Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền: trên 9 điểm/môn mới đỗ

16/09/2022 18:37
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Năm nay, điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất thuộc về ngành Quan hệ công chúng với 37,6 điểm (theo thang điểm 40), trung bình 9,4 điểm/môn mới đỗ.

Chiều 16/9, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.

Đối với khối lý luận, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tính theo thang điểm 30. Đối với các ngành thuộc khối nghiệp vụ, điểm chuẩn được tính theo thang điểm 40.

Năm nay, điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất thuộc về ngành Quan hệ công chúng với 37,6 điểm (theo thang điểm 40), như vậy thí sinh phải đạt trung bình 9,4 điểm/môn mới đỗ.

Năm nay, điểm chuẩn nhóm các chuyên ngành báo chí gồm: Báo in, Báo mạng điện tử, Báo phát thanh, Báo truyền hình có mức điểm chuẩn dao động từ 33 đến 37,19.

Ngành có điểm thấp nhất là Chủ nghĩa xã hội khoa học với 24 điểm.

Trước đó, năm 2021, điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất thuộc về ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp với 38,07 điểm khối D78, R26 (theo thang 40 điểm).

Chi tiết điểm trúng tuyển như sau:

Link tra cứu thông tin trúng tuyển: https://daotaoajc.edu.vn/ket-qua-tuyen-sinh-c171.html

Thí sinh lưu ý sau khi có điểm trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học từ 8h00 ngày 18/9 đến 17h00 ngày 30/9. Sau thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học coi như từ chối nhập học.

Doãn Nhàn