các năm trước, nhà trường tặng quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bằng tiền mặt, hoặc thịt lợn (1-2kg/sinh viên), một con gà (nhà trường nuôi), bánh kẹo Tết do chính sinh viên của trường làm ra (như mứt gừng của sinh viên Khoa Nông học làm). Những suất quà này được trường trao cho sinh viên trước khi các em về quê nghỉ Tết Nguyên đán.

Với sinh viên có nguyện vọng ở lại ký túc xá của trường ăn Tết, lực lượng trực Tết của trường sẵn sàng hỗ trợ, quan tâm đến các em. Hội Sinh viên cũng sẽ đến thăm, động viên chia sẻ và tặng bánh chưng, kẹo, mứt,… cho những sinh viên ở lại trường”, thầy Linh chia sẻ thêm.

Những suất quà tặng cho sinh viên tuy giản dị nhưng thầy Linh tâm sự rằng rất xúc động khi thấy sinh viên nhận quà xong liền gọi điện về nhà, vui vẻ khoe với người thân.

Tích cực tham gia tổ chức hoạt động gây quỹ hỗ trợ sinh viên về quê dịp Tết Nguyên đán năm 2024, Hồ Văn Quang - sinh viên năm cuối ngành Khuyến nông, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Huế) cho biết, Tết năm nào em cũng tham gia hoạt động tình nguyện, gây quỹ hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường.

“Những sinh viên khi nhận được thông báo của trường về kế hoạch tặng quà Tết đều cảm thấy được quan tâm, chia sẻ, thêm niềm vui đón chào năm mới. Theo em, việc hỗ trợ sinh viên khó khăn được về quê sum vầy bên gia đình dịp Tết là hoạt động vô cùng ý nghĩa, nhất là đối với những sinh viên đi học xa nhà, không có điều kiện để về quê thăm bố mẹ thường xuyên”, Quang nói.

Cùng chia sẻ với phóng viên, Tiến sĩ Lê Xuân Thành - Trưởng phòng Công tác – Chính trị sinh viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất cho biết, Xuân Giáp Thìn năm 2024, mỗi sinh viên của trường sẽ được nhận lì xì 100.000 đồng. Ngoài ra, nhà trường tặng 1 quyển lịch/sinh viên tổng hợp các sự kiện, hoạt động giáo dục nổi bật của trường trong năm 2024.

Về hình thức nhận quà Tết, theo thầy Thành, nếu không có gì thay đổi, trước ngày 23 Âm lịch, nhà trường sẽ tặng lì xì cho sinh viên qua chuyển khoản và sinh viên sẽ nhận quyển lịch trực tiếp tại trường.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất có tổng 3 hội đồng hương, gồm: hội đồng hương Nghệ Tĩnh, hội đồng hương Thanh Hoá và hội đồng trường Thái Bình. Các hội đồng hương của trường kết hợp với chương trình “Chuyến xe yêu thương” của Thành đoàn Hà Nội để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Bên cạnh đó, hiện trường cũng đang đề xuất trích quỹ khuyến học của trường để chuẩn bị những suất quà (bánh chưng, mứt, kẹo,…) cho sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Thầy Thành cho biết thêm, Tết năm 2024 là năm thứ 3 Trường Đại học Mỏ - Địa chất áp dụng lịch nghỉ Tết dài 3 tuần đối với sinh viên. Theo đó, sinh viên bắt đầu nghỉ Tết sau ngày 23 Âm lịch và sẽ đi học lại vào thời gian sau Rằm tháng Giêng.

Chia sẻ về thuận lợi khi sinh viên nghỉ Tết 3 tuần, thầy Thành cho hay, ưu điểm là sinh viên tránh phải di chuyển từ quê ra thành phố sớm, đường xá đông đúc và có thêm thời gian để phụ giúp gia đình.

Hơn nữa, nếu sinh viên tập trung về trường trước Rằm tháng Giêng, nhiều cửa hàng chưa mở cửa cũng khiến sinh hoạt của sinh viên trở nên bất tiện.

“Để thiết kế chương trình học đáp ứng lịch nghỉ Tết 3 tuần cho sinh viên, nhà trường sẽ phải tối ưu thời gian nghỉ hè của sinh viên, giảng viên. Ví dụ, trong một năm, sinh viên và giảng viên nghỉ hè đến ngày 21/8 nhưng do nghỉ Tết 3 tuần, sinh viên, giảng viên sẽ phải nghỉ hè ít đi 1 tuần”, thầy Thành chia sẻ.

Ngọc Mai